TTXVN và tỉnh Phú Thọ tăng cường hợp tác thông tin, truyền thông

Thứ tư, 25/09/2019 07:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong giai đoạn vừa qua, hơn 2.000 tin, bài về tỉnh Phú Thọ đã được TTXVN tổ chức tuyên truyền, quảng bá trên đa dạng các sản phẩm thông tin như báo giấy, báo điện tử, kênh truyền hình...

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông Tấn xã Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông Tấn xã Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Ngày 24/9, tại thành phố Việt Trì, Thông Tấn xã Việt Nam và UBND tỉnh Phú Thọ đã có buổi làm việc và để đánh giá kết quả Chương trình hợp tác truyền thông giai đoạn 2015-2019.

Những năm qua, Thông Tấn xã Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, quảng bá kịp thời, toàn diện, sâu sắc những thành tựu nổi bật của Phú Thọ, góp phần xây dựng quê hương đất Tổ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu khu vực miền núi phía Bắc; quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, các giá trị văn hóa, vùng đất, con người của tỉnh, giúp bạn bè trong nước và quốc tế hiểu rõ hơn và ủng hộ sự nghiệp đổi mới, phát triển của Phú Thọ.

Công tác thông tin tuyên truyền góp phần hỗ trợ công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo tỉnh. Hai bên chủ động phối hợp kiểm chứng, làm rõ, cải chính hoặc bác bỏ những thông tin sai lệch về các hoạt động diễn ra trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự ổn định và phát triển của Phú Thọ.

Trong giai đoạn vừa qua, hơn 2.000 tin, bài về tỉnh Phú Thọ đã được Thông Tấn xã Việt Nam tổ chức tuyên truyền, quảng bá trên đa dạng các sản phẩm thông tin như báo giấy, báo điện tử, kênh truyền hình thông tấn...

Những tin, bài, ảnh trên đều được các cơ quan thông tin đại chúng trong toàn quốc khai thác, sử dụng phục vụ công tác thông tin đối nội, đối ngoại và được phát hành rộng rãi đến bạn đọc trên phạm vi cả nước và nhiều nước trên thế giới bằng các thứ tiếng (Tiếng Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc...).

Đồng chí Bùi Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Đồng chí Bùi Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông Tấn xã Việt Nam mong muốn tỉnh Phú Thọ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, nhất là phóng viên Cơ quan thường trú tại Phú Thọ, tham gia đầy đủ, đưa tin kịp thời về các sự kiện, hoạt động quan trọng, nổi bật của tỉnh và của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh...

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận và thống nhất, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền đậm nét về các sự kiện quan trọng như kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Phú Thọ; công tác chuẩn bị, trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; công tác chuẩn bị, các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2020 được tổ chức quy mô cấp Quốc gia; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020); công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

P.V

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo