(CLO) Căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục gia tăng vào hôm thứ Tư (15/2) khi Bắc Kinh cáo buộc rằng các khinh khí cầu tầm cao của Mỹ đã bay qua khu vực Tân Cương và Tây Tạng, đồng thời cho biết họ sẽ có biện pháp đáp trả các thực thể làm suy yếu chủ quyền của Trung Quốc.
Trước đó trong tuần này, Trung Quốc cũng đã cáo buộc rằng các khinh khí cầu của Mỹ đã bay qua không phận của họ mà không được phép hơn 10 lần trên các chuyến bay vòng quanh thế giới kể từ tháng 5 năm 2022.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Tư: “Không có sự chấp thuận của các cơ quan có liên quan của Trung Quốc, nó đã bay bất hợp pháp ít nhất 10 lần trên không phận lãnh thổ của Trung Quốc, bao gồm cả Tân Cương, Tây Tạng và các tỉnh khác”. Mỹ đã bác bỏ các cáo buộc của Trung Quốc.
Mỹ gần đây đã thêm 6 thực thể Trung Quốc có liên quan đến chương trình khinh khí cầu bị nghi ngờ có mục đích do thám của Bắc Kinh vào danh sách đen xuất khẩu. "Mỹ đã lạm dụng vũ lực, phản ứng thái quá, leo thang tình hình và lấy điều này làm cái cớ để trừng phạt bất hợp pháp các công ty và tổ chức Trung Quốc", ông Uông nói.
"Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này và sẽ có biện pháp đối phó với các thực thể có liên quan của Mỹ làm suy yếu chủ quyền và an ninh của Trung Quốc theo luật pháp", ông Uông cho biết thêm.
Vụ tranh cãi khinh khí cầu đã làm trì hoãn nỗ lực của cả hai bên nhằm hàn gắn mối quan hệ rạn nứt, mặc dù Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nói rằng ông không tin rằng mối quan hệ giữa hai nước bị suy yếu do vụ việc.
Các nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người đã hoãn chuyến đi dự kiến tới Bắc Kinh do vụ khinh khí cầu, đang cân nhắc gặp nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Vương Nghị, tại Munich trong tuần này.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cho biết sau đó vào thứ Tư rằng liên lạc với Trung Quốc vẫn chưa dừng lại, nhưng không đưa ra thông tin chi tiết về bất kỳ cuộc gặp cấp cao nào trong tương lai.
(CLO) Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy (18/5) cho biết, lực lượng của họ đã tiếp tục chiếm được ngôi làng Starytsia trong cuộc tấn công vào khu vực Kharkiv. Quân đội Nga còn liên tiếp báo tin thắng trận từ nhiều chiến tuyến khác trong cuộc xung đột với Ukraine.
(CLO) Văn phòng Thủ tướng Israel đã bác bỏ lời đe dọa rời khỏi nội các thời chiến từ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz. Sự việc tiếp tục cho thấy những rạn nứt trong chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
(CLO) Nhiều người nước ngoài, gồm số đông người Úc, đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lương thực và việc rời khỏi New Caledonia, trong bối cảnh lãnh hải Thái Bình Dương thuộc Pháp này bất ổn nghiêm trọng.
(CLO) Hôm 17/5, bồi thẩm đoàn liên bang Delaware (Mỹ) tuyên bố AstraZeneca phải bồi thường thiệt hại cho Pfizer 107,5 triệu USD vì thuốc trị ung thư phổi Tagrisso của AstraZeneca vi phạm quyền sáng chế của đơn vị Wyeth thuộc Pfizer.
(CLO) Hình ảnh vệ tinh cho thấy 3 máy bay phản lực Nga bị phá hủy và các tòa nhà bị hư hại tại căn cứ không quân Belbek ở thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea hôm 16/5.