Úc tăng cường luật bảo vệ dữ liệu cá nhân sau vụ Optus bị đánh cắp thông tin

Thứ sáu, 30/09/2022 16:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Tư pháp Úc cho biết nước này có thể sẽ ban hành luật bảo vệ dữ liệu mới trong năm nay. Đây được xem như phản ứng khẩn cấp của Úc trước cuộc tấn công mạng đã đánh cắp dữ liệu cá nhân của 9,8 triệu khách hàng từ công ty viễn thông Optus.

Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus cho biết chính phủ Úc sẽ thực hiện “những cải cách khẩn cấp” đối với Đạo luật về quyền riêng tư sau vụ tấn công chưa từng có vào tuần trước đối với Optus, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn thứ hai của Úc.

uc tang cuong luat bao ve du lieu ca nhan sau vu optus bi danh cap thong tin hinh 1

Một cuộc tấn công mạng đã đánh cắp dữ liệu cá nhân của 9,8 triệu khách hàng của Optus. Ảnh: AP

Dreyfus nói với các phóng viên: “Tôi sẽ xem xét rất kỹ trong 4 tuần tới liệu chúng ta có thể đưa các cải cách đối với Đạo luật Quyền riêng tư vào quốc hội trước cuối năm nay hay không. Kỳ họp quốc hội tiếp theo sẽ họp vào ngày 25 tháng 10".

Dreyfus cho biết các hình phạt đối với việc không bảo vệ dữ liệu cá nhân phải được tăng lên để các hội đồng quản trị công ty không thể coi tiền phạt như một “chi phí kinh doanh”.

Dreyfus nói: “Các công ty cần xem việc lưu trữ dữ liệu không phải là một tài sản, mà là một khoản nợ hoặc một khoản nợ tiềm tàng. Trong thời gian dài, chúng ta đã có những công ty chỉ xem dữ liệu như một tài sản mà họ có thể sử dụng cho mục đích thương mại”.

Chính phủ Úc đổ lỗi vấn đề cho an ninh mạng lỏng lẻo tại Optus, một công ty con của Công ty TNHH Viễn thông Singapore, còn được gọi là Singtel, sau vụ thông tin cá nhân của khách hàng bị đánh cắp.

Singtel đã xin lỗi trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Tư vừa rồi bởi ban quản lý của mình rằng: "Chúng tôi vô cùng xin lỗi tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ đánh cắp dữ liệu".

“Kể từ khi sự cố xảy ra, chúng tôi tập trung vào việc hỗ trợ các nỗ lực của Optus để giúp đỡ những khách hàng bị ảnh hưởng và tăng cường kiểm soát an ninh của họ”, tuyên bố cho biết thêm.

Dữ liệu bị đánh cắp bao gồm hộ chiếu, giấy phép lái xe và số nhận dạng chăm sóc sức khỏe quốc gia có thể được sử dụng để đánh cắp danh tính và gian lận. Vào thứ Ba vừa rồi tin tặc đã bắt đầu bán hồ sơ của 10.000 khách hàng trên một trang web đen.

Chính phủ cho biết Optus có thể bị phạt tối đa 2 triệu đô la Úc (1,3 triệu USD) vì vi phạm Đạo luật về quyền riêng tư. Optus khẳng định đây là mục tiêu của một cuộc tấn công mạng tinh vi đã thâm nhập vào nhiều lớp bảo mật.

Sau cuộc họp khẩn cấp với các cơ quan quản lý ngân hàng và người tiêu dùng, Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính Úc Stephen Jones cho biết "những kẻ lừa đảo" đã bắt đầu sử dụng dữ liệu bị đánh cắp, bao gồm số điện thoại và địa chỉ email.

Ông Jones cảnh báo các khách hàng Optus bị đánh cắp không nên kích hoạt các đường link mà họ nhận được bằng văn bản hoặc email vì chúng có thể là do bọn tội phạm cố gắng lấy cắp thêm thông tin. 

Mai Anh (theo AP)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h