Trung Quốc phủ nhận tên gọi "bẫy nợ" khi đầu tư 1000 tỷ USD cho Sáng kiến Vành đai Con đường

Thứ bảy, 20/08/2022 13:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Antony Blinken đã cáo buộc Trung Quốc tạo ra “bẫy nợ” thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường. Tuy nhiên, Bắc Kinh cho biết họ đã ký “các văn kiện hợp tác” với 149 quốc gia và 32 tổ chức quốc tế, đồng thời thực hiện 3.000 dự án thuộc Sáng kiến này.

Liệu có phải cáo buộc vô căn cứ?

Trung Quốc đã làm việc với gần 150 quốc gia và chi 1 nghìn tỷ USD trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường để mở các tuyến thương mại xuyên biên giới trong khi không đặt ai vào “bẫy nợ” như những cáo buộc từ Mỹ, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Chính phủ Trung Quốc đã ký "các văn kiện hợp tác" về Siêu dự án “Vành đai và Con đường” với 149 quốc gia và 32 tổ chức quốc tế tính đến ngày 4/7, đồng thời tiếp nhận 3.000 dự án, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Wang Wenbin cho biết hôm 18/8 vừa qua.

trung quoc phu nhan ten goi bay no khi dau tu 1000 ty usd cho sang kien vanh dai con duong hinh 1

Đập Myitsone thuộc Sáng kiến Vành đai Con đường do Trung Quốc tài trợ ở Myanmar đã bị đình chỉ vào năm 2017 một phần do sự phản đối về kế hoạch chuyển giao một số đập thủy điện cho Trung Quốc. (Nguồn: AFP)

Sau 9 năm triển khai, Sáng kiến Vành đai Con đường cung cấp sự hỗ trợ của Trung Quốc, thường thông qua các doanh nghiệp lớn do nhà nước hậu thuẫn, đối với đường xá, sân bay, cảng biển và các cơ sở hạ tầng khác giúp thông suốt thương mại hàng hóa.

Các dự án bắt đầu ở châu Á và mở rộng sang châu Âu trước khi lan sang các khu vực của châu Phi và châu Mỹ, nhưng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cáo buộc Trung Quốc đang tạo ra một “cái bẫy nợ”.

Ông Wang nói: “Cái gọi là bẫy nợ của Trung Quốc là một lời nói dối do Mỹ và một số nước phương Tây khác tạo ra để hòng đánh lạc hướng trách nhiệm và đổ lỗi lên chúng tôi. Cáo buộc của họ chống lại Trung Quốc đơn giản là vô căn cứ”.

Theo South China Morning Post, một số dự án đã làm dấy lên nghi ngờ ở nước ngoài về việc trả nợ các khoản vay từ Trung Quốc. Năm 2017, Chính phủ Sri Lanka cho biết họ đã chuyển 70% cổ phần tại Cảng quốc tế Hambantota cho Tập đoàn Thương gia Trung Quốc để vận hành cơ sở cảng nước sâu này do Trung Quốc xây dựng theo hợp đồng thuê 99 năm.

Đập Myitsone do Trung Quốc tài trợ ở Myanmar cũng bị đình chỉ vào năm 2011 một phần do sự phản đối ở quốc gia Đông Nam Á về kế hoạch chuyển giao một số đập thủy điện trong nước cho Trung Quốc tiếp quản.

Nhưng theo Wang, Trung Quốc là nước đóng góp lớn nhất cho Sáng kiến Đình chỉ Dịch vụ Nợ của G20 nhằm giảm bớt gánh nặng nợ nần của các nước đang phát triển trong khoảng thời gian từ tháng 5/2020 đến tháng 12 năm ngoái.

“Khi một số chính trị gia và phương tiện truyền thông ở Mỹ và một số nước phương Tây khác tăng cường gọi tên bẫy nợ Trung Quốc… mục đích thực sự của họ là tạo ra một cái bẫy để gieo rắc mối bất hòa giữa Trung Quốc và các nước đang phát triển khác, cản trở sự hợp tác của họ và phá vỡ sự tăng trưởng của các nước đang phát triển”, ông Wang nói thêm.

Kết quả hỗn hợp

Bà Erin Murphy, Phó Giám đốc Chương trình Kinh tế của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết các dự án Vành đai và Con đường đã có những kết quả “hỗn hợp” ở châu Á.

Bà trích dẫn “các điều khoản không rõ ràng” và “các tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội” cũng như “các hợp đồng dẫn đến bẫy nợ”.

Cụ thể, bà Murphy chỉ rõ: “Các dự án được chào đón trong thời gian ngắn hạn, đặc biệt vì chúng giải quyết được những khoảng trống lớn về cơ sở hạ tầng, được xây dựng nhanh chóng, được coi là rẻ, đặc biệt là dự án về công nghệ, và không có ràng buộc”.

Nhưng sự thiếu “thẩm định” về khả năng thương mại của một số dự án nhất định đã dẫn đến vỡ nợ.

Thủ tướng Malaysia lúc bấy giờ là ông Mahathir Mohamad ban đầu rút khỏi chiến lược Vành đai và Con đường vào cuối năm 2018, với lý do chi phí dự án cao, nhưng sau đó lại công bố kế hoạch được ông “ủng hộ hoàn toàn” vài tháng sau đó.

Heron Lim, một nhà kinh tế của Công ty chuyên nghiên cứu rủi ro kinh tế Moody\'s Analytics, cho biết: “Những thất bại như vậy có thể sẽ dẫn đến việc các quỹ liên kết Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc sẽ phải đánh giá rủi ro sâu hơn, toàn diện hơn cho hoạt động tài trợ của họ”.

Nhưng ông nói rằng Trung Quốc có thể “giới thiệu” các dự án cơ sở hạ tầng ở Trung Á, một trong những khu vực mở đầu cho Siêu dự án Vành đai và Con đường của nước này, bởi vì chúng được thực hiện nhanh chóng và tạo ra quá trình công nghiệp hóa đang “nâng cao tay nghề cho lao động địa phương”.

Cũng kể từ ngày 4/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Wang cho biết, Trung Quốc đã thiết lập “mối quan hệ hợp tác khoa học và công nghệ” với 84 quốc gia thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường, hỗ trợ 1.118 dự án nghiên cứu chung và thành lập 53 phòng thí nghiệm chung về nông nghiệp, năng lượng và y tế.

Phát ngôn viên này cho biết thêm rằng, các chuyến tàu chở hàng giữa Trung Quốc và châu Âu cũng đã “tăng trưởng ổn định” và đến hơn 190 thành phố ở châu Âu.

Ông Wang nói: “Tất cả những điều này nói lên khả năng vô tận của những lợi ích mà Sáng kiến Vành đai và Con đường có thể mang lại cho thế giới.

Sơn Tùng (Theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Giá dầu có thể tăng đột biến trên 100 USD

Giá dầu có thể tăng đột biến trên 100 USD

(CLO) Các nhà quan sát thị trường cho biết giá dầu có thể tăng vọt lên 100 USD/thùng và hơn thế nữa sau khi Iran tiến hành một cuộc tấn công trên không nhằm vào Israel làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực.

Thị trường - Doanh nghiệp
MobiFone đặt mục tiêu doanh thu gần 26.000 tỷ đồng trong năm 2024

MobiFone đặt mục tiêu doanh thu gần 26.000 tỷ đồng trong năm 2024

(CLO) MobiFone dự kiến mở rộng thị trường, đa dạng hóa nguồn doanh thu, đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, không gian mới theo xu thế của các doanh nghiệp viễn thông trên thế giới.

Thị trường - Doanh nghiệp
TP HCM chuẩn bị tổ chức Lễ hội sông nước lần thứ hai

TP HCM chuẩn bị tổ chức Lễ hội sông nước lần thứ hai

(CLO) Đây là nội dung nằm trong chuỗi các sự kiến xúc tiến du lịch của TP HCM diễn ra trong quý II/2024, vừa được Sở Du lịch TP HCM công bố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ukraine cố gắng ép buộc phương Tây về giá dầu

Ukraine cố gắng ép buộc phương Tây về giá dầu

(CLO) Nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine tiết lộ, Kiev sẽ dễ tiếp thu hơn những lời kêu gọi từ Mỹ và các đồng minh ngừng tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga nếu phương Tây tăng cường viện trợ quân sự.

Thị trường - Doanh nghiệp
Lý do CEO Apple bất ngờ đến Việt Nam?

Lý do CEO Apple bất ngờ đến Việt Nam?

(CLO) Hôm 15/4, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook đã đến Hà Nội khi gã khổng lồ công nghệ Hoa Kỳ tìm cách tăng doanh số bán hàng tại các thị trường mới.

Thị trường - Doanh nghiệp