Úc: Số bệnh nhân Covid cao gấp 5 lần khả năng của bệnh viện

Thứ tư, 08/09/2021 18:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chuyên gia y tế Úc bày tỏ lo ngại về tình trạng quá tải bệnh viện do sự gia tăng của bệnh nhân COVID-19 như đã xảy ra trong các đợt bùng phát ở các nước khác.

Các bác sĩ đang cảnh báo rằng các khoa cấp cứu của bệnh viện ở New South Wales (NSW) sẽ phải đối mặt với số lượng bệnh nhân Covid gấp gần 5 lần so với các khoa chăm sóc đặc biệt.

Mô hình do Trường Cao đẳng Y tế Cấp cứu Australasian (ACEM) thực hiện cho thấy rằng gần 20% trường hợp Covid sẽ đến các khoa cấp cứu và từ 15% đến 17% trong số này sẽ được đưa vào các phòng khám đa khoa, với dưới 5% được đưa vào chăm sóc đặc biệt.

Chủ tịch ACEM, Tiến sĩ John Bonning, cho biết số liệu của nhóm dựa trên kinh nghiệm gia tăng của đại dịch ở nước ngoài và cảnh báo rằng các khoa cấp cứu có thể trở thành điểm nghẽn trong hệ thống.

Ông Bonning mô tả đợt bùng phát Covid mới là "một căng thẳng thực sự đối với hệ thống vốn đã quá tải của chúng tôi".

uc so benh nhan covid cao gap 5 lan kha nang cua benh vien hinh 1

Các chuyên gia cấp cứu đưa một bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 đến khu cách ly tại bệnh viện St Vincent’s, Sydney. Ảnh: Lisa Maree Williams / Getty Images

Thông tin được công bố từ chính quyền bang NSW trong tuần này cho thấy số ca nhập viện ở bang này sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 10, với tổng số ca nhập viện là 3.434, bao gồm khoảng 560 bệnh nhân Covid ở khu chăm sóc đặc biệt (ICU).

Các số liệu của ACEM bi quan hơn so với mô hình do Viện Burnet thực hiện với đề xuất tỷ lệ nhập viện khoảng 11%.

Tiến sĩ Bonning cho biết tại NSW, nhiều bệnh viện không nhận bệnh nhân Covid, có nghĩa là một số khoa cấp cứu nhỏ đã quá tải, trong khi một số khoa lớn hơn thì không.

“Điều đó không công bằng và nó cần sự phối hợp đồng bộ trên toàn tiểu bang để chia sẻ tải trọng”, ông Bonning nói.

Theo một báo cáo trên tờ Sydney Morning Herald, các bệnh viện Westmead, Liverpool và Nepean đang chăm sóc cho phần lớn các trường hợp mắc bệnh Covid ở NSW, trong khi một số bệnh viện lớn hơn, chẳng hạn như Royal North Shore và Royal Prince Alfred có ít hơn 40 trường hợp.

Tiến sĩ Bonning nói rằng các tiểu bang cần đảm bảo rằng bệnh nhân được điều phối đúng cách trên toàn bộ mạng lưới bệnh viện của tiểu bang, cảnh báo rằng nếu không làm như vậy sẽ dẫn đến sự chuyển hướng không cần thiết và không hiệu quả. Ông cho biết các bang khác nên xem xét những gì đang xảy ra ở NSW để chuẩn bị cho các yêu cầu tăng đột biến tương tự trước khi một đợt bùng phát xảy ra.

Mai Bùi

Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h