Trung Quốc tuyên bố đã chia sẻ dữ liệu COVID-19 nhiều nhất cho quốc tế

(CLO) Ngày 31/12/2024, Trung Quốc tuyên bố đã chia sẻ dữ liệu và kết quả nghiên cứu về COVID-19 nhiều nhất trong cộng đồng quốc tế, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiếp tục kêu gọi cung cấp thêm thông tin và quyền tiếp cận để điều tra nguồn gốc của đại dịch.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh, phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ: "Trung Quốc là quốc gia duy nhất tổ chức các buổi chia sẻ tiến trình nghiên cứu truy vết nguồn gốc với WHO nhiều lần".

trung quoc tuyen bo da chia se du lieu covid 19 nhieu nhat cho quoc te hinh 1

Một địa điểm tiêm vắc xin COVID tại Bolzano, Ý. Ảnh: GI

Tuyên bố được đưa ra sau khi WHO một lần nữa yêu cầu Trung Quốc chia sẻ thêm dữ liệu và cung cấp quyền tiếp cận để hỗ trợ việc tìm hiểu nguồn gốc COVID-19. Đại dịch này được ghi nhận lần đầu tiên tại miền trung Trung Quốc cách đây 5 năm.

Theo WHO, trên toàn cầu đã ghi nhận hơn 760 triệu ca nhiễm COVID-19 và 6,9 triệu ca tử vong. Dù WHO tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế công cộng vào giữa năm 2023, tổ chức này vẫn nhấn mạnh rằng đại dịch là lời nhắc nhở về nguy cơ xuất hiện các loại virus mới có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Dữ liệu từ những ngày đầu của đại dịch được các nhà khoa học Trung Quốc tải lên cơ sở dữ liệu quốc tế vào đầu năm 2023, ngay sau khi nước này dỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế COVID-19 và mở cửa biên giới.

Theo nhóm nghiên cứu quốc tế, dữ liệu này cho thấy DNA từ nhiều loài động vật - bao gồm chó gấu trúc - xuất hiện trong các mẫu môi trường dương tính với SARS-CoV-2. Điều này gợi ý rằng chúng có thể là "cầu nối" lây truyền bệnh từ động vật sang người.

Năm 2021, một nhóm chuyên gia do WHO dẫn đầu đã tới Vũ Hán, nơi các ca nhiễm đầu tiên được phát hiện để điều tra. Kết luận ban đầu cho rằng virus có thể đã truyền từ dơi sang người thông qua một loài động vật trung gian, nhưng cần thêm nghiên cứu để xác nhận.

Tuy nhiên, Trung Quốc cho rằng không cần tiến hành thêm các chuyến thăm và rằng việc tìm kiếm ca bệnh ban đầu nên được thực hiện tại các quốc gia khác.

Bà Mao khẳng định: "Về vấn đề truy vết nguồn gốc COVID-19, Trung Quốc đã chia sẻ nhiều dữ liệu và kết quả nghiên cứu nhất, đồng thời đóng góp lớn nhất cho nghiên cứu toàn cầu. Các chuyên gia quốc tế của WHO đã nhiều lần cho biết rằng trong chuyến thăm Trung Quốc, họ đã được đến tất cả các địa điểm mong muốn và gặp tất cả những người cần gặp".

WHO tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết của việc chia sẻ dữ liệu để tăng cường hiểu biết và phòng ngừa các đại dịch tương lai.

Cao Phong (theo UN, Nikkei, CNA)

Xem thêm

Hạn hán bao phủ hơn 70% nước Anh

Hạn hán bao phủ hơn 70% nước Anh

(CLO) Chính phủ Anh cảnh báo tình trạng khô hạn đang ảnh hưởng khoảng ba phần tư diện tích nước này, gây sức ép lên nguồn nước, nông nghiệp và môi trường.

Ireland dẫn độ trùm tội phạm từ Dubai về nước

Ireland dẫn độ trùm tội phạm từ Dubai về nước

(CLO) Daniel Kinahan, 49 tuổi, người được cho là thủ lĩnh một băng đảng tội phạm xuyên quốc gia, bị dẫn độ từ Dubai (UAE) về Ireland ngày 9/8 và ngay lập tức ra tòa với cáo buộc điều hành một tổ chức tội phạm.

Iran chỉ mở eo biển Hormuz nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện

Iran chỉ mở eo biển Hormuz nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện

(CLO) Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz chỉ được mở lại nếu Mỹ chấp nhận đầy đủ các điều kiện của Tehran, trong bối cảnh lưu lượng tàu qua tuyến hàng hải chiến lược này sụt giảm nghiêm trọng.

Cá mập được gắn cảm biến giúp dự báo bão

Cá mập được gắn cảm biến giúp dự báo bão

(CLO) Các nhà nghiên cứu tại Đại học Delaware, Mỹ, đang thử nghiệm việc gắn những thiết bị cảm biến nhỏ lên cá mập. Những thiết bị này có thể ghi lại nhiệt độ, độ sâu và độ mặn của nước biển khi cá mập di chuyển trong đại dương.

Cỡ chữ bài viết: