Trung Quốc hạ lãi suất trước rủi ro đại dịch Covid-19 và khủng hoảng bất động sản

Thứ hai, 15/08/2022 21:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm 15/8, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã hạ lãi suất để cứu nền kinh tế vốn đang chịu ảnh hưởng bởi các đợt giãn cách xã hội và cuộc khủng hoảng nhà đất ngày càng trầm trọng.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã cắt giảm lãi suất chủ chốt cho các ngân hàng có thanh khoản ngắn hạn từ 2,1% xuống 2%.

Trong khi đó, để "giữ tính thanh khoản hợp lý và đầy đủ trong hệ thống ngân hàng," ngân hàng trung ương đã giảm lãi suất (2,85% xuống 2,75%) cho các khoản vay trong vòng một năm.

trung quoc ha lai suat truoc rui ro dai dich covid 19 va khung hoang bat dong san hinh 1

Một nhà máy lắp ráp tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Bất chấp thực tế là nền kinh tế đình trệ trong khoảng tháng 6 - 8, Ngân hàng trung ương của nước này chưa từng quyết định giảm thêm lãi suất do lo ngại leo thang về nợ, lạm phát tiêu dùng và áp lực tiền tệ.

Hôm thứ 2 đầu tuần này, chuyên gia kinh tế Julian Evans nhận định: "Giờ đây PBOC đã và đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: dữ liệu mới nhất cho thấy động lực kinh tế Trung Quốc mờ nhạt trong tháng 7 và tốc độ tăng trưởng tín dụng chậm lại, kém hiệu quả hơn so việc nới lỏng chính sách thời kỳ suy thoái kinh tế trước đây".

Thị trường chứng khoán Trung Quốc “đỏ lửa” trong phiên giao dịch thứ Hai đầu tuần, cụ thể chỉ số Hang Seng (HSI) tại Hồng Kông giảm 0,7% và chỉ số Shanghai Composite (SHCOMP) giảm nhẹ. Bên cạnh đó, tỷ giá đồng nhân dân tệ (Trung Quốc) giảm so với USD (Mỹ).

Trái ngược với con số không mấy khả quan của thị trường chứng khoán, doanh số bán lẻ tại quốc gia đông dân nhất thế giới đã tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng Bảy, tuy nhiên vẫn chậm lại so với mức 3,1% trong tháng Sáu. theo Cục Thống kê Quốc gia, con số này thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng tăng 5% mà các nhà kinh tế dự đoán trong một cuộc thăm dò của Reuters.

Đồng thời, sản xuất công nghiệp trong nước tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với mức 3,9% của tháng Sáu. Triển vọng của ngành cũng không đạt được sau mức kỳ vọng 4,6% của thị trường.

Hơn nữa, cuộc khủng hoảng bất động sản đã trở nên tồi tệ hơn. Theo dữ liệu của NBS, tỷ lệ đầu tư vào bất động sản của các nhà phát triển đã giảm 6,4% trong 7 tháng đầu năm nay, tăng nhanh so với mức giảm 5,4% trong nửa đầu năm. Trong khi đó, giá bất động sản mới tại 70 thành phố lớn tại Trung Quốc đã giảm tháng thứ 11 liên tiếp trong tháng Bảy.

Evans-Pritchard của Capital Economics cho biết: “Các số liệu tháng 7 ngụ ý rằng sự phục hồi hậu đại dịch đã đánh mất động lực phát triển kinh tế khi các đà tăng một lần nữa trở nên mờ nhạt và các cuộc tẩy chay vay thế chấp đã gây ra sự suy thoái trong lĩnh vực bất động sản”.

Ngành bất động sản - vốn chiếm tới 30% GDP của Trung Quốc gặp biến động đã và đang gây căng thẳng lớn cho nền kinh tế.

Hàng loạt người mua nhà phẫn nộ, đe dọa ngừng thanh toán các khoản thế chấp của với những ngôi nhà chưa hoàn thiện, thị trường đang lộn xộn. Trước tình hình đó, các nhà phát triển và chính quyền địa phương phải hành động kịp thời nhằm xoa dịu lòng dân.

Trong khi đó, thị trường bất động sản tụt dốc không phanh và các cuộc khủng hoảng thanh khoản đã khiến một số nhà phát triển lớn nhất quốc gia tụt hạng, một số đã bị “đánh bay” tài sản chỉ trong vài ngày.

"Do chịu ảnh hưởng bởi biên độ nhiệt cao liên tục ở nhiều nơi, giá rau tươi tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ những năm trước", ông Fu, người phát ngôn của NBS, tuyên bố tại cuộc họp báo hôm thứ Hai ở Bắc Kinh.

Ông chỉ ra rằng nắng nóng khắc nghiệt đã gây ra hạn hán ở một số khu vực nông nghiệp ở phía nam. Ở miền Bắc, mưa và lũ lụt cũng dẫn đến một số vụ mùa mất mùa.

Lê Na (Theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

(NB&CL) Lịch sử gần ba thập kỷ phát triển đã giúp ROX Group (tiền thân là TNG Holdings Vietnam) trang bị cho thương hiệu bản sắc văn hóa và sức bật nội tại. Ban lãnh đạo Tập đoàn vững tin rằng nền tảng văn hóa mang lại sức sống và sinh khí mới cho thương hiệu ROX.

Thị trường - Doanh nghiệp
Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

(CLO) Ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã họp thường niên, thông qua kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số” cùng với kỳ vọng tái cơ cấu thành công trước thời hạn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

(CLO) Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gạo Việt Nam tiếp thục 'thăng hạng', xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

Gạo Việt Nam tiếp thục "thăng hạng", xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

(CLO) Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Viêt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Thị trường - Doanh nghiệp
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(CLO) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...

Thị trường - Doanh nghiệp