Uganda ban hành luật LGBTQ khắc nghiệt bao gồm cả tử hình, nhiều tổ chức quốc tế lên án

(CLO) Tổng thống Uganda, Yoweri Museveni, đã ký một trong những luật chống LGBTQ cứng rắn nhất thế giới, bao gồm án tử hình đối với "tình trạng đồng tính luyến ái trầm trọng", khiến nhiều nước và tổ chức trên thế giới lên án.

Quan hệ đồng giới đã bị coi bất hợp pháp ở Uganda, cũng như ở hơn 30 quốc gia châu Phi, nhưng luật mới còn đi xa hơn thế. Luật mới quy định hình phạt tử hình đối với "những kẻ phạm tội hàng loạt" chống lại luật pháp và lây truyền căn bệnh nan y như HIV/AIDS thông qua quan hệ tình dục đồng giới. Nó cũng tuyên án 20 năm tù cho tội "cổ xúy" đồng tính luyến ái.

uganda ban hanh luat lgbtq khac nghiet bao gom ca tu hinh nhieu to chuc quoc te len an hinh 1

Tổng thống Uganda Yoweri Museveni. Ảnh: Reuters

Clare Byarugaba, một nhà hoạt động vì quyền của người Uganda, cho biết: “Hôm nay, Tổng thống Uganda đã hợp pháp hóa sự kỳ thị đồng tính và chuyển giới...".

Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi động thái này là "sự vi phạm bi thảm" đối với nhân quyền và cho biết Washington sẽ đánh giá tác động của luật này "đối với tất cả các khía cạnh trong cam kết của Mỹ với Uganda".

“Chúng tôi đang xem xét các bước bổ sung, bao gồm áp dụng các biện pháp trừng phạt và hạn chế nhập cảnh vào Mỹ đối với bất kỳ ai liên quan đến vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hoặc tham nhũng”, ông nói.

Trong một tuyên bố chung, chương trình HIV/AIDS hàng đầu của Mỹ PEPFAR, Quỹ Toàn cầu Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét, và Chương trình Phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) cho biết luật này khiến cuộc chiến chống HIV của Uganda "lâm nguy”.

Dominic Arnall, CEO của Open For Business, một liên minh các công ty bao gồm Google và Microsoft, cho biết nhóm vô cùng thất vọng và luật này đi ngược lại lợi ích của người Uganda.

Cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc tuyên bố họ "kinh hoàng". Động thái của Uganda có thể khuyến khích các nhà lập pháp ở nước láng giềng Kenya và Tanzania tìm kiếm các biện pháp tương tự.

"Việc hạ thấp bất kỳ loại người nào, bất kể giới tính của họ, và đưa ra mức án tử hình dựa trên việc họ xác định là ai và cách họ chọn sống cuộc sống của mình là điều mà tất cả chúng ta nên cảm thấy rất xấu hổ...", nhà làm phim Lerato người Nam Phi nói. "Chúng ta có thể ví điều này với nạn phân biệt chủng tộc nếu không muốn nói là tồi tệ hơn".

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Iran cáo buộc Ukraine tấn công tàu thương mại trên biển Caspi

Iran cáo buộc Ukraine tấn công tàu thương mại trên biển Caspi

(CLO) Bộ Ngoại giao Iran ngày 25/7 đã triệu tập đại diện lâm thời của Ukraine tại Tehran để phản đối mạnh mẽ vụ tấn công mà nước này mô tả là hành động "thù địch và tội ác" nhằm vào một tàu thương mại của Iran trên Biển Caspi.

Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Syria sau 17 năm

Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Syria sau 17 năm

(CLO) Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 25/7 đã đến Syria, đánh dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Tổng thư ký đương nhiệm tới quốc gia Trung Đông này trong 17 năm.

Ông Trump công kích truyền thông trong bữa tiệc phóng viên Nhà Trắng, muốn tiếp tục tranh cử

Ông Trump công kích truyền thông trong bữa tiệc phóng viên Nhà Trắng, muốn tiếp tục tranh cử

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích các cơ quan truyền thông mà ông gọi là "tin giả" và một lần nữa nhắc đến khả năng phục vụ nhiệm kỳ tổng thống thứ ba, dù Hiến pháp Mỹ không cho phép, trong bài phát biểu tại bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) diễn ra tối 24/7.

Venezuela tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

Venezuela tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

(CLO) Venezuela ngày 24/7 tuyên bố sẽ rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cho rằng cơ quan có trụ sở tại The Hague tồn tại "sự thiên vị về mặt địa lý" trong quá trình xử lý các vụ việc liên quan đến các quốc gia ở Mỹ Latinh và châu Phi.

Ông Trump cảnh báo EU 'phải giá rất đắt' vì phạt Google 1 tỷ USD

Ông Trump cảnh báo EU 'phải giá rất đắt' vì phạt Google 1 tỷ USD

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/7 tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải "trả một cái giá rất đắt" sau khi Brussels phạt Google 890 triệu euro (khoảng 1 tỷ USD) vì vi phạm các quy định chống độc quyền theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA).

Cỡ chữ bài viết: