(CLO) Theo Tân Hoa xã, Bộ Tư lệnh phía Đông của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tổ chức các cuộc diễn tập chiến đấu chung ở vùng biển phía bắc, tây nam và đông nam và không phận ngoài khơi đảo Đài Loan vào hôm thứ Tư (3/8) và thứ Năm (4/8).
Theo hãng thông tấn nhà nước của Trung Quốc, cuộc tập trận có sự tham gia của các binh sĩ thuộc Hải quân, Không quân, Lực lượng Tên lửa, Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược và Lực lượng Hỗ trợ Hậu cần thuộc Bộ Tư lệnh phía Đông.
Các cuộc tập trận tập trung vào các bài huấn luyện chính bao gồm phong tỏa chung, tấn công mục tiêu trên biển, tấn công mục tiêu mặt đất và hoạt động kiểm soát vùng trời, và khả năng chiến đấu chung của các binh sĩ đã được kiểm tra trong các hoạt động quân sự.
Đài truyền hình nhà nước CCTV của Trung Quốc đã đăng trực tuyến các cảnh quay của cuộc tập trận.
Trong 2 tuyên bố ngắn gọn, Bộ Chỉ huy phía Đông PLA của Trung Quốc cho biết họ đã tiến hành các cuộc tập trận không kích chính xác ở các khu vực cụ thể ở phía đông eo biển Đài Loan vào thứ Năm (4/8) và nhiều vụ phóng tên lửa thông thường.
“Tất cả các tên lửa đều đánh trúng mục tiêu chính xác, thử nghiệm khả năng tấn công chính xác và khả năng kiểm soát khu vực. Toàn bộ nhiệm vụ huấn luyện phóng đạn thật đã hoàn thành tốt đẹp, và việc kiểm soát vùng biển và vùng trời liên quan đã được dỡ bỏ”, tuyên bố cho biết.
Đoạn băng video của CCTV cho thấy một số tên lửa đạn đạo loạt Dongfeng đã được phóng từ các căn cứ không xác định trên đất liền, và phóng vào các mục tiêu ở vùng biển.
Tên lửa PCL-191 đã được phóng từ Pingtan, một hòn đảo ngoài khơi của tỉnh Phúc Kiến đối diện với Đài Loan, vào chiều thứ Năm. PCL-191 có thể mang 8 tên lửa 370mm bắn trúng mục tiêu ở cự ly 350km hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật 750mm Fire Dragon 480 có khả năng bay xa 500km.
Một báo cáo của tờ Thời báo Hoàn cầu cho biết các cuộc tập trận đang diễn ra sẽ bao gồm các vụ phóng tên lửa tầm xa và các vụ thử tên lửa thông thường.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.