Ông Vương đã có cuộc điện đàm với ông Sergey Lavrov hôm thứ Năm vừa rồi. Đây là cuộc gọi đầu tiên của ông Vương tới đối tác nước ngoài kể từ khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc vào thứ Bảy tuần trước.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) và Sergey Lavrov của Nga gặp nhau trước thềm sự kiện G20 ở Bali vào tháng 7. Ảnh: EPA-EFE
Một ngày trước cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Lavrov, ông Vương đã gặp các phái viên ASEAN tại Bắc Kinh, đây là hoạt động ngoại giao đầu tiên của ông kể từ sau Đại hội.
Ông Vương cũng nhấn mạnh phát biểu của ông Tập trong Đại hội kêu gọi các đảng viên “dám chiến đấu và giỏi chiến đấu”, một cụm từ được nhiều người tin tưởng để chỉ một cách tiếp cận quyết đoán đối với ngoại giao Trung Quốc.
Ngay sau Đại hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chúc mừng ông Tập trong nhiệm kỳ thứ ba. Theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thông điệp đó phản ánh mức độ tin cậy lẫn nhau cao và sự ủng hộ song phương vững chắc giữa Trung Quốc và Nga.
Ông Vương nói: “Trung Quốc cũng sẽ kiên quyết ủng hộ Nga, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin… để tiếp tục thiết lập vị thế của Nga như một cường quốc trên trường quốc tế”. Mối quan hệ Trung Quốc - Nga, được các nhà lãnh đạo hai nước ca ngợi là quan hệ đối tác “không có giới hạn”.
Hôm thứ Năm vừa rồi, ông Putin cho biết quan hệ của Nga với Trung Quốc đang ở mức “chưa từng có”. Theo hãng tin TASS của Nga, mức độ tin cậy chính trị song phương giữa hai nước cao hơn bao giờ hết.
Mai Anh (theo SCMP)