Trung Quốc: Sản xuất công nghiệp tăng vọt, ngành bất động sản vẫn chịu áp lực

Thứ ba, 19/03/2024 10:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hoạt động công nghiệp của Trung Quốc khởi sắc vào đầu năm là động lực thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách khi họ đang nỗ lực chống chọi với tình trạng suy thoái bất động sản kéo dài hai năm tiếp tục đè nặng lên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Dữ liệu tổng hợp từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy sản xuất công nghiệp tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 1 và tháng 2, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong gần hai năm và cao hơn mức tăng 5% dự đoán từ các nhà kinh tế được Reuters thăm dò.

Trong khi đó, doanh số bán lẻ tăng 5,5%, phù hợp với kỳ vọng.

trung quoc san xuat cong nghiep tang vot nganh bat dong san van chiu ap luc hinh 1

Một công nhân hàn các thành phần thép ở Hồ Châu, Trung Quốc. Ảnh: Costfoto/NurPhoto.

Theo dữ liệu, trong 2 tháng đầu năm, lĩnh vực bất động sản vẫn chịu áp lực tương đối đáng kể. Cụ thể, đầu tư bất động sản giảm 9% so với cùng kỳ trong tháng 1 và tháng 2, mặc dù với tốc độ giảm đã cải thiện so với tháng 12, khi đó giảm 24%. Thậm chí, số lượng khởi công xây dựng mới giảm mạnh 30%, mức giảm tồi tệ nhất trong hơn một năm.

Zichun Huang, chuyên gia kinh tế Trung Quốc tại Capital Economics, cho biết dữ liệu tổng thể đánh dấu sự cải thiện, với động lực kinh tế dự kiến sẽ “cải thiện hơn nữa trong thời gian tới” và được hưởng lợi từ các biện pháp hỗ trợ.

Tuy nhiên, bà chỉ ra “những thách thức cơ cấu cơ bản” của nền kinh tế, ám chỉ sự phụ thuộc vào lĩnh vực bất động sản cho hoạt động kinh tế. Bà lưu ý: “Sự điều chỉnh trong hoạt động xây dựng bất động sản vẫn đang ở giai đoạn đầu”.

Trong tháng này, China Vanke, thuộc sở hữu một phần của hệ thống tàu điện ngầm quốc doanh ở trung tâm công nghệ phía nam Thâm Quyến, đã trở thành nhà phát triển bất động sản mới nhất phải đối mặt với sự giám sát của người tiêu dùng và thị trường trong bối cảnh lo ngại về doanh số bán hàng và khả năng phát triển bất động sản của khu vực tư nhân.

Nhìn chung, số tiền huy động được từ các nhà phát triển bất động sản đã giảm 24,1% trong tháng 1 và tháng 2, khi cục thống kê Trung Quốc tổng hợp dữ liệu của hai tháng để tránh những sai lệch từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Đầu tư vào tài sản cố định tăng 4,2%, điều mà các nhà phân tích tại Oxford Economics cho rằng “có thể được hỗ trợ bởi sự thúc đẩy của nhà nước vào đầu năm nay”.

Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị tăng lên 5,3%, từ mức 5,1% trong tháng 12.

Điệp Nguyễn (Theo FT)

Bình Luận

Tin khác

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

(CLO) Dù đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới diễn ra 1 ngày, song mức tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.

Thị trường - Doanh nghiệp