Tỷ phú Bill Gates: Hãy tránh xa cổ phiếu dầu mỏ

Thứ hai, 08/11/2021 14:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu để đầu tư cực dài hạn, thì lời khuyên của tỷ phú Bill Gates chính là: hãy tránh xa các công ty dầu mỏ lớn.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP26 ở Glasgow (Scotland) vừa qua, nhà đồng sáng lập của Microsoft cho rằng khi thế giới đang dần rời xa nhiên liệu hóa thạch và sử dụng nhiều hơn bằng năng lượng sạch và năng lượng tái tạo thì những gã không lồ dầu mỏ vốn đã thống trị thị trường trong hơn một thập kỷ qua có thể sẽ gặp khó khăn.

ty phu bill gates hay tranh xa co phieu dau mo hinh 1

Tỷ phú Bill Gates khuyên các nhà đầu tư dài hạn nên tránh xa các cổ phiếu dầu mỏ. Ảnh: Getty Images.

“Một số gã khổng lồ dầu mỏ sẽ sụp đổ. 30 năm kể từ giờ, bạn sẽ thấy những công ty dầu mỏ đó sẽ giá trị rất thấp”, tỷ phú Gates nhận định. Ông Gates là một người ủng hộ mạnh mẽ cho việc đầu tư vào năng lượng tái tạo và công nghệ xanh, theo Axios.

Các công ty dầu mỏ như ExxonMobil, BP và Royal Dutch Shell đều chứng kiến giá cổ phiếu của họ sụt giảm trong 5 năm qua, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bắt đầu làm giảm nhu cầu tiêu thụ, gây thiệt hại lớn cho ngay cả những công ty dầu khí lớn nhất.

ExxonMobil, tập đoàn dầu khí lớn nhất nước Mỹ, đã thua lỗ 20 tỷ USD trong năm ngoái. Hiện, công ty vẫn có giá trị vốn hóa ở mức 275 tỷ USD. Tuy vậy, khi các quốc gia như Mỹ thay đổi chính sách năng lượng để chống lại sự biến đổi khí hậu và ngành công nghiệp ô tô chuyển hướng sang xe điện, thì các nhà đầu tư sẽ bắt đầu nghi ngờ về tương lai của cổ phiếu dầu mỏ.

“Với các công ty dầu mỏ, chúng tôi vẫn không nghĩ rằng họ đại diện cho các doanh nghiệp nên đầu tư dài hạn tốt”, ông David Moss, người đứng đầu bộ phận cổ phiếu châu Âu tại BMO Global Asset Management nói với CNBC hồi tháng 8.

Ông Gates cũng nhấn mạnh rằng, hiện có nhiều công ty dầu mỏ lớn đang xoay trục kinh doanh của họ sang hướng năng lượng tái tạo để có cơ hội sống sót.

Tuy nhiên, chia sẻ với CNBC hồi tháng 5 năm nay, nhà phân tích Heymi Bahar của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng các công ty dầu mỏ lớn mãi mãi không thể trở thành những người dẫn đầu về các công nghệ tái tạo.

“Liệu họ sẽ trở thành những nhà đầu tư lớn cho ngành công nghệ tái tạo? Câu trả lời là không”, bà Bahar nhấn mạnh. “Vậy còn khoảng cách giữa họ và tương lai sẽ gia tăng chứ? Ồ, chắc chắn rồi”.

Tại Glasgow, tỷ phú Gates vẫn tin rằng các công ty dầu mỏ có thể chuyển đổi hoạt động kinh doanh một cách khá dễ dàng từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch hơn.

Tuy nhiên, hồ sơ đầu tư của ông lại không chỉ ra được sự lạc quan đó. Trong cuốn sách mới nhất có tựa đề “Làm sao để tránh một thảm họa khí hậu”, tỷ phú Gates đã viết rằng, trong năm 2019 ông đã thoái toàn bộ cổ phần nắm giữ trực tiếp ở các công ty dầu khí.

Hương Vũ (Theo CNBC)

Bình Luận

Tin khác

Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, SeABank công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo MB dự kiến tổng tài sản tăng vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng số lượng khách hàng lên 30 triệu người.

Tài chính - Bảo hiểm
Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?

Tài chính - Bảo hiểm