Trung Quốc: Thương mại với Nga sẽ đạt kỷ lục trong những tháng tới

Thứ bảy, 18/06/2022 12:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm qua (17/6), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh cam kết của nước này trong việc giao thương với Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow về cuộc xung đột Ukraine.

Trung Quốc – Nga: Mối quan hệ thân thiện

“Ngày nay, sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc đang tăng lên”, ông Tập nói, theo bản dịch tiếng Anh chính thức do đài truyền hình nhà nước Nga RT thực hiện. Ông trích dẫn chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Bắc Kinh vào đầu tháng 2 vừa qua.

Ông Tập cho biết thêm rằng: “Thương mại trong nửa đầu năm nay đã đạt hàng chục tỷ USD và chúng tôi có thể mong đợi những kỷ lục mới trong những tháng tới, đó là minh chứng cho sự hợp tác tuyệt vời giữa hai quốc gia”.

Ông Tập Cận Bình đã phát biểu qua video tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg, nơi mà ông Putin khai mạc bằng bài phát biểu dài hơn một giờ đồng hồ.

trung quoc thuong mai voi nga se dat ky luc trong nhung thang toi hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh của ông Putin vào đầu tháng 2/2022. (Nguồn: Alexei Druzhinin | AFP | Getty Images)

Các phương tiện truyền thông nhà nước chính thức của Trung Quốc đọc các phát biểu của ông Tập không đề cập đến “các kỷ lục mới” trong thương mại giữa Trung Quốc và Nga. Trong khi bài phát biểu này đã kêu gọi dỡ bỏ các rào cản thương mại và hợp tác nhiều hơn với các nước khác, bao gồm cả Nga.

Trong cả bài phát biểu của Trung Quốc và bản dịch của RT, ông Tập nhấn mạnh tiềm năng kinh tế của Trung Quốc không thay đổi và nói về sự phát triển hơn nữa của Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Thương mại giữa Trung Quốc và Nga đạt tổng cộng 65,81 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm nay, tăng 28,9% so với một năm trước, theo dữ liệu của hải quan Trung Quốc. Phần lớn sự tăng trưởng đến từ nhập khẩu của Trung Quốc từ Nga.

Đầu tuần này, ông Tập nói trong một cuộc điện đàm với Putin rằng Kyiv và Moscow “nên thúc đẩy một giải pháp thích hợp” trong cuộc gây hấn đang diễn ra ở Ukraine, theo một bản tin của Trung Quốc.

“Trung Quốc, họ chú trọng đến lợi ích quốc gia. Nhưng chúng tôi không mâu thuẫn với nhau”, ông Putin nói hôm 17/6 sau phát biểu của ông Tập, theo bản dịch tiếng Anh của RT.

Ông mô tả mối quan hệ của Nga với Trung Quốc là “thân thiện”, nhưng lưu ý rằng ”điều đó không có nghĩa là Trung Quốc nên tham gia cùng với chúng tôi trong mọi thứ. Chúng tôi không cần điều đó”.

Ông Tập đã không nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kể từ khi Nga xxung đột với Ukraine vào cuối tháng 2. Từ Đức đến Nhật Bản, nhiều quốc gia đã tham gia với Mỹ trong việc đóng băng tài sản của các nhà tài phiệt Nga, hạn chế quyền tiếp cận của các ngân hàng lớn nhất của Nga với hệ thống tài chính toàn cầu và cắt đứt Nga khỏi những công nghệ quan trọng.

Thể hiện rõ quan điểm tại các diễn đàn

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg lần thứ 25 diễn ra từ ngày 15 – 18/6 tuần này. Diễn đàn này đôi khi được gọi là “Davos Nga”.

Vào tháng 4, tại Diễn đàn Boao châu Á - có biệt danh là “Davos châu Á” - ông Tập cho biết Trung Quốc đề xuất một “Sáng kiến An ninh Toàn cầu” và kêu gọi đoàn kết giữa các quốc gia châu Á.

Trong một bài phát biểu trực tuyến trước “Chương trình nghị sự ở Davos” của Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào tháng 1, ông Tập cho biết Trung Quốc vẫn cam kết mở cửa thị trường nội địa và nói, “tất cả các loại vốn đều được chào đón hoạt động ở Trung Quốc theo luật và quy định”.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Trung Quốc này đã không tham dự hoặc phát biểu trực tiếp trong một cuộc họp ở Davos, Thụy Sĩ vào tháng 5. Nhìn chung, sự tham dự của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc đã giảm bớt khi Bắc Kinh duy trì kiểm soát chặt chẽ các biên giới quốc gia của mình.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã cấm các doanh nhân và chính trị gia Nga tham gia sự kiện này sau khi Moscow xung đột với Ukraine vào cuối tháng 2.

Sơn Tùng (Theo CNBC)

Bình Luận

Tin khác

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

(CLO) Một tòa án Nga đã ra lệnh tịch thu 439,5 triệu USD của Ngân hàng JPMorgan Chase (Mỹ), một tuần sau khi công ty cho vay VTB do Điện Kremlin điều hành tiến hành hành động pháp lý chống lại ngân hàng lớn nhất của Mỹ để thu lại số tiền bị mắc kẹt dưới chế độ trừng phạt của Washington.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xác ve sầu đầu mùa được “hét” giá 2,5 triệu đồng/kg

Xác ve sầu đầu mùa được “hét” giá 2,5 triệu đồng/kg

(CLO) Thời gian gần đây, xác ve sầu bất ngờ được thương lái thu mua với giá hàng triệu đồng/kg. Mức thu nhập này khiến nhiều người bỏ việc để đi “săn” xác ve sầu nhưng cuối cùng lại nhận về cái kết ngỡ ngàng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít

(CLO) Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 320 đồng, xuống 24.910 đồng; E5 RON 92 bớt 310 đồng, ở mức 23.910 đồng một lít.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tập đoàn Amway 12 năm liên tiếp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới

Tập đoàn Amway 12 năm liên tiếp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới

Đạt mốc doanh thu 7.7 tỷ USD, Amway tiếp tục dẫn đầu danh sách 100 công ty bán hàng trực tiếp toàn cầu năm 2024 dựa trên doanh thu năm 2023, kéo dài chuỗi thành tích 12 năm liên tiếp thống trị bảng xếp hạng này

Thị trường - Doanh nghiệp
Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

(CLO) Trong thời đại 4.0, những chuyển đi của người trẻ không chỉ dừng ở điểm bắt đầu và điểm, đó còn là cuộc hành trình của những cuộc vui cùng công nghệ. Tháng 4, tháng khởi đầu thời gian sôi động nhất trong năm bằng những kỳ nghỉ lễ, còn ngần ngại gì để bạn trẻ bỏ qua ứng dụng khám phá du lịch cực chất, cực chill MobiFone Smart Travel.

Thị trường - Doanh nghiệp