(CLO) Một báo cáo của chính phủ cho thấy môi trường của Úc tiếp tục xấu đi do biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên và các nguyên nhân khác.
Báo cáo về môi trường cũng tạo nên áp lực chính trị đối với chính phủ trong việc đặt ra mục tiêu giảm khí nhà kính khi quốc hội họp lại vào tuần tới lần đầu tiên kể từ cuộc bầu cử ngày 21/5.
Chính phủ bảo thủ trước đó đã nhận được báo cáo vào tháng 12 nhưng quyết định không công khai báo cáo trước cuộc bầu cử. Đảng Lao động trung tả đã giành chiến thắng nhờ những cam kết hành động mạnh mẽ hơn chống biến đổi khí hậu.
Họ dự kiến sẽ đặt mục tiêu giảm lượng khí thải xuống 43% so với năm 2005 vào cuối thập kỷ này, khi quốc hội họp vào ngày 26/7.
Bộ trưởng Môi trường Tanya Plibersek cho biết bản báo cáo đã gửi “một thông điệp rất mạnh mẽ rằng chúng ta cần phải làm tốt hơn nữa", nhưng bà đã bác bỏ những lời kêu gọi cắt giảm khí thải sâu hơn. "Về mục tiêu 43%, chúng tôi đã hứa với người dân Úc và Chúng tôi sẽ giữ lời hứa đó”, bà Plibersek nói với National Press Club.
Bà cho biết sẽ giới thiệu luật bảo vệ môi trường mới với quốc hội vào năm tới và chính phủ sẽ thành lập một cơ quan để thực thi các luật này.
Chính phủ cũng sẽ đặt mục tiêu có 30% đất đai của Úc và các khu vực biển xung quanh được tuyên bố là khu bảo tồn. Họ muốn tạo ra một công viên biển phía đông Nam Cực.
“Tôi lạc quan về những bước tiến mà chúng tôi có thể thực hiện trong ba năm tới. Những hành động mạnh mẽ về biến đổi khí hậu là một khởi đầu tuyệt vời", bà cho hay.
Báo cáo cho thấy số lượng các loài ở Úc được liệt kê là bị đe dọa đã tăng 8% kể từ năm 2016. Con số đó đã tăng lên đáng kể kể sau khi các trận cháy rừng vào năm 2019 và 2020 đã phá hủy những khu rừng rộng lớn ở Đông Nam Úc, báo cáo cho biết.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.