Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền nói gì khi Nam Định tính bỏ giải do bị xử ép

Thứ tư, 22/07/2020 17:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vừa qua, trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiển đã đưa ra một số quan điểm khi Nam Định tính bỏ giải do bị xử ép.

Sự kiện: trọng tài

Khi nhiều lần bị trọng tài bỏ qua các các tình huống có lợi, dẫn tới trận gặp Sài Gòn, CLB Nam Định đã có những phản đối quyết liệt trước những quyết định sai trái của trọng tài.

Trong một lần phát biểu gần đây, GĐKT Nguyễn Văn Sỹ ông còn khẳng định nếu tình trạng trọng tài yếu kém ở giải V-League không sớm được cải thiện, đội chủ sân Thiên Trường sẵn sàng bỏ giải.

Ông Dương Văn Hiền, Trưởng ban trọng tài khẳng định các trọng tài đều đã làm hết sức. Ảnh: internet.

Ông Dương Văn Hiền, Trưởng ban trọng tài khẳng định các trọng tài đều đã làm hết sức. Ảnh: internet.

"Tình trạng này nếu còn tiếp diễn, chúng tôi sẽ xin ý kiến của người hâm mộ, và chúng tôi sẽ bỏ giải luôn, không tham gia nữa. Có đá nữa thì cũng chẳng để làm gì”, ông Sỹ nhấn mạnh.

Sau khi biết chuyện này xảy ra, trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền đã chính thức lên tiếng. Theo đó vị này khẳng định các trọng tài đã bắt hết sức công tâm nhưng do những sai lầm cá nhân nên để xảy ra sai sót.

Trọng tài Dương Văn Hiền đưa ra quan điểm: "Về mặt trọng tài thì chúng tôi cố gắng làm sao cho tốt nhất, bảo ban anh em làm việc công tâm. Trọng tài chúng tôi đã làm hết mức rồi, chứ đâu phải tôi bắt họ làm sai đâu. Bản thân chúng tôi cũng không hề muốn sai, vì họ sai là phải chịu lỗi, chịu phạt chứ có phải không đâu.

Đôi khi tình huống diễn ra quá nhanh, chúng tôi không thể quán xuyến được mà phải quyết định trong tích tắc nên cũng có mắc sai lầm. Không phải tự nhiên mà FIFA đưa VAR vào, bởi họ thấy trọng tài còn mắc nhiều sai sót nên phải dùng VAR để hỗ trợ.

Còn việc các đội bóng thì ý họ như vậy làm sao tôi cản được. Bản thân mình cũng không có cách nào khác được mà chuyện này phải do ban tổ chức thôi".

Vấn đề trọng tài tiếp tục là chủ đề gây nhức nhối trong nhiều mùa giải gần đây. Thiết nghĩ VAR cần sớm được áp dụng để các trận đấu trở nên công bằng hơn. Tuy nhiên điều này không phải chuyện đơn giản khi kinh phí để áp dụng VAR không hề nhỏ.

PV

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao