(CLO) Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã thành công tổng hợp một loại kim cương siêu cứng hiếm gặp, vốn chỉ được phát hiện trong thiên thạch.
Một nhóm các nhà khoa học từ hai trường đại học ở Trung Quốc đã tạo ra loại 'siêu kim cương' chất lượng cao trong phòng thí nghiệm, có độ cứng vượt trội hơn kim cương tự nhiên. Bước đột phá này có tiềm năng lớn trong các lĩnh vực công nghiệp quan trọng, nơi kim cương đã được sử dụng rộng rãi trong chế tạo dụng cụ cắt, đánh bóng và khoan.
Khác với kim cương tự nhiên và tổng hợp thông thường có cấu trúc tinh thể hình khối, kim cương siêu cứng này - lonsdaleite - có cấu trúc tinh thể hình lục giác, giúp tăng đáng kể độ cứng và tính ổn định.
X
Kim cương cứng nhất từng được tìm thấy trước đây chỉ xuất hiện trong các hố va chạm thiên thạch, khiến chúng vô cùng hiếm và có kích thước nhỏ. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đã khám phá ra rằng than chì có thể chuyển hóa thành một cấu trúc đặc biệt gọi là pha hậu than chì.
Dưới áp suất và nhiệt độ cực cao, pha hậu than chì kết tinh thành kim cương lục giác với độ cứng vượt trội. Những phát hiện quan trọng này đã được công bố trên tạp chí Nature Materials vào đầu tháng.
Sản xuất kim cương lục giác tinh khiết từ than chì
Lonsdaleite lần đầu tiên được phát hiện vào 1967 trong thiên thạch Canyon Diablo tại Arizona, Mỹ. Tuy nhiên, do sự hiếm hoi của loại kim cương này trong tự nhiên, việc tái tạo nó nhân tạo luôn là một thách thức lớn.
Nghiên cứu của Trung Quốc đã đưa ra một phương pháp tiên tiến giúp tổng hợp kim cương lục giác gần như tinh khiết, với kết tinh tốt từ than chì, theo South China Morning Post.
Các thử nghiệm cho thấy loại kim cương nhân tạo này cứng hơn 40% so với kim cương tự nhiên, đồng thời có độ ổn định nhiệt cao hơn kim cương nano. Những đặc điểm này giúp nó trở thành vật liệu lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi độ bền và khả năng chịu nhiệt cao.
Ngoài ra, nghiên cứu cũng cung cấp hiểu biết sâu sắc về quá trình chuyển đổi than chì thành kim cương dưới điều kiện khắc nghiệt, mở ra tiềm năng sản xuất hàng loạt trong tương lai.
Mỹ cũng từng tạo ra kim cương lục giác
Trung Quốc không phải quốc gia đầu tiên tổng hợp thành công kim cương lục giác.
Năm 2021, một nhóm nghiên cứu tại Mỹ công bố rằng họ có thể tạo ra những viên kim cương lục giác đủ lớn để đo độ cứng bằng sóng âm. Các thử nghiệm cho thấy loại kim cương này thậm chí còn cứng hơn kim cương khối, mở ra ứng dụng tiềm năng trong gia công, khoan sâu và công nghệ tiên tiến.
Một trong những tác giả của nghiên cứu tại Mỹ thậm chí còn đề xuất kim cương lục giác có thể trở thành lựa chọn mới cho nhẫn đính hôn, nhờ vào độ bền và vẻ đẹp độc đáo của nó.
Trung Quốc cũng đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực vật liệu kim cương. Năm ngoái, các nhà khoa học từ Đại học Trịnh Châu, Viện Hàn lâm Khoa học Hà Nam, Đại học Ninh Ba và Đại học Cát Lâm đã phát triển thành công kim cương có khả năng dẫn điện, mở ra hướng đi mới cho công nghệ vật liệu tiên tiến.
(CLO) Tối 22/3, tại phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, UBND tỉnh phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Đài PT&TH Bình Định tổ chức Lễ bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 - năm 2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42.
(CLO) Triển lãm “Đà Nẵng - Xưa và nay” là một hành trình ngược dòng thời gian, tái hiện sinh động hình ảnh Đà Nẵng từ những ngày đầu hình thành đến thời kỳ phát triển mạnh mẽ hôm nay.
(CLO) Các nhà ngoại giao hàng đầu của Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã họp tại Tokyo vào ngày 22/3, nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế và an ninh khu vực, đồng thời cam kết chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ba bên "sớm nhất có thể".
(CLO) Những bộ trang phục đầy tính thời trang, ấn tượng được các bạn sinh viên đang theo học ngành Y dược tạo ra từ vật liệu tái chế. Hội thi với thông điệp đầy ý nghĩa rác thải vẫn có thể hữu ích nếu biết sáng tạo và tận dụng, qua đó còn chung tay bảo vệ môi trường.
(CLO) Chiều 22/3, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), Thành đoàn Hà Nội và Tỉnh đoàn Hà Nam tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật "Hoa thơm dâng Bác".
(CLO) Ngày 22/3, đã diễn ra Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra số 1911 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày 23/3, Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội có thể lên tới 29 độ.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả vụ cháy rừng tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân bị tử vong và các gia đình bị thiệt hại do cháy rừng, không để người dân thiếu đói, đơn côi, khó khăn mà không được quan tâm, hỗ trợ.
(CLO) Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi ý, cùng với việc sáp nhập xã, phường, bỏ cấp huyện thì có thể nghiên cứu sử dụng các trụ sở cơ quan để phục vụ y tế, giáo dục…
(CLO) Omoda & Jaecoo Việt Nam bàn giao lô xe J7 đầu tiên cho khách hàng tại TP.HCM, đồng thời công bố đại sứ thương hiệu là cầu thủ Nguyễn Xuân Son và Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc.
(CLO) Ngày 22/3, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dự hội nghị và trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm bà Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại, khi thành phố chìm vào giấc ngủ, một thế giới khác lại bừng tỉnh. Ánh đèn từ màn hình điện thoại, quán cà phê mở thâu đêm, những con phố không bao giờ tắt tiếng – tất cả phản chiếu một thế hệ trẻ đang dần quen với nhịp sinh hoạt "không ngủ".
(CLO) Các nhà ngoại giao hàng đầu của Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã họp tại Tokyo vào ngày 22/3, nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế và an ninh khu vực, đồng thời cam kết chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ba bên "sớm nhất có thể".
(CLO) Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm tiến tới việc giải thể Bộ Giáo dục Mỹ thực hiện cam kết tranh cử nhằm trao quyền kiểm soát giáo dục về tay các bang.
(CLO) Hình ảnh vệ tinh mới được công bố bởi Maxar Technologies đã tiết lộ mức độ tàn phá nghiêm trọng tại một kho chứa tên lửa bên trong căn cứ không quân Engels-2 của Nga, sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.
(CLO) Quyền Giám đốc Cơ quan An sinh Xã hội Mỹ (SSA) vừa cảnh báo rằng ông có thể vô hiệu hóa hệ thống an sinh xã hội nếu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) không được quyền truy cập dữ liệu cá nhân của hàng trăm triệu công dân Mỹ.
(CLO) Gần đây, một số quốc gia, phần lớn là đồng minh phương Tây, đã cập nhật khuyến cáo du lịch, cảnh báo công dân rằng dù có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, việc nhập cảnh vào Mỹ vẫn có thể bị từ chối.
(CLO) Trận chiến kéo dài 8 tháng ở Kursk đã trở thành một thất bại chiến lược cho Ukraine, khi tỷ lệ tiêu diệt xe tăng của Kiev thấp hơn khá nhiều so với Moscow.
(CLO) Hôm 21/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Lầu Năm Góc sẽ tiến hành phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu mang tên F-47 và cho biết Boeing đã được trao hợp đồng sản xuất mẫu tiêm kích mới nhất này
(CLO) Nga hôm thứ Sáu đã cáo buộc Ukraine cho nổ tung một trạm bơm khí đốt ở khu vực biên giới nơi quân đội Ukraine đang rút lui khỏi vùng Kursk, bất chấp hai bên đã chấp nhận thỏa thuận dừng tấn công vào cơ sở năng lượng do Mỹ làm trung gian.