Trung Quốc mở cửa lại cho sinh viên nước ngoài sau 2 năm đại dịch

(CLO) Trung Quốc cuối cùng đã cho phép sinh viên nước ngoài quay trở lại nước này sau hơn 2 năm đóng cửa biên giới để ngăn chặn đại dịch COVID-19, đánh dấu một bước quan trọng trong việc mở cửa trở lại đất nước.

Từ hôm nay (24/8), công dân nước ngoài có giấy phép cư trú hợp lệ để học tập có thể nhập cảnh vào nước này và những người mới được các trường đại học Trung Quốc nhận vào cũng có thể xin thị thực, theo thông báo trên trang web của một số đại sứ quán Trung Quốc.

trung quoc mo cua lai cho sinh vien nuoc ngoai sau 2 nam dai dich hinh 1

Kể từ hôm nay, sinh viên nước ngoài có thể trở lại Trung Quốc học tập. Ảnh: Shutterstock

trung quoc mo cua lai cho sinh vien nuoc ngoai sau 2 nam dai dich hinh 2

Trong đại dịch COVID, sinh viên nước ngoài vừa không thể đến, vừa không thể rời Trung Quốc. Ảnh: Getty

trung quoc mo cua lai cho sinh vien nuoc ngoai sau 2 nam dai dich hinh 3

Sinh viên nước ngoài ở Trung Quốc cũng phải thực hiện các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt như người dân bản địa. Ảnh: Getty

Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ, Pakistan, Indonesia, Philippines, Malaysia, Nhật Bản và Anh là những nơi cho biết họ sẽ bắt đầu nhận đơn đăng ký của sinh viên nước ngoài.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Jakarta lưu ý rằng quyết định không chỉ áp dụng cho người Indonesia - công dân của các nước thứ ba cũng có thể nộp đơn thông qua văn phòng cấp thị thực sinh viên cho Trung Quốc.

Tuy nhiên, việc nới lỏng chỉ áp dụng cho những sinh viên tham gia nghiên cứu học thuật dài hạn chứ không phải những học sinh đang theo học các khóa đào tạo nghề ngắn hạn, theo thông tin từ văn phòng ngoại giao ở Hồng Kông.

Quyết định này của Trung Quốc là một bước tiến quan trọng trong việc mở cửa trở lại đất nước, vốn đã sử dụng các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt như một phần của chiến dịch zero-Covid để "ngăn chặn sự bùng phát bùng phát từ bên ngoài".

Cách tiếp cận nghiêm ngặt với COVID của Trung Quốc đã khiến nhiều sinh viên quốc tế phải từ bỏ việc học tập tại nước này, chỉ những sinh viên đến từ Hàn Quốc, nguồn sinh viên nước ngoài chính ở Trung Quốc, mới được phép quay trở lại vào tháng 7/2020 theo các thỏa thuận đặc biệt.

Năm 2018, có tổng số 492.185 sinh viên từ 196 vùng lãnh thổ đã học tập tại Trung Quốc đại lục. Hơn 140.000 sinh viên quốc tế đến từ Nam và Đông Nam Á, trong đó Thái Lan và Pakistan là 2 nguồn sinh viên lớn thứ hai và thứ ba tại Trung Quốc.

Trung Quốc hiện vẫn đóng cửa với khách du lịch nước ngoài. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020 cho đến nay, chính phủ Trung Quốc đã gần như nói không với du lịch quốc tế.

Tuy nhiên, vào tháng 7 vừa rồi, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết các biện pháp kiểm soát COVID-19 sẽ “có mục tiêu hơn”, đồng thời hứa sẽ “cải thiện đều đặn các chính sách visa và COVID-19, đồng thời tiếp tục và tăng các chuyến bay chở khách quốc tế một cách có tuần tự".

Bùi Huy (theo SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: