
Vắc xin Pfizer-BioNTech (COVID-19) . Ảnh: REUTERS / Dado Ruvic
Úc đang cố gắng ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ ba đã khiến hai thành phố lớn là Sydney, Melbourne và thủ đô Canberra chao đảo. Hơn một nửa dân số 25 triệu người của nước này đang phải tuân thủ các quy định hạn chế nghiêm ngặt về việc ở nhà.
Chính phủ liên bang đã cam kết cho phép tự do đi lại hơn khi 70-80% dân số trên 16 tuổi được tiêm chủng.
Chính phủ đã đồng ý các thỏa thuận hoán đổi vắc xin với Anh và Singapore vào tuần trước với tổng số khoảng 4,5 triệu liều vắc xin Pfizer-BioNTech, gấp đôi nguồn cung của tháng này.
"Sẽ có một loạt các chuyến bay khác trong vài ngày tới, nhưng chúng tôi sẽ nhận được một triệu trong số bốn triệu mỗi tuần trong bốn tuần tới", Trung tướng John Frewen, người đứng đầu lực lượng tiêm chủng, nói với đài truyền hình ABC.
Ông Frewen cho biết một triệu liều Moderna cũng sẽ đến Úc trong "một tuần hoặc lâu hơn".
Hiện mới chỉ có hơn 38% dân số trưởng thành của Úc được tiêm chủng đầy đủ. Với tỷ lệ và tốc độ này, Úc dự kiến sẽ đạt 70% dân số được tiêm đầy đủ vào đầu tháng 11.
Bang Victoria, bao gồm cả Melbourne, đã báo cáo 246 ca nhiễm mới vào thứ Hai (6/9), mức tăng hàng ngày lớn nhất trong năm. Số ca nhiễm trùng hàng ngày ở New South Wales, bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đang ở gần mức kỷ lục.
Bất chấp những đợt bùng phát gần đây, số lượng ca COVID-19 ở Úc vẫn tương đối thấp khi nước này ghi nhận 61.600 ca nhiễm và 1.039 trường hợp tử vong kể từ đầu đại dịch.
Theo hợp đồng hoán đổi vắc xin, Úc sẽ trả lại số lượng vắc xin Pfizer-BioNTech tương đương cho Anh và Singapore vào cuối năm nay.
Quang Anh