(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Lý Thượng Phúc, hôm Chủ nhật (4/6) đã cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang cố gắng gây bất ổn ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, chỉ vài giờ sau khi tàu chiến của hai nước suýt va chạm.
Trong một bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Lý Thượng Phúc cáo buộc Mỹ “kích động đối đầu trong khối vì lợi ích cá nhân” và nói rằng Mỹ và các đồng minh đang tạo ra các quy tắc để khẳng định sự thống trị trong khu vực.
Lời cảnh báo của ông Lý được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại diễn đàn này rằng bất kỳ cuộc xung đột nào trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ rất “tàn khốc” và ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu “theo những cách mà chúng ta không thể tưởng tượng được”.
Bài phát biểu diễn ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ cáo buộc một tàu chiến Trung Quốc suýt va chạm với một tàu Mỹ đang tham gia cuộc tập trận chung với hải quân Canada ở gần eo biển Đài Loan, buộc tàu Mỹ phải giảm tốc độ để tránh va chạm.
Khi được hỏi sau bài phát biểu về vụ việc, ông Lý Thượng Phúc cho biết sự hiện diện của hải quân Mỹ ở eo biển là một ví dụ về việc Washington tạo ra sự hỗn loạn trong khu vực. Ông nói nếu Mỹ và các cường quốc nước ngoài khác không muốn đối đầu, họ không nên gửi khí tài quân sự của mình đến gần Trung Quốc.
Trong một tuyên bố sau đó vào Chủ nhật, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông của quân đội Trung Quốc cho biết các lực lượng Trung Quốc “đã xử lý tình huống dựa trên luật pháp và quy định”.
Trước đó, một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã chặn một máy bay do thám của Mỹ trong không phận quốc tế trên Biển Đông vào tuần trước.
Phát biểu của các Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Mỹ được đưa ra vào thời điểm quan hệ giữa hai nước đang căng thẳng. Trung Quốc thậm chí đã từ chối lời đề nghị hội đàm với ông Austin tại diễn đàn an ninh khu vực đang diễn ra ở Singapore.
(CLO) Bên cạnh những lo ngại về kinh tế, sức khỏe, bền vững môi trường đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của Gen Z và Millennials. Họ không chỉ lo lắng về biến đổi khí hậu mà còn thúc đẩy các doanh nghiệp và chính phủ hành động để bảo vệ môi trường.
(CLO) Theo nguồn tin của NATO vào ngày 15/5, trong quý 1 năm 2024, số lần máy bay chiến đấu NATO được điều động để chặn máy bay quân sự Nga gần không phận các nước đồng minh trên Biển Baltic đã tăng từ 20% đến 25%.
(CLO) Ngày 16/5, Nam Phi kêu gọi Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ra lệnh cho Israel dừng cuộc tấn công vào Rafah, nói rằng các cuộc tấn công vào thành phố phía nam Gaza "phải được dừng lại" để đảm bảo sự sống còn của người dân Palestine.
(CLO) Cảnh sát Đức hôm thứ Năm (16/5) đã đột kích một cơ sở của nhóm ủng hộ Palestine để tịch thu tài sản, các thiết bị và tài liệu, theo giới chức bang Bắc Rhine-Westphalia cho biết.
(CLO) Bạo lực tiếp tục hoành hành khắp New Caledonia trong ngày thứ ba liên tiếp vào thứ Năm (16/5). Pháp đã áp đặt tình trạng khẩn cấp và gửi thêm lực lượng an ninh đến quần đảo hải ngoại lâu nay đòi độc lập này.