Trung Quốc nói các quốc gia khác không nên học theo Mỹ về vấn đề Đài Loan

Thứ sáu, 12/08/2022 08:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã cảnh báo các quốc gia khác không nên học theo các “hoạt động chính trị” của Mỹ đối với vấn đề Đài Loan.

Ông Vương đã đưa ra thông điệp của mình trong 3 cuộc họp riêng biệt vào những ngày gần đây với những người đồng cấp từ Mông Cổ, Hàn Quốc và Nepal, theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư (10/8).

trung quoc noi cac quoc gia khac khong nen hoc theo my ve van de dai loan hinh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu trong cuộc họp báo tại Ulaanbaatar, Mông Cổ vào hồi đầu tuần này. Ảnh: EPA-EFE

trung quoc noi cac quoc gia khac khong nen hoc theo my ve van de dai loan hinh 2

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng sau chuyến đi đến Đài Loan của bà Pelosi. Ảnh: AP.

trung quoc noi cac quoc gia khac khong nen hoc theo my ve van de dai loan hinh 3

Hình ảnh về một cuộc tập trận của Trung Quốc xung quanh khu vực eo biển Đài Loan vào ngày 4/8. Ảnh: Reuters

Ông cho biết, các chính trị gia ở một số quốc gia đã đi theo sự dẫn dắt của Mỹ về vấn đề Đài Loan và đang tận dụng cơ hội để “thực hiện chính trị” và hành động vì “tư lợi chính trị”. Ông nói thêm trong các cuộc họp rằng: "Điều này sẽ làm suy yếu nghiêm trọng nền tảng chính trị để hợp tác với Trung Quốc".

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi các lực lượng ủng hộ độc lập ở Đài Loan không nên “đánh giá sai tình hình và đánh giá quá cao khả năng của họ”. Ông cho rằng chuyến đi của Pelosi là một hành động khiêu khích chính trị và Bắc Kinh cần phải hành động để bảo vệ chủ quyền của mình.

Bà Pelosi hôm thứ Tư vừa rồi cho biết, các cuộc tập trận quân sự chưa từng có của Trung Quốc sau chuyến thăm của bà đã làm thay đổi hiện trạng lâu đời trong khu vực. “Những gì chúng tôi thấy với Trung Quốc là họ đang cố gắng thiết lập một bình thường mới, và chúng tôi không thể để điều đó xảy ra”, bà nói.

Ông Vương không nêu tên bất kỳ quốc gia nào trong phát biểu của mình, nhưng các tuyên bố được đưa ra sau lời kêu gọi chung của các ngoại trưởng Mỹ, Úc và Nhật Bản vào tuần trước thúc giục Trung Quốc ngừng ngay các cuộc tập trận quân sự xung quanh eo biển Đài Loan.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng cho biết các cuộc tập trận là một "vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của chúng tôi và sự an toàn của công dân của chúng tôi", sau khi Nhật Bản cho biết 5 tên lửa đạn đạo của Trung Quốc đã rơi xuống trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của họ vào thứ Năm tuần trước.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh, lên tiếng bác bỏ và nói rằng hai nước đã “không thực hiện phân định biển trong các vùng biển liên quan, vì vậy không có chuyện Trung Quốc thực hiện các hành động quân sự vào EEZ của Nhật Bản”.

Các nhà ngoại giao hàng đầu của G7 cũng chỉ trích các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc, nói rằng "không có lý do gì" để sử dụng chuyến thăm của bà Pelosi như một cái cớ cho "hoạt động quân sự” ở eo biển Đài Loan. Họ cũng cho biết việc các nhà lập pháp từ các nước G7 đi du lịch quốc tế là điều bình thường trong một tuyên bố khiến Bắc Kinh triệu tập các nhà ngoại giao để phản đối.

Ngoài các cuộc tập trận, Trung Quốc cũng đã hủy bỏ một số cuộc đối thoại quốc phòng thường xuyên với quân đội Mỹ và đình chỉ hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm biến đổi khí hậu và giải quyết buôn bán ma túy. Ông Vương giải thích cho phản ứng này rằng: “Trung Quốc phải thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết và kiên quyết”.

Hoàng Hải (theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h