Trung Quốc và ASEAN đẩy nhanh tốc độ cho Hiệp định thương mại lớn nhất thế giới

Thứ tư, 15/09/2021 18:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các quốc gia đã ký kết RCEP ở Đông Á đang tăng tốc với mục tiêu thực hiện thỏa thuận này vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, bất chấp sự cản trở của nhiều bên.

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và tất cả 10 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á nằm trong số 15 quốc gia đã ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) vào tháng 11/2020, để tạo thành khối thương mại tự do lớn nhất thế giới.

Hiệp ước sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ khi 6 nước ASEAN và 3 nước ngoài ASEAN ký kết hoàn tất việc phê chuẩn. Nhật Bản, Singapore và Trung Quốc đã hoàn thành, nhưng nhiều nước khác thì chưa.

trung quoc va asean day nhanh toc do cho hiep dinh thuong mai lon nhat the gioi hinh 1

Đường chân trời của khu thương mại trung tâm của Singapore vào lúc hoàng hôn, . Quốc gia này là một trong số ít quốc gia đã thực hiện các thủ tục cần thiết cho RCEP. Ảnh: Reuters

Các bộ trưởng kinh tế của hầu hết các bên ký kết đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến hôm thứ Hai (13/9) và "hoan nghênh nỗ lực của các quốc gia ký kết nhằm hoàn thành quy trình nội bộ để RCEP có hiệu lực vào đầu tháng 1 năm 2022 như mục tiêu", những người tham gia cho biết trong một tuyên bố chung sau đó.

Để thể hiện cam kết, các bộ trưởng kinh tế ASEAN đã tái khẳng định mục tiêu trong một cuộc họp trực tuyến vừa kết thúc vào thứ Năm tuần trước. Các thành viên hy vọng rằng một vòng tự do hóa thương mại mới sẽ hồi sinh nền kinh tế của khu vực.

Trong khi đó, Trung Quốc dự đoán rằng RCEP sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ của mình với ASEAN. Trên thực tế, Bắc Kinh là bên đã công bố mục tiêu ngày 1 tháng 1 vào tháng 3 vừa qua.

Hiệp định RCEP, khi được 15 thành viên thực thi sẽ tạo nên một thị trường lớn với quy mô 2,2 tỷ người tiêu dùng, chiếm khoảng 30% dân số thế giới, với GDP 26,2 nghìn tỷ USD, chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu và sẽ trở thành khu vực thương mại tự do lớn nhất trên thế giới.

Hiệp định sẽ loại bỏ thuế quan đối với 91% hàng hóa, chủ yếu là các mặt hàng công nghiệp. Chẳng hạn, so với Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ về Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, RCEP kém tự do hóa thương mại và quy tắc. Nhưng RCEP là hiệp định thương mại tự do lớn duy nhất mà Trung Quốc đã ký kết.

Không có dấu hiệu nào cho thấy mâu thuẫn thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ được cải thiện. Do đó, Trung Quốc đang đặt nhiều hy vọng vào RCEP để thúc đẩy nhu cầu ở nước ngoài.

Hoàng Long (Theo Nikkei)

Bình Luận

Tin khác

Thủ tướng Anh tuyên bố viện trợ thêm cho Ukraine

Thủ tướng Anh tuyên bố viện trợ thêm cho Ukraine

(CLO) Thủ tướng Anh Rishi Sunak công bố sẽ tăng 500 triệu bảng Anh (617 triệu USD) viện trợ quân sự cho Ukraine trong chuyến thăm Ba Lan vào thứ Ba (23/4).

Thế giới 24h
Thêm các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhắm vào lực lượng Mỹ ở Iraq

Thêm các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhắm vào lực lượng Mỹ ở Iraq

(CLO) Lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria phải đối mặt với hai cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV chứa thuốc nổ trong vòng chưa đầy 24 giờ, theo các nguồn tin an ninh Iraq và các quan chức Mỹ nói với Reuters hôm thứ Hai.

Thế giới 24h
Lũ lụt bất thường ở Quảng Đông (Trung Quốc), video cho thấy cây cầu bị cuốn trôi

Lũ lụt bất thường ở Quảng Đông (Trung Quốc), video cho thấy cây cầu bị cuốn trôi

(CLO) Lũ lụt đã tràn ngập nhiều thành phố ở vùng đồng bằng sông Châu Giang đông dân cư phía nam Trung Quốc sau những trận mưa kỷ lục.

Thế giới 24h
Nga tăng cường không kích, ông Biden hứa sớm chuyển vũ khí phòng không cho Ukraine

Nga tăng cường không kích, ông Biden hứa sớm chuyển vũ khí phòng không cho Ukraine

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Hai nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Mỹ sẽ gửi vũ khí phòng không cho Ukraine ngay sau khi Thượng viện nước này phê chuẩn gói viện trợ 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
Triều Tiên lần đầu tập trận mô phỏng 'kích hoạt hạt nhân'

Triều Tiên lần đầu tập trận mô phỏng 'kích hoạt hạt nhân'

(CLO) Triều Tiên đã thực hiện cuộc tập trận phản công hạt nhân đầu tiên để mô phỏng hệ thống “kích hoạt hạt nhân” do nhà lãnh đạo Kim Jong Un chỉ đạo, theo hãng thông tấn KCNA của nước này cho biết vào thứ Ba (23/4).

Thế giới 24h