Nga nới lỏng quy định thanh toán cổ tức cho nhà đầu tư nước ngoài

(CLO) Bộ Tài chính Nga và Ngân hàng Trung ương hôm thứ Tư tuyên bố rằng họ sẽ nới lỏng các hạn chế trong việc trả cổ tức cho người nước ngoài đầu tư vào nền kinh tế Nga.

Những hạn chế này là một phần của biện pháp kiểm soát vốn mà Moscow đưa ra vào năm ngoái nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo một tuyên bố được công bố trên trang web của Bộ Tài chính, “việc thanh toán cổ tức (lợi nhuận) cho người nước ngoài có thể được thực hiện mà không bị hạn chế, nhưng khối lượng của nó không được vượt quá số tiền đầu tư vào Nga”.

nga noi long quy dinh thanh toan co tuc cho nha dau tu nuoc ngoai hinh 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Ngoài ra, một trong những điều kiện để thanh toán cổ tức cho những người không cư trú từ các khu vực pháp lý "không thân thiện" là khoản đầu tư của họ vào Nga được thực hiện sau ngày 1/4/2023 và liên quan đến “việc mở rộng sản xuất ở Nga và phát triển công nghệ mới”.

Trước đây, khối lượng thanh toán cổ tức không được vượt quá 50% tổng lợi nhuận ròng của năm trước, với điều kiện phải đáp ứng các chỉ số hiệu suất chính (KPI) có liên quan.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov trước đó nói với TASS rằng người nước ngoài nên tiếp tục làm việc ở Nga và các công ty sẽ chỉ được hưởng cổ tức nếu họ thể hiện mong muốn ở lại nước này, duy trì việc làm và tiếp tục hoạt động.

Ngoài ra, theo đề xuất mà Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) đưa ra hôm 23/8 vừa qua, Nga sẽ trao cho các nhà đầu tư phương Tây cơ hội để họ mua tài sản của các công ty Nga bị đóng băng ở phương Tây, bằng tiền của chính các công ty phương Tây đang kẹt trong các tài khoản bị hạn chế ở Nga.

Trao đổi với tờ Financial Times, giới chức phương Tây nhận định họ chưa hay biết về đề xuất của Nga và hiện chưa có bất kỳ cuộc trao đổi nào về một kế hoạch hoán đổi tài sản.

Hôm 22/8, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov nói với Tổng thống Vladimir Putin rằng việc hoán đổi tài sản nhằm “phá băng” số tài sản 100 tỷ Rúp, tương đương khoảng 1,1 tỷ USD, chủ yếu của các nhà đầu tư cá nhân, trong tổng số tài sản 1.500 tỷ Rúp của Nga đang bị phương Tây đóng băng.

Nguồn thạo tin cho biết Chính phủ Nga đề xuất bồi thường cho các khoản đầu tư vào chứng khoán phương Tây của nhà đầu tư cá nhân Nga đang bị đóng băng bởi lệnh trừng phạt và mắc kẹt tại các tổ chức thanh toán quốc tế như Euroclear có trụ sở ở Bỉ. Song song với đó, Moscow cho phép các công ty phương Tây được lấy lại vốn đang bị mắc kẹt ở Nga.

Phía Nga chưa công bố chi tiết cụ thể của kế hoạch hoán đổi tài sản này, nhưng ông Siluanov và CBR cho biết kế hoạch sẽ được nêu rõ trong một sắc lệnh có chữ ký của ông Putin.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: