U15 Việt Nam có trận đấu cọ xát bổ ích

Thứ ba, 16/07/2019 07:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) ĐT U15 Việt Nam đã có trận đá tập thứ hai trong đợt tập huấn tại Osaka (Nhật Bản). Đối thủ của thầy trò HLV Đinh Thế Nam là đội U18 Học viện Gamba Osaka - nơi đào tạo lực lượng cho CLB Gamba Osaka đang thi đấu tại J-League 1.

So với “quân xanh” ở trận đá tập đầu tiên là Trẻ Vissel Kobe, đối thủ lần này của U15 Việt Nam được đánh giá mạnh hơn rất nhiều với sự góp mặt của 3 cầu thủ thuộc đội tuyển U16 QG Nhật Bản. Các cầu thủ còn lại cũng đều dạn dày kinh nghiệm hơn khi đang ở lứa tuổi U17 - U18 của Học viện Gamba Osaka.

ĐT U15 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Osaka. Ảnh: VFF

ĐT U15 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Osaka. Ảnh: VFF

Việc được thi đấu với một trong các đối thủ có đẳng cấp cao hơn là cơ hội rất tốt để các cầu thủ U15 Việt Nam cọ xát và nâng cao trình độ. Thực tế đã cho thấy các học trò của HLV Đinh Thế Nam nhập cuộc với sự tự tin hơn hẳn so với trận đấu tập với Trẻ Vissel Kobe hôm 10/7 vừa qua. Dù vẫn phải chịu cảnh bị ép sân, nhưng các cầu thủ U15 Việt Nam đã mạnh dạn cầm bóng, tổ chức phối hợp khá mạch lạc.

Bên cạnh đó, trong 3 hiệp đấu (mỗi hiệp 30 phút), HLV Đinh Thế Nam cũng tiếp tục tạo điều kiện cho tất cả cầu thủ được vào sân thi đấu, đồng thời thử nghiệm nhiều vị trí khác nhau. Chỉ có 3 cầu thủ đang bị đau nhẹ không tham gia được trận đấu này là thủ môn Bảo Duy, tiền vệ Đức Việt và hậu vệ Hoàng Thắng. Theo thông tin từ bác sỹ đội tuyển, các cầu thủ này cần thêm khoảng 2 ngày nữa là có thể trở lại tập luyện bình thường.

Đội hình ra quân của ĐT U15 Việt Nam. Ảnh: VFF

Đội hình ra quân của ĐT U15 Việt Nam. Ảnh: VFF

Sau 3 hiệp đấu, ĐT U15 Việt Nam để thua với tỷ số 0 - 5 (3 bàn thua ở hiệp 1, 1 bàn thua ở hiệp 2 và 1 bàn thua ở hiệp 3). Theo đánh giá của BHL, đây là kết quả không có nhiều bất ngờ bởi đội bạn mạnh hơn rất nhiều. Điều quan trọng nhất là BHL đã đạt được mục đích thử nghiệm, kiểm tra, đánh giá đối với các cầu thủ để từ đó có sự điều chỉnh phù hợp trong các buổi tập luyện kế tiếp.

Theo kế hoạch, ngày 18/7 tới, ĐT U15 Việt Nam sẽ có trận đá tập cuối cùng gặp đội tuyển của trường trung học Kokoku.

Ngày 20/7, đội sẽ trở về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường thi đấu Giải vô địch U15 Đông Nam Á 2019, tổ chức tại Thái Lan từ 27/7 đến 9/8/2019.

Dương Lâm

Tin khác

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

(CLO) Ngày 25/4, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra lễ khai mạc giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq'

(CLO) Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận tứ kết giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ sự tôn trọng trước sức mạnh của đối thủ, nhưng khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho cuộc thư hùng này, với kỳ vọng "ngày mai lịch sử sẽ thay đổi".

Thể thao
Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

(CLO) Ngày 24/4, Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 đã khép lại sau 4 ngày thi đấu. Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Thể thao
Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

(CLO) Ở trận cầu thuộc vòng 29 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, câu lạc bộ Liverpool đã thua đáng tiếc 0-2 trước Everton, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, MU ngược dòng ấn tượng trước Sheffield United.

Thể thao
Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao