Trượt dốc từ 2,2 triệu xuống 240.000 đồng, VNG trắc trở ngày chào sàn

05/01/2023 18:57

(CLO) Từng được chào mua với mức giá kỷ lục trên thị trường chứng khoán Việt Nam 2,2 triệu đồng/CP nhưng VNZ của Công ty VNG lại giao dịch trên UpCOM ở mức 240.000 đồng/CP và không còn là kỳ lân. Thế nhưng, trong phiên chào sàn, VNZ lại "đóng băng".

Ngày 5/1/2023, 35,8 triệu cổ phiếu VNZ của Công ty cổ phần VNG (thường được biết đến với tên gọi Vinagame) đã giao dịch trên sàn UPCoM. Giá tham chiếu trong ngày “chào sàn” của VNZ là 240.000 đồng/CP, tương đương mức vốn hóa “chỉ” 350 triệu USD.

Tuy nhiên, phiên chào sàn của "tân binh" VNZ đã diễn ra không thành công khi mà không có bất cứ cổ phiếu nào được khớp lệnh. Nguyên nhân là do dù VNZ có dư mua giá trần lên đến hơn 80 triệu đơn vị, không có bất cứ lệnh bán nào xuất hiện. 

Cổ phiếu VNZ "lên sàn" trong tình trạng rất cô đặc. Chỉ riêng VNG Limited đã sở hữu tới 49% cổ phần công ty.

Trượt dốc từ 2,2 triệu xuống 240.000 đồng

Với mức giá chào sàn 240.000 đồng/CP, vốn hóa thị trường của VNG được xác định khoảng 8.600 tỷ đồng (tương đương 350 triệu USD). 350 triệu USD là con số rất lớn nhưng vẫn được đánh giá “chỉ” vì trước đây, VNG nằm trong danh sách kỳ lân (doanh nghiệp có vốn hóa thị trường đạt mức tỷ USD) hiếm hoi của Việt Nam.

truot doc tu 22 trieu xuong 240000 dong vng trac tro ngay chao san hinh 1

Với mức giá chào sàn "chỉ" 240.000 đồng/CP, VNG đã trở thành "cựu kỳ lân". Ảnh: VNG

Năm 2014, VNG được định giá 1 tỷ USD và trở thành kỳ lân đầu tiên tại Việt Nam. Sau đó, VNZ được quỹ đầu tư Temasek của chính phủ Singapore định giá ở mức 2,2 tỷ USD, tương đương 1,8 triệu đồng/CP. Năm 2021, Công ty quản lý quỹ Mirae Asset mua cổ phần VNZ với giá 1,7 triệu đồng/CP.

Trên thị trường OTC, mức giá VNZ còn “nóng” hơn rất nhiều. Có thời điểm, VNZ xuất hiện những lệnh đặt mua, bán lên tới 19 triệu đồng/CP, thậm chí 2,2 triệu đồng/CP. Tới cuối tháng 3 năm nay, giá chào mua trên OTC vẫn lên tới 1,86 triệu đồng/CP.

Có thể thấy, chỉ sau gần 1 năm, giá trị VNZ đã giảm 1,62 triệu đồng/CP, tương đương 87,1%. Dù vậy, VNZ vẫn là cổ phiếu có thị giá lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đứng trên một số mã như như VCF (223.000 đồng/CP), SAB (166.900 đồng/CP),…

Giao dịch trên UpCOM là động thái khá ngạc nhiên của VNG vì trước đó nhà phát hành game hàng đầu Việt Nam luôn ôm mộng niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ hoặc Hồng Kông.

Thế nhưng, hiện tại, UpCOM mới là điểm đến của “cựu” kỳ lân VNG.

Thua lỗ thảm, vung tay đầu tư

Cổ phiếu VNZ của Công ty VNG chào sàn trong bối cảnh các chỉ số kinh doanh của công ty đều… “lao dốc”. Quý 3/2022, doanh thu VNG và các khoản thua lỗ cùng nhau giảm nhẹ.

Cụ thể, doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2022 của VNG đạt 2.100 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 2.183 tỷ đồng của quý 3/2021; lũy kế 9 tháng đầu năm tăng nhẹ từ 5.725 tỷ đồng lên 5.764 tỷ đồng.

Trong kỳ, các chi phí cùng tăng mạnh nên kết quả là công ty gánh thua lỗ 255 tỷ đồng trong quý 3/2022 (quý 3/2021, VNG lãi 31,8 tỷ đồng); lũy kế 9 tháng đầu năm lỗ 764 tỷ đồng dù cùng kỳ năm trước lãi 197 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2021, VNG cũng đã chứng kiến đà “lao dốc” khi công ty nếm mùi thua lỗ với khoản lỗ 72,4 tỷ đồng dù trước đó công ty lãi 201 tỷ đồng trong năm 2020. VNG lỗ trong bối cảnh doanh thu tăng vọt, tăng từ 6.069 tỷ đồng lên 7.649 tỷ đồng. Nguyên nhân là do các chi phí bất ngờ bị “đội lên”.

Cụ thể, chi phí bán hàng năm 2021 tại VNG tăng 780 tỷ đồng, tương đương 49,3% lên 2.361 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 366 tỷ đồng, tương đương 49% lên 1.112 tỷ đồng.

Liên tục thua lỗ trong năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022, VNG đối mặt với tình trạng tài sản giảm. Tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản tại VNG đạt 9.189 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 9.238 tỷ đồng hồi đầu năm nay.

Một trong những điểm nhấn của VNG chính là vung tay đầu tư và gánh lỗ hàng trăm tỷ đồng từ công ty liên kết.

Tại thời điểm cuối quý 3/2022, chỉ tiêu Đầu tư tài chính dài hạn tại VNG lên đến 1.551 tỷ đồng, tăng 1.152 tỷ đồng, tương đương 289% so với hồi cuối năm 2021 và tăng 1.317 tỷ đồng, tương đương 563% so với cuối năm 2020.

Cùng với đà tăng mạnh của các khoản đầu tư tài chính, VNG ghi nhận các khoản lỗ trong công ty liên kết 9 tháng đầu năm 2022 là 82,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với 18,8 tỷ đồng 9 tháng đầu năm năm 2021 và 6,1 tỷ đồng năm 2020.

Tính đến 30/9, lỗ lũy kế từ việc đầu tư của VNG đã lên tới hơn 603 tỷ đồng. Khoản đầu tư vào Tiki khiến VNG lỗ thê thảm với con số 510,1 tỷ đồng, đúng bằng số tiền đầu tư.

Tại ngày 28/11/2022, VNG có 3 cổ đông lớn là VNG Limited (trụ sở tại Cayman Islands) nắm 49% vốn điều lệ (61,1% số cổ phiếu đang lưu hành); CTCP Công nghệ BigV nắm 4,6% vốn điều lệ (5,7% số cổ phiếu đang lưu hành) và ông Lê Hồng Minh nắm 9,8% vốn điều lệ (12,3% số cổ phiếu đang lưu hành).

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trượt dốc từ 2,2 triệu xuống 240.000 đồng, VNG trắc trở ngày chào sàn
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO