(CLO) Hôm thứ Ba (16/8), Trung Quốc đã áp đặt lệnh cấm thị thực và các lệnh trừng phạt khác đối với một số nhân vật chính trị ở Đài Loan để đáp lại các chuyến đi liên tiếp của các quan chức cấp cao Mỹ đến hòn đảo này.
Các lệnh trừng phạt được đưa ra một ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố tiến hành nhiều hơn cuộc tập trận quân sự trên các vùng biển và bầu trời xung quanh eo biển Đài Loan. Chính phủ Trung Quốc phản đối việc Đài Loan có bất kỳ liên hệ chính thức nào với các chính phủ nước ngoài vì nước này coi hòn đảo này là lãnh thổ của mình.
Tiếp sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc tập trận quân sự, bao gồm bắn tên lửa qua đảo và các đợt triển khai tàu hải quân và máy bay chiến đấu qua đường phân chia ở eo biển Đài Loan, từ lâu được xem như vùng đệm giữa hai bên.
Tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói với các phóng viên rằng Trung Quốc đã phản ứng thái quá với "phản ứng khiêu khích và hoàn toàn không cần thiết đối với phái đoàn quốc hội đã đến thăm Đài Loan vào đầu tháng này".
Các mục tiêu của các lệnh trừng phạt mới nhất của Trung Quốc bao gồm đại diện của Đài Loan tại Mỹ, Bi-khim Hsiao, và các nhà lập pháp Ker Chien-ming, Koo Li-hsiung, Tsai Chi-chang, Chen Jiau-hua và Wang Ting-yu, cùng với nhà hoạt động Lin Fei-fan.
Theo Văn phòng Các Vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, những cá nhân trên sẽ bị cấm đi đến Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macao, đồng thời cấm có bất kỳ mối liên hệ tài chính hoặc cá nhân nào với người dân và các tổ chức ở đại lục.
Các biện pháp được đưa ra nhằm "kiên quyết trừng phạt" những người được coi là "phần tử cứng rắn" ủng hộ nền độc lập của Đài Loan, hãng tin nhà nước Tân Hoa xã của Trung Quốc cho biết.
Cũng theo Tân Hoa xã, các biện pháp trừng phạt cũng được áp đặt đối với You Si-kun hiện là chủ tịch của "Tổ chức Dân chủ Đài Loan" và Jaushieh Joseph Wu đang giữ vai trò chủ tịch "Quỹ Hợp tác và Phát triển Quốc tế" ở Đài Loan.
(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).
(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.
(CLO) Hơn 130 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại khuôn viên Đại học New York, trong bối cảnh làn sóng các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine của sinh viên ngày càng gia tăng ở Mỹ.
(CLO) Hôm thứ Ba (23/4), Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nặng nề nhất trong nhiều tuần trên khắp Dải Gaza, đồng thời ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc khu vực này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".
(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.