Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao Hà Tĩnh xuống cấp: Cần sớm được đầu tư tu sửa

Thứ năm, 14/03/2024 10:25 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Sau thời gian dài được xây dựng, nhiều hạng mục tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao Hà Tĩnh đã xuống cấp, khuôn viên nhếch nhác. Vận động viên phải tập luyện trong phòng tập, nhà để xe cũ kỹ, dột nát nên cần sớm được đầu tư, nâng cấp.

Sự kiện: Hà Tĩnh

Theo tìm hiểu của PV, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao tỉnh Hà Tĩnh nằm cạnh đường 26/3, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh. Khu này có diện tích hơn 6 ha với các công trình như trụ sở làm việc, nhà thi đấu, sân bóng, sân quần vợt, sân cỏ nhân tạo, bể bơi, khu ký túc xá cho hơn 300 vận động viên Hà Tĩnh.

Trong đó, nhiều công trình đầu tư từ khi tái lập tỉnh Hà Tĩnh (năm 1991) nên có tuổi thọ thấp nhất 20 năm, cao nhất trên 30 năm. Do đầu tư cách đây hàng chục năm, nhiều công trình xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vận động viên không có nơi để tập luyện, gây ảnh hưởng đến quá trình tập luyện của các vận động viên.

trung tam huan luyen va thi dau the duc  the thao ha tinh xuong cap can som duoc dau tu tu sua hinh 1

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Tĩnh rộng 6 ha tại phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh có sức chứa hơn 20.000 khán giả.

Ghi nhận của PV cho thấy, khu nhà thi đấu đa chức năng của trung tâm tổ chức các sự kiện thể thao lớn hiện mái nhà đã hư hỏng. Mỗi lần mưa đều bị dột nước, nên các nhân viên quản lý khu nhà phải dùng xô để hứng. Phần gạch lát nhà cũng nứt nẻ, bong tróc, xuống cấp nghiêm trọng. Tại khu vực bể bơi gồm bể và nhà làm việc cũng lâm vào tình trạng tường bị bong tróc, rêu bám nham nhở. Khu nhà làm việc được tận dụng để dành cho lứa cầu thủ U13 và U15 ở và sinh hoạt.

Nơi tập luyện của 10 vận động viên bộ môn kick boxing là khu nhà rộng khoảng 40m2 được xây dựng từ năm 2003. Nhà có mái lợp bằng tôn đã gỉ sét, tường gạch đã đổ và thiếu thốn dụng cụ tập luyện. Tại khối nhà tập luyện của hai bộ môn võ thuật pencak silat, karate cũng đã được đưa vào sử dụng từ lâu, bên trong từ trang thiết bị, dụng cụ đến hệ thống đèn chiếu sáng đều xuống cấp; tường loang lổ, ẩm thấp.

Đáng nói, khoảng 3 năm nay, các vận động viên của bộ môn muay Thái phải tận dụng nhà để xe ô tô của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Tĩnh để tập luyện. Trong Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Tĩnh còn có một dãy nhà cấp bốn hiện có 6 hộ gia đình là cán bộ, nhân viên của trung tâm ở. Tuy nhiên dãy nhà này tường bị nứt nẻ nên có nguy cơ mất an toàn mỗi khi mùa mưa bão đến.

trung tam huan luyen va thi dau the duc  the thao ha tinh xuong cap can som duoc dau tu tu sua hinh 2

Sau hàng chục năm đưa vào sử dụng, đến nay khu vực nhà thi đấu, phòng tập, bể bơi, khu ký túc xá cho vận động viên đã xuống cấp.

Tại khu vực sân vận động Hà Tĩnh, đường tập chạy cho vận động viên điền kinh bong tróc từng mảng. Việc lớp thảm cao su đường chạy bị bào mòn, hằn lún, bong tróc khiến vận động viên rất dễ gặp chấn thương.

Bà Phan Thị Thu Hường - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Tĩnh cho biết, các khối nhà tập luyện, thi đấu của trung tâm chủ yếu xây dựng từ thời kỳ tái lập tỉnh (năm 1991) nên theo thời gian đã xuống cấp nghiêm trọng.

“Ngoài ra, các dụng cụ tập luyện không được đầu tư đồng bộ, thiếu thốn đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý, tư tưởng của huấn luyện viên, vận động viên. Trung tâm đã có tờ trình gửi Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất sớm có kinh phí nâng cấp, sửa chữa các khối nhà xuống cấp” - đại diện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Tĩnh thông tin thêm.

Tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, vấn đề cơ sở vật chất của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao cũng được đại biểu quan tâm, chất vấn. Trả lời vấn đề này, ông Bùi Xuân Thập, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, thừa nhận thực trạng xuống cấp của trung tâm này.

Theo ông Thập, trong thời gian qua, do điều kiện của tỉnh đang khó khăn nên chưa đầu tư nhiều cho lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Những công trình phục vụ tập luyện, thi đấu thể thao của tỉnh được đầu tư từ cách đây hàng chục năm nên đã xuống cấp. Trước tình hình này, UBND tỉnh đã rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch đồng bộ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao phù hợp với nhu cầu thực tế và định hướng phát triển thể dục, thể thao nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng trong giai đoạn hiện nay và các giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, đến nay việc quy hoạch đồng bộ lại trung tâm chưa được phê duyệt do có một vài vướng mắc.

trung tam huan luyen va thi dau the duc  the thao ha tinh xuong cap can som duoc dau tu tu sua hinh 3

Các vận động viên phải tập luyện trong phòng tập, nhà để xe cũ kỹ, dột nát.

Thời gian tới, tỉnh sẽ có phương án điều chỉnh quy hoạch khu liên hợp thể thao mới trong đề án điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu đô thị Hàm Nghi kéo dài có quy mô lớn hơn vị trí hiện nay để vừa phục vụ nhiệm vụ chiến lược phát triển thể dục thể thao, vừa đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động thể thao tầm quốc gia và có thể để tổ chức các giải thể thao quốc tế.

Trước mắt, Sở đề nghị tỉnh sửa chữa, nâng cấp các công trình thể thao, xây dựng thêm nhà tập, phòng tập chức năng cho vận động viên, sân tập cho các đội tuyển bóng đá trẻ; xây dựng khu ký túc xá đáp ứng số lượng vận động viên đảm bảo ăn, ở và sinh hoạt.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tập luyện, đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh có phương án nhằm sớm tu sửa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao như kỳ vọng.

Trần Phong

Bình Luận

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra