(CLO) Ngày 5/2, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ hội Lồng Tông - Ngày hội xuống đồng. Đây là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Tày với mong ước cầu cho quốc thái, dân an, nhà nhà yên vui hạnh phúc, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu.
Lễ hội Lồng Tông truyền thống của đồng bào Tày mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện khát vọng của con người trong sự hòa hợp trời và đất, âm và dương, cầu mong cho mưa thuận gió hòa.
Lễ hội Lồng Tông được tổ chức vào mùng 8 tháng Giêng âm lịch hằng năm.
Lễ hội Lồng Tông được chính quyền huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) tổ chức hàng năm với mục đích giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc trên địa bàn, đồng thời là dịp để giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, du lịch của huyện tới du khách gần xa.
Lễ hội Lồng Tông huyện Chiêm Hóa năm 2025 được chia làm 2 phần: Phần lễ và phần hội.
Phần Lễ chính được chuẩn bị rất công phu và chu đáo. Các mâm tồng được chuẩn bị bởi 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, chủ yếu được tổ chức cúng tế tại Đền Bách Thần sau đó rước về chính giữa sân vận động tại chân cột cây còn.
Phần lễ trên Đền Bách Thần để cúng tế trời đất và cầu mong các thần linh ban cho mưa thuận gió hoà, con người khoẻ mạnh, cây cối tươi tốt, vạn vật sinh sôi, mùa màng bội thu.
Phần Lễ tổ chức cúng tế tại Đền Bách Thần
Phần hội được tổ chức tại sân vận động huyện. Sau khi rước mâm Tồng từ Đền Bách Thần, Thầy mo và Chủ tế cùng toàn thể đại biểu đoàn rước sẽ thực hiện nghi lễ cúng tế tại chân cột cây còn.
Tại phần hội có nghi lễ đánh trống khai hội, xuống đồng cày ruộng với mong muốn đường cày may mắn đầu năm dân khang, vật thịnh, mùa màng bội thu; phát lộc đầu xuân, màn hát múa và diễn xướng của gần 300 em học sinh trường THPT Chiêm hoá, thành viên các câu lạc bộ văn hóa dân gian biểu diễn và nghi lễ tung còn.
Thầy mo và Chủ tế cùng toàn thể đại biểu đoàn rước sẽ thực hiện nghi lễ cúng tế tại chân cột cây còn
Ngoài ra, phần hội còn có các trò chơi dân gian như: tung còn, kéo co, ... và các hoạt động văn hóa, thể thao; trưng bày không gian văn hóa các dân tộc, tham quan các gian hàng trưng bày với những sản vật hấp dẫn của địa phương và trải nghiệm không gian văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện.
Các đại biểu tham gia tung còn tại Lễ hội.
Chị Vương Thị Làn (xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) vui mừng, bản thân chị cũng như tất cả mọi người đến lễ hội với tâm trạng rất vui tươi, phấn khởi, náo nức và có rất nhiều hy vọng, hy vọng một năm mới an khang thịnh vượng, một năm mới đầy đủ ấm no, hạnh phúc, nhiều sức khỏe và mọi nhà được bình an.
Lồng Tông cũng là lễ hội tiêu biểu của người Tày tỉnh Tuyên Quang đã được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và trở thành sản phẩm du lịch đặc thù trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Một số hình ảnh tại Lễ hội Lồng Tông Chiêm Hóa:
Đoàn rước mâm Tồng từ Đền Bách thần về nơi tổ chức Lễ Lồng Tông
Rước kiệu về chân cột còn
Thầy cả làm lễ
Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức phát lộc đầu xuân tại Lễ hội
Tái hiện màn tịch điền
Trò chơi bịt mắt đánh trống
Giá trị truyền thống của những trò chơi dân gian tại ngày hội Xuân đang phát huy tốt vai trò trong các hội Xuân
Cuộc thi đi xe đạp chậm thu hút nhiều lứa tuổi tham gia
(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản số 1401/BGTVT-KHĐT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang liên quan đến đầu tư tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu và kết nối liên vùng các Quốc lộ 80C, N1, N2, 63.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (14/2), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông.
(CLO) Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Nông, trong năm 2025, ngành Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành 87 cuộc thanh tra. Trong đó, có 40 cuộc thanh tra hành chính và 47 cuộc thanh tra chuyên ngành.
(CLO) Những ngày qua, hàng loạt chủ xe bị từ chối kiểm định với nhiều vướng mắc. Nếu các bất cập này không được tháo gỡ thì nguy cơ lĩnh vực vận tải khách như buýt, taxi, xe chở khách, xe chở hàng liên tỉnh dừng hoạt động, gây tê liệt giao thông đi lại.
(CLO) Hà Nội phấn đấu đạt tăng trưởng 8% trở lên năm 2025, đồng thời xây dựng và thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, trong đó mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.
(CLO) Hiểu rõ về Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm, các nhà trường và giáo viên đã nghiêm túc thực hiện. Bên cạnh đó là tiến hành làm các thủ tục cần thiết để có thể dạy thêm ngoài giờ lên lớp.
(CLO) Triển lãm mỹ thuật “Khai Xuân” đang diễn ra tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh 29 Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) mang đến cho công chúng một không gian văn hóa-nghệ thuật đầu năm mới ngập tràn sắc xuân trong từng nét vẽ, mảng màu vô cùng ấn tượng.
(CLO) Trên địa bàn tỉnh Kon Tum có đến hơn 200 điểm trường không được sử dụng. Nhiều điểm trường bỏ không nhiều năm nên đã xuống cấp hư hỏng, gây lãng phí tài sản công của nhà nước.
(CLO) Cùng với các thanh niên trên cả nước, hơn 4.000 thanh niên của tỉnh Thanh Hóa đã hăng hái lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an.
(CLO) Honda Civic Type R chỉ bán được 1 xe, Toyota Corolla Altis rơi vào nhóm nguy hiểm, hầu hết các mẫu xe trong nhóm 10 ô tô bán ít nhất tháng 1/2025 đều sụt giảm mạnh doanh số so với cùng kỳ năm ngoái.
(CLO) Việc siết dạy thêm học thêm mang tới một cơ hội để học sinh nâng cao kỹ năng tự học, tự rèn luyện. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển thì việc tự học, tự rèn luyện sẽ thuận lợi hơn bên cạnh sự hỗ trợ và hướng dẫn của thầy cô.
(CLO) Sáng 14/2 (lễ tình nhân Valentine), H'Hen Niê khoe ảnh đã chính thức đăng ký kết hôn với nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi, đánh dấu cột mốc quan trọng sau 7 năm yêu nhau.
(CLO) Sáng 14/2, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đã ra Quyết định khởi tố, Lệnh bắt tạm giam đối với Tống Anh Tuấn (SN 1982, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi "Cố ý gây thương tích".
(CLO) Triển lãm mỹ thuật “Khai Xuân” đang diễn ra tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh 29 Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) mang đến cho công chúng một không gian văn hóa-nghệ thuật đầu năm mới ngập tràn sắc xuân trong từng nét vẽ, mảng màu vô cùng ấn tượng.
(CLO) Màn bắn pháo hoa sẽ bắt đầu từ lúc 22 giờ đến 22 giờ 25 phút ngày 29/3 tại Khu công viên châu Á, số 1 đường Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu (Đà Nẵng).
(CLO) Lễ hội Kinh Dương Vương năm 2025 thể hiện niềm tôn kính của các thế hệ con Lạc - cháu Hồng đối với vị Vua Thủy tổ nước Nam, đã có công dựng nước, mở mang bờ cõi.
(CLO) Ngày 13/2, tại khu trải nghiệm Côn Sơn camping, BTC Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc khai mạc Tuần Văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại năm 2025.
(CLO) Sáng 13/2/2025, tại khu di tích Côn Sơn (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đã diễn ra chương trình khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 với nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc sắc thu hút nhiều người dân và du khách thập phương tới tham dự.
Vịnh Hạ Long là Di sản thiên nhiên thế giới của Việt Nam được UNESCO vinh danh 3 lần. Vịnh có diện tích 1.553 km² bao gồm 1.969 hòn đảo (trong đó 980 hòn đảo đã có tên); khu Di sản thế giới được UNESCO công nhận có diện tích 434 km², bao gồm 775 hòn đảo, trong đó có 411 hòn đảo đã được đặt tên. Đây là nơi tập trung rất nhiều đảo đá, hang động và bãi tắm đẹp nổi tiếng.
(NB&CL) Mùa lễ hội năm 2025 đang diễn ra tương đối yên ả, êm đềm. Tuy nhiên, đó đây vẫn xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy tranh cướp vật thiêng; cách quản lý, tổ chức sinh hoạt lễ hội, tín ngưỡng hiện nay còn những bất cập… NB&CL có cuộc trò chuyện với TS Trần Hữu Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng văn hóa - du lịch xung quanh những nội dung này.
(CLO) Tối 12/2, Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 năm 2025 quy tụ hàng nghìn tác phẩm đặc sắc của nhiều thế hệ tác giả.