Trước trận Việt Nam - Malaysia: VFF lo phạt nặng vì pháo sáng

Chủ nhật, 06/10/2019 09:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một tuần trước cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình ngày 10/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF phát đi cảnh báo về nguy cơ đốt pháo sáng.

An ninh thắt chặt

Pháo sáng không chỉ là nỗi ám ảnh của V-League, mà còn của đội tuyển Việt Nam. Cứ mỗi lần đội tuyển đá trên sân nhà hay sân khách, vấn đề pháo sáng lại khiến VFF như ngồi trên đống lửa. Dù có rất nhiều lời cảnh báo và mong các CĐV quá khích thể hiện sự chuyên nghiệp, nhưng thứ ánh sáng và khói chói lóa vẫn xuất hiện trên sân.

Pháo sáng từng xuất hiện tại SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Dương

Pháo sáng từng xuất hiện tại SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Dương

Dẫu vậy, việc chuẩn bị các phương án đối phó và xử lý vấn đề pháo sáng vẫn phải làm. Mới đây, VFF đã tổ chức cuộc họp về công tác bảo vệ an ninh, an toàn cho trận đội tuyển Việt Nam tiếp Malaysia, lúc 20h ngày 10/10 trên SVĐ Mỹ Đình.

Tại cuộc họp các thành viên đều thống nhất tập trung đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho sự kiện (bao gồm an ninh, an toàn cho các quan chức làm nhiệm vụ của trận đấu; đội khách…), đặc biệt vấn đề pháo sáng đã được thảo luận rất cụ thể.

Các đơn vị an ninh đều khẳng định kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm đốt pháo nổ, pháo sáng trên sân vận động; có phương án phòng ngừa từ xa các đối tượng quá khích; đối tượng cung cấp, sử dụng vũ khí, pháo nổ, pháo sáng. Đại diện các cơ quan an ninh cho biết sẽ có những biện pháp nghiệp vụ để theo dõi và xử lý nếu có.

Một lãnh đạo VFF nhấn mạnh, pháo sáng đang bùng phát như một vấn nạn trên sân cỏ bóng đá trong nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn, thậm chí là tính mạng của những người đến sân cổ vũ và các thành viên của sự kiện.

Không chỉ vậy điều này đang khiến hình ảnh bóng đá Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng đối với quốc tế. BTC kêu gọi các khán giả hãy tới sân cổ vũ văn minh để các cầu thủ yên tâm cống hiến những trận cầu đẹp mắt và đạt kết quả tốt.

Bài học Hàng Đẫy và những án phạt nặng của AFC

Câu chuyện pháo sáng vẫn luôn mang tính thời sự với bóng đá Việt Nam. Mới đây ở V-League trong trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định, các CĐV được cho là của đội khách đã tạo nên một cơn mưa pháo sáng khiến trận đấu bị gián đoạn nhiều lần.

Nguy hiểm hơn, các CĐV quá khích đã bắn thẳng pháo sáng từ khán đài B sang khán đài A, khiến một nữ CĐV phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Pháo sáng tại sân vận động Hàng Đẫy trong trận đấu bù vòng 22 giải VĐQG Hà Nội FC gặp Nam Định. Ảnh: Thethao247

Pháo sáng tại sân vận động Hàng Đẫy trong trận đấu bù vòng 22 giải VĐQG Hà Nội FC gặp Nam Định. Ảnh: Thethao247

Sau sự cố này, rất nhiều án phạt được đưa ra, nhưng dường như bài học trên sân Hàng Đẫy là chưa đủ để pháo sáng không còn xuất hiện ở bóng đá Việt Nam.

Còn ở cấp đội tuyển, VFF cũng từng nhiều lần bị phạt rất nặng liên quan đến pháo sáng. Gần nhất, hồi tháng 5, LĐBĐ châu Á (AFC) đã gửi giấy phạt cho VFF với số tiền phải nộp là 39.500 USD, khoảng gần 900 triệu đồng.

Theo AFC, do để pháo sáng xuất hiện trên khán đài trong 2 trận đấu thuộc vòng loại U23 châu Á của U23 Việt Nam với Thái Lan và Indonesia, số tiền phạt mà VFF phải nộp lần lượt là 13.750 USD (trận U23 Việt Nam - Indonesia) và 25.750 USD (trận U23 Việt Nam - Thái Lan).

VFF từng bị AFC phạt nặng vì CĐV sử dụng pháo sáng. Ảnh: Hoàng Dương

VFF từng bị AFC phạt nặng vì CĐV sử dụng pháo sáng. Ảnh: Hoàng Dương

Đây là khoản tiền phạt kỉ lục mà VFF phải nhận vì vấn nạn pháo sáng. Trước đó, VFF từng bị AFC phạt 12.500 USD (khoảng 270 triệu đồng) vì để CĐV đốt pháo sáng tại Asiad 2018... Nếu tiếp tục có pháo sáng, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể bị cấm thi đấu trên sân nhà. Khi đó, những tổn thất không chỉ còn là vật chất, mà còn là hình ảnh của Việt Nam.

Rõ ràng pháo sáng là một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất với VFF ở trận gặp Malaysia. Tuy nhiên, dù có làm chặt đến đâu khâu an ninh, nhưng nếu các CĐV không có ý thức chuyên nghiệp, thì nỗ lực của người trong cuộc cũng trở nên vô nghĩa!.

Dương Lâm

Tin khác

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

(CLO) Ngày 25/4, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra lễ khai mạc giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

(CLO) Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận tứ kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự tôn trọng trước sức mạnh của đối thủ, nhưng khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho cuộc thư hùng này, với kỳ vọng "ngày mai lịch sử sẽ thay đổi".

Thể thao
Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

(CLO) Ngày 24/4, Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 đã khép lại sau 4 ngày thi đấu. Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Thể thao
Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

(CLO) Ở trận cầu thuộc vòng 29 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, câu lạc bộ Liverpool đã thua đáng tiếc 0-2 trước Everton, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, MU ngược dòng ấn tượng trước Sheffield United.

Thể thao
Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao