Trung Quốc tung hàng loạt gói cứu trợ khi áp lực trên thị trường nhà ở ngày càng lớn

Thứ ba, 16/08/2022 14:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc đang nhanh chóng đưa ra nhiều gói cứu trợ cho các nhà phát triển mắc nợ và các dự án xây dựng chưa được hoàn thiện trong bối cảnh áp lực trên thị trường bất động sản ngày càng gia tăng và có nhiều rủi ro lớn hơn cho nền kinh tế.

Các nỗ lực nhằm ngăn chặn đà lao dốc của thị trường nhà ở Trung Quốc đang được tiến hành nhanh chóng khi chính quyền địa phương, ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước (SOEs), công ty quản lý tài sản và các cổ đông bơm tiền vào các dự án chưa hoàn thành và các nhà phát triển bất động sản thiếu tiền.

trung quoc tung hang loat goi cuu tro khi ap luc tren thi truong nha o ngay cang lon hinh 1

Các yêu cầu của các lãnh đạo cấp cao được đưa ra sau khi một cuộc tẩy chay liên quan đến các khoản thế chấp nhà ở tại hàng trăm dự án chưa hoàn thành trên khắp đất nước. Ảnh: VCG.

Một cuộc họp của Bộ Chính trị vào ngày 28 tháng 7 đã kêu gọi hành động để “ổn định thị trường bất động sản” và sử dụng “các chính sách đặc thù của thành phố”. Bộ Chính trị cũng nói với chính quyền địa phương rằng họ sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo việc bàn giao đúng tiến độ những ngôi nhà đang được xây dựng đã được người mua thanh toán.

Các yêu cầu của các lãnh đạo cấp cao được đưa ra sau khi một cuộc tẩy chay liên quan đến các khoản thế chấp nhà ở tại hàng trăm dự án chưa hoàn thành trên khắp đất nước, hàng nghìn chủ nhà đã tức giận phản đối về việc họ phải trả lãi và các khoản vay cho những bất động sản chưa được hoàn thiện mà họ đã mua. Hành động của họ đã làm dấy lên lo ngại rằng các ngân hàng, vốn đã tiếp xúc nhiều với lĩnh vực bất động sản, có thể phải đối mặt với một làn sóng cho vay kém hiệu quả khác.

Theo một báo cáo tuần trước trên tờ Dahe Daily, Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, là nơi diễn ra nhiều cuộc tẩy chay thế chấp nhà ở, đã đưa ra một quỹ cứu trợ trị giá 10 tỷ nhân dân tệ (1,5 tỷ USD) để giải quyết vấn đề này.

Báo cáo cho biết, Quỹ Cứu trợ Bất động sản Trịnh Châu, do một công ty thuộc sở hữu của chính quyền thành phố thành lập, sẽ tận dụng sự đóng góp từ các doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng để hoàn thành việc xây dựng các dự án đã bị đình trệ do thiếu vốn.

Hôm thứ 6, Huarong Asset Management, một công ty quản lý nợ xấu quốc gia thuộc sở hữu nhà nước, cho biết họ đã ký một khuôn khổ thỏa thuận để cứu trợ công ty mẹ của nhà phát triển bất động sản Yango Group. Và hôm chủ nhật, nhà phát triển bất động sản đang mắc nợ Greenland Holdings đã thông báo rằng hai trong số các cổ đông SOE của họ sẽ cho một trong những công ty con của họ vay tổng cộng 3 tỷ nhân dân tệ để hoàn thành một số dự án để có thể bàn giao nhà cho chủ sở hữu của họ.

Greenland và Yango là những nhà phát triển mắc nợ nặng nề mới nhất và đã được hậu thuận từ các cổ đông hoặc các tổ chức tài chính nhà nước.

Công ty tư vấn bất động sản Trung Quốc (CRIC), cho biết trong một báo cáo được công bố hôm chủ nhật rằng: “Chúng tôi tin rằng nhiều thành phố có thể theo chân Trịnh Châu trong việc thiết lập quỹ cứu trợ, và nhiều tổ chức tài chính sẽ tích cực cứu trợ các nhà phát triển và hồi sinh các tài sản kém hiệu quả. Việc tiếp tục hoàn thiện một số dự án xây dựng bị trì hoãn có thể giúp khôi phục niềm tin của thị trường.”

Vào tháng 6, nhà phát triển bất động sản Central China Real Estate có trụ sở tại Hà Nam cho biết họ đã ký một thỏa thuận với một công ty con của một công ty đầu tư thuộc sở hữu của chính quyền tỉnh, theo đó họ sẽ nhận được khoản cứu trợ tiền mặt trị giá 180 triệu USD.

Các cuộc giải cứu do nhà nước đứng đầu đang thúc đẩy cuộc tranh luận về việc liệu nhà nước nên ưu tiên can thiệp trực tiếp để hoàn thành các dự án riêng lẻ hay nên hướng trọng tâm vào việc cứu trợ chính các nhà phát triển bất động sản, điều này có thể hiệu quả hơn trong việc ổn định ngành và khôi phục tâm lý bị tổn thương giữa người mua, nhà đầu tư và chủ nợ.

Các nhà phân tích tại Zheshang Securities đã viết trong một ghi chú hôm thứ 6 rằng: “Việc cứu các dự án bất động sản và cứu các nhà phát triển nên được thực hiện cùng một lúc”. Họ nói rằng việc cung cấp các dự án nhà ở riêng lẻ là quá chậm và sẽ làm trì hoãn sự phục hồi niềm tin của thị trường. Chỉ khi có các biện pháp mạnh mẽ mới tạo ra sự hồi sinh đáng kể trong ngành bất động sản.

Huy Hoàng (Theo Caixin)

Bình Luận

Tin khác

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

(CLO) Theo Savills, một số dự án đã được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế, nên người mua cần xem xét kỹ, cân nhắc giá trị sử dụng và mức độ hợp lý của dự án.

Bất động sản
Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản
Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bất động sản
Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì 'lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó'

Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì "lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó"

(CLO) Ngay cả sau khi Trung Quốc báo cáo mức tăng trưởng kinh tế hàng quý tốt hơn mong đợi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn quyết định giữ nguyên ước tính tăng trưởng GDP cả năm đối với nước này.

Bất động sản