Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/5 thông tin về cuộc tập trận này, gọi đây là hoạt động "tuần tra bầu trời chung" tại khu vực biển Nhật Bản và biển Hoa Đông.
Thông báo chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, cuộc tập trận trên là hoạt động diễn tập quân sự thường niên giữa hai nước. Động thái này đánh dấu lần đầu Nga và Trung Quốc tập trận chung kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2/2022.
Đáng chú ý, cuộc tuần tra chung trên không của Nga và Trung Quốc tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương đúng vào thời điểm các nhà lãnh đạo QUAD hay “Bộ tứ kim cương” (bao gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia) nhóm họp ở Tokyo (Nhật Bản).
Reuters bình luận cuộc tập trận chung trên giống như “lời chào tạm biệt” mà Trung Quốc muốn gửi đến Tổng thống Mỹ Joe Biden khi nó diễn ra ngay vào ngày cuối cùng chuyến công du châu Á của ông Biden.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết Tokyo bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về cuộc tập trận này. "Hai máy bay ném bom của Trung Quốc xuất hiện cùng với 2 máy bay ném bom của Nga ở biển Nhật Bản và cùng bay đến biển Hoa Đông", hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Noubo Kishi.
Seoul cũng xác nhận máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc đã bay vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc.
Trong khi đó, Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên: "Chúng tôi cho rằng cuộc tập trận này cho thấy Trung Quốc tiếp tục sẵn sàng liên kết chặt chẽ với Nga, kể cả thông qua hợp tác quân sự, đồng thời cho biết thêm rằng các hành động như vậy phải được lên kế hoạch từ trước.”
Trung Quốc nhiều lần kêu gọi Nga và Ukraine đàm phán và sẵn sàng hỗ trợ, song không lên án hành động của Moscow ở Ukraine.
Hà Linh (theo SCMP, Reuters)