Trung Quốc cam kết hỗ trợ công nghệ cao cho các vấn đề khí hậu, môi trường

(CLO) Trung Quốc sẽ tìm kiếm các giải pháp công nghệ cao để giải quyết các thách thức môi trường phức tạp; tận dụng các đổi mới trong dữ liệu lớn, công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo để giải quyết ô nhiễm, mất môi trường sống và biến đổi khí hậu.

Trong một kế hoạch hành động mới, Chính phủ Trung Quốc cho biết họ sẽ xây dựng một "hệ thống đổi mới công nghệ xanh" trong giai đoạn 2021 - 2025 để giải quyết ô nhiễm không khí, đất và nước ngầm, giảm thiểu chất thải và bảo vệ hệ sinh thái, lưu ý rằng các công nghệ hiện tại chưa đủ trưởng thành để phục vụ nhu cầu lâu dài của đất nước.

trung quoc cam ket ho tro cong nghe cao cho cac van de khi hau moi truong hinh 1

Trung Quốc cam kết hỗ trợ công nghệ cao cho các vấn đề khí hậu, môi trường. Ảnh: Reuters

Theo kế hoạch, hệ thống này sẽ được hỗ trợ bởi các ưu đãi thuế và "ngân hàng công nghệ xanh" mới, đồng thời Trung Quốc cũng sẽ khuyến khích các doanh nghiệp và tổ chức tài chính hỗ trợ nhiều hơn cho các công nghệ xanh sáng tạo.

Kế hoạch công nghệ cao xuất hiện vài ngày trước khi bắt đầu vòng đàm phán mới về khí hậu toàn cầu ở Ai Cập, với các đại diện Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tập trung vào việc thuyết phục các nước công nghiệp phát triển cung cấp quỹ hàng năm trị giá 100 tỷ USD đã được chờ đợi từ lâu để giúp các quốc gia nghèo hơn thích ứng với nhiệt độ tăng. 

Kế hoạch này hứa hẹn sẽ "triển khai khoa học và công nghệ một cách có hệ thống" để giải quyết một loạt các vấn đề môi trường, cải thiện khả năng đánh giá tác động của nhiệt độ tăng ở các khu vực dễ bị tổn thương, và giám sát các nguồn ô nhiễm mới, hóa chất độc hại và vi khuẩn kháng thuốc.

Trung Quốc cũng nhắc lại cam kết của mình đối với công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS) để ngăn chặn khí nhà kính xâm nhập vào khí quyển. Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ nghiên cứu về "công nghệ khử carbon sâu" trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, bao gồm thép, xi măng, nhiệt điện và nông nghiệp.

Kế hoạch do Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan chính phủ khác công bố cũng kêu gọi hợp tác quốc tế nhiều hơn trong lĩnh vực khí hậu và môi trường, bao gồm cả với Mỹ.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: