UEFA tổ chức chung kết Champions League 2020-2021 ở Bồ Đào Nha

Thứ sáu, 14/05/2021 10:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Không phải ở Thổ Nhĩ Kỳ hay Anh, Bồ Đào Nha mới là quốc gia được UEFA lựa chọn là nơi tổ chức đăng cai trận chung kết Champions League vào ngày 30/5 (theo giờ Việt Nam).

Sự kiện: Champions League

Cụ thể, trận đấu giữa Manchester City và Chelsea sẽ được tổ chức ở Dragao, sân nhà của Porto. UEFA sẽ phát cho hai đại diện nước Anh mỗi đội 6.000 vé xem trận chung kết này.

Với sức chứa 50.000 chỗ ngồi, là sân vận động lớn thứ ba ở Bồ Đào Nha, rõ ràng việc chỉ có hơn 1 vạn khán giả xuất hiện trên sân vẫn là một sự hụt hẫng lớn, nhất là với trận đấu được mong đợi nhất mùa như chung kết Champions League. Nhưng dù sao với tình hình dịch bệnh hiện tại, đấy vẫn là một nỗ lực lớn của UEFA cũng như chủ nhà Bồ Đào Nha.

San Dragao sẽ đăng cai chung kết Champions League năm nay. Ảnh: internet

San Dragao sẽ đăng cai chung kết Champions League năm nay. Ảnh: internet

Trước đó, do chung kết năm nay là màn nội chiến giữa các CLB Anh nên FA đã đề nghị với UEFA đưa trận đấu về sân Wembley. Đây được xem là cách giải quyết ổn thỏa nhất trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang phải chiến đấu với dịch bệnh trầm trọng. Anh cũng đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào "danh sách đỏ", hạn chế công dân đến quốc gia này.

Rõ ràng, nếu như thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ và thành viên hai đội Man City, Chelsea phải cách ly, các kế hoạch cuối mùa giải, rồi liên quan đến sự chuẩn bị của các đội tuyển dự EURO 2020, sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng. Do đó, UEFA thiên về phương án tổ chức tại Anh hơn.

Nhưng vấn đề lại nảy sinh khi chính phủ Anh cũng không thể chiều ý UEFA. Họ từ chối nới lỏng các quy định phòng dịch đối với các thành viên có mặt ở trận chung kết mà UEFA đề nghị, như nhà tài trợ, khách mời và nhân viên… Anh cũng không thể nâng số lượng khán giả cho phép vào sân theo như mong muốn của UEFA.

Bởi vậy, cuối cùng Bồ Đào Nha đã được chọn. Đây cũng là quốc gia từng “cứu” UEFA khi tổ chức này bí địa điểm đăng cai các trận đấu ở giai đoạn knock-out mùa trước.

Trận chung kết giữa Bayern và Paris Saint-Germain đá ở sân Da Luiz tại Lisbon, trận bán kết diễn ra tại José Alvalade. Và năm nay, đến lượt Dragao, một sân bóng nổi tiếng khác, đăng cai chung kết Champions League.

PV

Tin khác

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam

(CLO) Ngày 28/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam dự Giải U23 châu Á 2024.

Thể thao
Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

Công bố loạt danh thủ bóng đá Brazil đến Việt Nam trong tháng 4

(CLO) Những ngôi sao bóng đã lẫy lừng của Brazil như HLV Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze' Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo Sergio… sẽ đến Đà Nẵng trong tháng 4.

Thể thao
Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

Quang Hải dùng xế sang 14 tỉ đồng trong đám cưới

(CLO) Tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải dùng xế sang đến từ thương hiệu Rolls Royce trị giá 14 tỉ đồng để đón cô dâu Chu Thanh Huyền về quê nhà tổ chức lễ cưới.

Thể thao
Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

Đội tuyển futsal Việt Nam mang đội hình mới dự giải quốc tế 2024

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tổ chức buổi họp báo vào chiều qua 27/3, nhằm giới thiệu Giải futsal giao hữu quốc tế 2024, với sự góp mặt của 4 đội tuyển futsal.

Thể thao
VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

VFF ra tiêu chí cho huấn luyện viên mới của tuyển Việt Nam

(CLO) Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), người dược chọn thay HLV Philippe Troussier giữ ghế nóng phải có uy tín, trình độ và phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Thể thao