UAV Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Saratov của Nga
(CLO) Máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được cho là đã tấn công các nhà máy lọc dầu ở khu vực Saratov của Nga qua đêm đến rạng sáng 10/8, gây ra hỏa hoạn và tạo ra những cột khói đen lên không trung.
Những video từ người dân địa phương, được chia sẻ bởi hãng tin Astra của Nga, cho thấy ngọn lửa đỏ rực tạo thành những cột khói dày đặc trên nền trời tím lúc bình minh.
Thống đốc khu vực Saratov Roman Busargin xác nhận các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã diễn ra vào sáng sớm Chủ nhật, thừa nhận rằng "một trong những doanh nghiệp công nghiệp" đã bị tấn công, nhưng không nói rõ liệu đó có phải là nhà máy lọc dầu hay không.

Khu vực này, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 500 km, là nơi có căn cứ không quân chiến lược Engels-2 của Nga và nhiều cơ sở dầu mỏ khác.
Thống đốc Busargin đã cảnh báo về khả năng xảy ra các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lúc 2:49 sáng trên Telegram, trước khi báo cáo về thiệt hại tại khu công nghiệp khoảng một giờ sau đó.
“Một trong những doanh nghiệp công nghiệp đã bị hư hại. Tất cả các dịch vụ khẩn cấp cần thiết đang có mặt tại hiện trường”, ông Busargin viết .
Vào lúc 4:20 sáng, ông Busargin cho biết một người đã tử vong trong vụ tấn công sau khi một máy bay không người lái "rơi xuống sân của một tòa nhà dân cư". Mức độ thiệt hại gây ra cho các cơ sở vẫn chưa rõ ràng.
Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia) báo cáo lệnh hạn chế các chuyến bay đến Sân bay Quốc tế Gagarin của Saratov vào khoảng 3 giờ sáng và sau đó được dỡ bỏ vào khoảng 5 giờ sáng, trùng với thời điểm xảy ra vụ tấn công.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 121 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm từ 8 giờ tối thứ Bảy đến 6 giờ sáng Chủ nhật theo giờ Moscow trong bản tin cập nhật sáng, gồm 8 chiếc ở khu vực Saratov.
Vụ tấn công hôm Chủ nhật diễn ra sau thông báo về cuộc đàm phán về Ukraine giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 8 tại Alaska - sự kiện không có sự tham gia của Kiev.