(CLO) Úc sẽ chi gần 1 tỷ đô la Úc để hỗ trợ nạn nhân của bạo lực gia đình và kiểm soát nội dung khiêu dâm trên internet, nhằm đối phó với “cuộc khủng hoảng quốc gia” về bạo lực giới tính.
Hàng nghìn người tại Úc đã xuống đường hôm thứ Bảy tuần trước để phản đối bạo lực đối với phụ nữ, điều mà theo chính quyền nước này cho biết cứ 4 ngày lại có 1 phụ nữ thiệt mạng trong năm nay.
Năm phụ nữ đã thiệt mạng trong một vụ đâm dao hàng loạt vào tháng 4. Phát biểu sau cuộc họp khẩn cấp để giải quyết vấn đề này, Thủ tướng Anthony Albanese đã công bố Úc sẽ chi 925,2 AUD (600 triệu USD) để thực hiện chương trình hỗ trợ tài chính lâu dài cho những nạn nhân của bạo lực gia đình.
Ông nói: “Đây là vấn đề của toàn xã hội... Đây là vấn đề của xã hội dân sự, là vấn đề của giới truyền thông, là vấn đề của tất cả chúng ta".
Úc cũng sẽ đưa ra luật cấm tạo và phân phối nội dung khiêu dâm dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo deepfake mà không có sự đồng thuận.
Ông Albanese cũng công bố một loạt biện pháp nhằm kiểm soát nội dung khiêu dâm trên internet và thúc đẩy thái độ lành mạnh hơn đối với phụ nữ.
(CLO) Lực lượng Israel đang tấn công và phá hủy các khu dân cư tại trại tị nạn Jabalia ở phía bắc Gaza vào thứ Ba bằng các cuộc oanh tạc bằng xe tăng và máy bay, đồng thời gia tăng không kích thành phố Rafah ở phía nam.
(CLO) Sau đại dịch COVID-19, cộng đồng khoa học nhận thức được tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho những đại dịch tiềm ẩn trong tương lai. Lý do vì khi hành tinh nóng lên, các bệnh nhiễm khuẩn, virus và nấm dự kiến sẽ tiến hóa và lan rộng đến các môi trường sống.
(CLO) Thắt dây an toàn. Đó là thông điệp của các hãng hàng không sau sự cố nhiễu loạn nghiêm trọng mà chiếc máy bay Singapore Airlines găp phải, khiến một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương vào thứ Ba (21/5).
(CLO) Các quan chức Nhật Bản đã dựng rào chắn dài 20 mét, cao 2,5 mét để chặn tầm nhìn ra núi Phú Sĩ do đông đảo khách du lịch tụ tập chụp ảnh gây cản trở giao thông, đời sống người dân địa phương.
(CLO) Nhà chức trách Ấn Độ đã yêu cầu các trường học đóng cửa sớm để nghỉ hè vì nước này đang phải hứng chịu một đợt nắng nóng nghiêm trọng khiến nhiệt độ tăng lên tới 47,4 độ C.