Trung Quốc nỗ lực xoa dịu cuộc biểu tình đòi tiền gửi của người dân

(CLO) Các nhà chức trách Trung Quốc sẽ bắt đầu hoàn lại tiền cho các khách hàng ngân hàng có tài khoản bị đóng băng trong nhiều tháng qua sau khi một số cuộc biểu tình lớn nhất mà nước này từng chứng kiến nổ ra kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Theo tuyên bố vào cuối ngày thứ 2 của các cơ quan quản lý tài chính của tỉnh, các khách hàng từ bốn ngân hàng nông thôn ở tỉnh Hà Nam, miền Trung và một ngân hàng ở tỉnh An Huy lân cận, sẽ được chính quyền hoàn trả lại tiền bắt đầu từ thứ 6.

trung quoc no luc xoa diu cuoc bieu tinh doi tien gui cua nguoi dan hinh 1

Những người biểu tình trong một cuộc biểu tình phản đối việc đóng băng tiền gửi của các ngân hàng ở nông thôn, bên ngoài một tòa nhà của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, ngày 10 tháng 7 năm 2022. Ảnh: Reuters.

Họ cho biết các khoản thanh toán đầu tiên sẽ được gửi cho khách hàng với tổng số tiền dưới 50.000 nhân dân tệ (7.445 USD) khi gửi tại một ngân hàng. Các thỏa thuận riêng biệt sẽ được thông báo trong thời gian thích hợp cho những khách hàng có số tiền gửi nhiều hơn số tiền đó trong tài khoản của họ.

Các ngân hàng nông thôn có liên quan hiện vẫn chưa đưa ra được lời giải thích rõ ràng về lý do tại sao và trong bao lâu các khoản tiền sẽ vẫn bị đóng băng. Vào tháng 5, cơ quan quản lý ngân hàng quốc gia cho biết một cổ đông lớn của ngân hàng Hà Nam phải chịu trách nhiệm về việc thu hút tiền bất hợp pháp từ những người gửi tiết kiệm thông qua các kênh trực tuyến.

Các khoản hoàn trả sẽ được xử lý bởi hai ngân hàng khác, nhưng các nhà quản lý không cho biết chi tiết nguồn tiền sẽ đến từ đâu.

Các thông báo này được đưa ra sau một cuộc biểu tình lớn vào chủ nhật ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Đây là cuộc phản đối lớn nhất từ trước đến nay của những người gửi tiền, những người đã đấu tranh trong nhiều tháng để lấy lại số tiền tiết kiệm bị đóng băng của họ.

Tháng trước, một doanh nhân 45 tuổi đến từ Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, nói với CNN Business rằng anh ta không thể rút được được một chút nào trong số tiền tiết kiệm trị giá 6 triệu USD của gia đình mình.

Các cuộc chạy đua gửi tiền vào các ngân hàng nhỏ của Trung Quốc đã trở nên thường xuyên hơn trong những năm gần đây và một số đã bị cáo buộc là có sự không phù hợp về tài chính hoặc tham nhũng. Nhưng các chuyên gia lo ngại rằng một vấn đề tài chính lớn hơn nhiều có thể đang rình rập, gây ra bởi sự sụp đổ từ thị trường bất động sản Trung Quốc và các khoản nợ xấu tăng cao liên quan đến đại dịch Covid-19.

Theo ước tính vào tháng 4 của Sanlian Lifeweek, một tạp chí thuộc sở hữu nhà nước, có tới 400.000 khách hàng trên khắp Trung Quốc không thể tiếp cận khoản tiết kiệm của họ tại các ngân hàng nông thôn ở tỉnh Hà Nam và An Huy.

Khoảng một phần tư tổng tài sản của ngành ngân hàng được nắm giữ bởi khoảng 4.000 tổ chức tín dụng nhỏ, thường có cấu trúc quản lý và sở hữu không rõ ràng, đồng thời dễ bị tham nhũng và suy thoái kinh tế nghiêm trọng.

Cảnh sát Hà Nam hôm chủ nhật cho biết họ đã bắt giữ một số nghi phạm với cáo buộc sử dụng các ngân hàng nông thôn để gây quỹ công trái phép kể từ năm 2011.

Bất chấp hành động của cảnh sát và động thái trả nợ của một số ngân hàng gửi tiền trong những ngày tới, các nhà phân tích cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng có thể vẫn chưa kết thúc.

Betty Wang, nhà kinh tế cấp cao về Trung Quốc tại ANZ, cho biết trong một lưu ý cho khách hàng hôm thứ 3: “Tình hình của cuộc biểu tình vẫn đang tiếp tục phát triển.”

Bà Wang cho hay: “Mặc dù quy mô của các khoản tiền gửi không lớn nhưng tác động xã hội của vụ việc có thể rất lớn nếu nó không được xử lý thích hợp. Nó cũng có thể kích hoạt một vòng thắt chặt quy định khác”, bà nói thêm rằng Bắc Kinh có thể sẽ khởi động một vòng điều tra mới vào lĩnh vực ngân hàng trực tuyến, ngân hàng thôn bản, hoặc các cuộc thanh tra liên quan đến tham nhũng tiềm ẩn tại địa phương.

Không phải ai cũng được giúp đỡ

Tuyên bố hôm thứ 2 là lời hứa đầu tiên của các nhà chức trách Trung Quốc rằng họ sẽ trả lại các khoản tiền bị đóng băng cho những nạn nhân. Tuy nhiên, nhiều khách hàng có hơn 50.000 nhân dân tệ bị mắc kẹt trong các ngân hàng đó, họ vẫn còn mù mờ về tương lai của khoản tiết kiệm cả đời của họ.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng có những loại trừ khác.

Các nhà chức trách cho biết sẽ không thanh toán cho những khách hàng đã gửi tiền vào ngân hàng qua các kênh khác với lãi suất cao hoặc những người đã vi phạm luật và quy định. Nhưng họ không giải thích chi tiết về điều này, khiến sự bất bình của nhiều nạn nhân dường như không được giải quyết.

Trong trường hợp các nạn nhân ở tỉnh Hà Nam và An Huy, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đưa tin rằng các sản phẩm tiết kiệm được giới thiệu cho khách hàng thông qua các nền tảng trực tuyến được liên kết với hoặc thuộc sở hữu của những gã khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc như Baidu và JD.com.

Ở Trung Quốc, các ngân hàng địa phương chỉ được phép nhận tiền gửi từ cơ sở khách hàng của ngân hàng họ, nhưng việc nhiều ngân hàng nhỏ hợp tác với các nền tảng trực tuyến và thu hút tiền trên khắp đất nước đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây.

Đầu năm 2021, Bắc Kinh đã cấm các ngân hàng bán các sản phẩm tiền gửi thông qua các nền tảng trực tuyến, vì lo ngại rằng sự mở rộng nhanh chóng của lĩnh vực fintech có thể làm tăng rủi ro trong hệ thống tài chính rộng lớn hơn.

Nhưng một số người gửi tiết kiệm nói rằng họ đã được các ngân hàng cho biết rằng các sản phẩm tiền gửi là hợp pháp và họ được bảo vệ bởi chương trình bảo hiểm tiền gửi.

Bà Wang nói: “Nếu sự việc được xác định là gian lận tài chính hoặc nếu các tài khoản bị ảnh hưởng không tiết kiệm tiền gửi một cách nghiêm túc, thì có thể họ không nằm trong diện bảo vệ của chương trình bảo hiểm tiền gửi.”

Ở Trung Quốc, khoản tiền gửi lên tới 500.000 nhân dân tệ (gần 75.000 USD) được đảm bảo trong trường hợp ngân hàng gặp sự cố, nhưng nếu cuộc điều tra của chính phủ phát hiện ra rằng những trường hợp này liên quan đến các giao dịch không tuân thủ các quy định nhà nước thì người dân có thể mất tất cả.

Sự bất bình của xã hội phát sinh từ vụ việc trêm có thể là một vấn đề đáng kể đối với chính phủ Trung Quốc.

Người bị ảnh hưởng nhiều nhất là những nông dân có thu nhập thấp, những người đã gửi gần như tất cả các khoản tiết kiệm cả đời của họ.

Theo bà Wang: “Họ coi ngân hàng là nơi an toàn nhất được hỗ trợ bởi uy tín tín dụng có chủ quyền. Việc xử lý vấn đề không phù hợp có thể dẫn đến bất ổn xã hội và đe dọa sự ổn định kinh tế xã hội và điều này có thể đặc biệt nhạy cảm sau hậu quả của các cuộc bãi khóa địa phương và trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 20.”

Huy Hoàng (Theo CNN)

Xem thêm

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

(CLO) Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật PPP, trong đó đề xuất điều chỉnh một số quy định tại Nghị định 257/2025/NĐ-CP nhằm tăng tính khả thi trong triển khai các dự án hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hầm đường bộ Hàm Rồng với tổng mức đầu tư 2.500 tỉ đồng. Công trình được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối giữa Quốc lộ 4D và tỉnh lộ 152, góp phần giảm áp lực giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị và du lịch tại Sa Pa.

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

(CLO) Việc kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử giúp người nộp thuế có thể cung cấp hồ sơ, giải trình và làm việc với cơ quan thuế hoàn toàn trên môi trường số, không cần tiếp xúc trực tiếp trong phần lớn các trường hợp. Quy trình này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế phát sinh phiền hà, sách nhiễu trong quá trình kiểm tra thuế.

Muốn tăng trưởng bứt phá, Việt Nam cần một thị trường chứng khoán đủ sâu và đủ mạnh

Muốn tăng trưởng bứt phá, Việt Nam cần một thị trường chứng khoán đủ sâu và đủ mạnh

(CLO) Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một nền kinh tế không thể phát triển bền vững nếu thiếu một thị trường chứng khoán đủ lớn, đủ sâu và đủ mạnh, đồng thời việc nâng hạng thị trường không phải là đích đến mà là động lực để thúc đẩy cải cách toàn diện thị trường vốn.

Doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ ra "chìa khóa" để Việt Nam thu hút FDI chất lượng cao

Doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ ra "chìa khóa" để Việt Nam thu hút FDI chất lượng cao

(NB&CL) Các “ông lớn” đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc đều đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Đặc biệt, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã tiếp tục củng cố niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào triển vọng phát triển của Việt Nam.

AI 'Make in Vietnam': Kỳ vọng xuất hiện những doanh nghiệp công nghệ mới của Việt Nam

AI 'Make in Vietnam': Kỳ vọng xuất hiện những doanh nghiệp công nghệ mới của Việt Nam

(CLO) AI không còn là công nghệ của tương lai mà đã trở thành công cụ hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống. Trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu diễn ra ngày càng quyết liệt, Việt Nam đang đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ nhà sáng tạo trẻ có thể tạo ra những sản phẩm AI Make in Vietnam và những doanh nghiệp công nghệ mới trong tương lai.

Vì sao các nước vùng Vịnh rót hàng trăm tỷ USD vào châu Phi?

Vì sao các nước vùng Vịnh rót hàng trăm tỷ USD vào châu Phi?

(CLO) Hơn 100 tỷ USD đã được các nước vùng Vịnh rót vào châu Phi trong một thập kỷ qua, biến lục địa này thành một trong những điểm đến đầu tư chiến lược của Trung Đông. Đằng sau làn sóng vốn khổng lồ là mục tiêu đa dạng hóa nền kinh tế, đảm bảo nguồn cung nguyên liệu và mở rộng ảnh hưởng địa chính trị.

Vietnam AI Innovation Challenge 2026: Bệ phóng nhân lực AI chất lượng cao cho nền kinh tế số

Vietnam AI Innovation Challenge 2026: Bệ phóng nhân lực AI chất lượng cao cho nền kinh tế số

(CLO) Ngày 17/7, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Meta, AI for Vietnam và các đối tác tổ chức Lễ phát động Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Vietnam Innovation Challenge - VIC) 2026 và công bố kế hoạch đăng cai Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Quốc tế (International Artificial Intelligence Olympiad - IAIO) 2027.

Muốn hút 'đại bàng', đặc khu kinh tế Việt Nam cần nhiều hơn các ưu đãi

Muốn hút 'đại bàng', đặc khu kinh tế Việt Nam cần nhiều hơn các ưu đãi

(CLO) Các đặc khu kinh tế được kỳ vọng trở thành những cực tăng trưởng mới của Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư toàn cầu ngày càng khốc liệt, chỉ riêng các chính sách ưu đãi là chưa đủ để thu hút những "đại bàng" công nghệ và dòng vốn chất lượng cao.

 Kinh tế tăng tốc, những mất cân đối nào đang tích tụ?

Kinh tế tăng tốc, những mất cân đối nào đang tích tụ?

(CLO) 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong hơn hai thập niên. Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Đình Chúc, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới: Chính khi các chỉ số vĩ mô đang thuận lợi nhất này cần nhìn thẳng vào những vấn đề cơ cấu đang tích tụ phía sau bức tranh tăng trưởng để nhận diện đúng các thách thức và chuẩn bị dư địa cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tăng trưởng 2 con số cần phương thức điều hành mới

Tăng trưởng 2 con số cần phương thức điều hành mới

(CLO) Kiên định với mục tiêu đưa nền kinh tế bước vào quỹ đạo tăng trưởng hai con số cho năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030, Lãnh đạo Đảng và Chính phủ đã có chỉ đạo mạnh mẽ về yêu cầu đổi mới toàn diện tư duy điều hành, nâng cao năng lực thực thi và tháo gỡ mọi rào cản nguồn lực. Trả lời phỏng vấn báo Nhà báo và Công luận, GS. Trần Thọ Đạt - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân đã phân tích về những điều kiện then chốt, những "nút thắt" cần tháo gỡ để biến quyết tâm chính trị thành động lực phát triển thực chất và bền vững

Kiên quyết xử lý tình trạng 'có tiền mà không tiêu được', hướng tới giải ngân 100% vốn đầu tư công

Kiên quyết xử lý tình trạng 'có tiền mà không tiêu được', hướng tới giải ngân 100% vốn đầu tư công

(CLO) Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong năm 2026, Chính phủ đã ban hành kịch bản tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm với hàng loạt giải pháp quyết liệt. Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu kiên quyết điều chuyển vốn từ các bộ, ngành, địa phương giải ngân chậm, chấm dứt tình trạng "có tiền mà không tiêu được".

Cỡ chữ bài viết: