Trung Quốc phát hiện ra khoáng vật mặt trăng mới từ sứ mệnh Hằng Nga

Thứ bảy, 10/09/2022 19:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện ra một loại khoáng chất mới trên mặt trăng, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba sau Mỹ và Nga phát hiện ra một loại khoáng chất trên mặt trăng.

Khoáng chất, được gọi là Changesite- (Y), được tìm thấy trong các mẫu đá và bụi được lấy từ mặt trăng bởi sứ mệnh Hằng Nga của Trung Quốc được phóng vào năm 2020.

trung quoc phat hien ra khoang vat mat trang moi tu su menh hang nga hinh 1

Hình ảnh mẫu đất được thu thập bởi tàu Trung Quốc. Ảnh: AP

Bài liên quan

Một nhóm nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Địa chất Uranium Bắc Kinh, một công ty con của Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC), đã cô lập một hạt tinh thể duy nhất của vật liệu từ hơn 140.000 hạt Mặt Trăng bằng cách sử dụng các quy trình công nghệ cao, bao gồm nhiễu xạ tia X - theo ông Wang Xuejun, một quan chức của CNNC.

Ông Wang nói trong một cuộc họp báo rằng hạt này có đường kính khoảng 10 micron, tương đương 1/10 sợi tóc người. Changesite- (Y) là một khoáng chất phốt phát được tìm thấy trong các đá bazan mặt trăng. Ủy ban Khoáng sản Mới của Hiệp hội Khoáng học Quốc tế đã xác nhận nó là một khoáng chất mới, theo thông tin được trình bày tại hội nghị.

Nó là khoáng chất mới thứ sáu được con người phát hiện trên mặt trăng. “Khám phá cung cấp thêm dữ liệu khoa học cơ bản để đánh giá và phát triển các nguồn tài nguyên trên mặt trăng, đồng thời giúp nhân loại hiểu sâu hơn về mặt trăng và hệ mặt trời”, ông Dong Baotong, Phó Chủ tịch Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc, nói tại hội nghị.

Ông nói thêm: “Trung Quốc cũng đã trở thành quốc gia thứ ba lấy mẫu mặt trăng và khám phá các khoáng chất mới trên mặt trăng sau Mỹ và Nga".

Ông Wang cho biết việc phát hiện ra Changesite- (Y) là một bước đột phá trong nghiên cứu khoáng vật học và nó cung cấp hỗ trợ mới quan trọng cho lịch sử và sự tiến hóa của mặt trăng cũng như khám phá không gian sâu.

Giống như các sứ mệnh lên mặt trăng của Trung Quốc, khoáng chất mới được đặt theo tên của nữ thần mặt trăng Hằng Nga (Chang'e) của Trung Quốc.

Sứ mệnh Hằng Nga-5 quay trở lại Trái đất vào tháng 12/2020 với khoảng 1,73kg mẫu đá trên bề mặt và từ dưới mặt đất 2 mét của một vùng núi lửa gần nơi tàu vũ trụ hạ cánh.

Ông Liu Jizhong, giám đốc Trung tâm Chương trình Không gian và Khám phá Mặt trăng của Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc, nói với hội nghị rằng CNSA đã phân phối bốn lô 152 mẫu đá Mặt trăng với tổng trọng lượng hơn 53 gam cho 98 cơ sở từ 33 tổ chức nghiên cứu.

Trung Quốc đặt mục tiêu phóng tàu thăm dò Hằng Nga-6 vào khoảng năm 2024 để thu thập mẫu vật từ một miệng núi lửa ởcực nam của mặt trăng.

Trung Kiên (theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h