(CLO) Tỷ phú Roman Abramovich đã xuất hiện trong cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ông không phải là thành viên chính thức của phía Nga, mà có mặt như một bên trung gian. Thông tin trên đã được Điện Kremlin cho biết hôm thứ Ba (29/3).
Abramovich, người bị phương Tây trừng phạt vì Nga đưa quân sang Ukraine do có quan hệ với Tổng thống Vladimir Putin, đã có mặt hôm thứ Ba tại cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa 2 nước ở Istanbul.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong một cuộc họp: “Roman Abramovich tham gia vào việc tạo điều kiện cho một số cuộc tiếp xúc giữa hai bên Nga và Ukraine”.
"Ông ấy không phải là thành viên chính thức của phái đoàn... nhưng ông ấy cũng có mặt hôm nay ở Istanbul từ phía chúng tôi. Để thực hiện các cuộc tiếp xúc giữa hai bên, bạn cần phải nhận được sự chấp thuận của cả hai bên. Abramovich đóng vai trò như vậy trong trường hợp này", ông Peskov giải thích.
Điện Kremlin cũng bác bỏ các báo cáo rằng ông Abramovich đã bị đầu độc như thông tin gần đây, nói rằng chúng không đúng sự thật và là một phần của "cuộc chiến thông tin".
Theo tờ Wall Street Journal trước đó, dẫn nguồn từ những người quen thuộc với vấn đề này, Abramovich và các nhà đàm phán hòa bình Ukraine bị các triệu chứng nghi nhiễm độc hồi đầu tháng 3.
Trước đó, Abramovich được cho rằng đã trao cho Tổng thống Nga Vladimir Putin một bức thư viết tay tìm kiếm hòa bình từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Moscow hồi đầu tháng này.
Sau đó, Tổng thống Zelenskyy cho biết Abramovich đã bày tỏ mong muốn được đứng ra làm trung gian hòa giải giữa hai nước. Đó chính là lý do tại sao ông Abramovich có mặt trong cuộc đàm phán hòa bình vào ngày hôm qua tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.