Ukraine chiếm lại thị trấn Lyman ở Donetsk ngay sau khi Nga tuyên bố sáp nhập

Chủ nhật, 02/10/2022 07:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Bảy (1/10), Nga xác nhận quân đội của họ đã từ bỏ pháo đài Lyman ở Donetsk vì sợ bị Ukraine bao vây. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Chechnya, một người ủng hộ ông Putin, cho rằng Nga nên cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân năng suất thấp để đáp trả.

Việc Nga thất thủ ở thị trấn nói trên diễn ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập Donetsk, cùng với 3 vùng khác của Ukraine vào hôm thứ Sáu vừa rồi và tuyên bố sẽ sử dụng mọi nguồn lực và vũ khí để bảo vệ các “lãnh thổ mới”.

ukraine chiem lai thi tran lyman o donetsk ngay sau khi nga tuyen bo sap nhap hinh 1

Quân đội Ukraine tiếp tục giành lại các vùng đất bị chiếm đóng. Ảnh: AP

ukraine chiem lai thi tran lyman o donetsk ngay sau khi nga tuyen bo sap nhap hinh 2

Hai lính Ukraine cắm cờ ở cổng vào thị trấn Lyman. Ảnh: Andriy Yermak/CNA

ukraine chiem lai thi tran lyman o donetsk ngay sau khi nga tuyen bo sap nhap hinh 3

Ramzan Kadyrov (phải), nhà lãnh đạo Chechnya, rất ủng hộ ông Putin. Ảnh: Sputnik

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Các lực lượng đã rút khỏi khu định cư... Lyman đến các chiến tuyến có lợi hơn vì ở nơi đó có nhiều nguy cơ bị bao vây". Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ukraine cho biết họ đã bao vây hàng nghìn quân Nga trong khu vực và sau đó đã giành quyền kiểm soát toàn bộ thị trấn Lyman.

Ramzan Kadyrov, nhà lãnh đạo Chechnya, người hết mình ủng hộ ông Putin, cho biết ông không thể giữ im lặng sau khi Nga từ bỏ lãnh thổ mà Điện Kremlin tuyên bố là một phần của Nga chỉ một ngày trước đó.

“Theo ý kiến cá nhân của tôi, cần thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn, như tuyên bố thiết quân luật ở các khu vực biên giới và sử dụng vũ khí hạt nhân năng suất thấp”, Kadyrov viết trên Telegram.

Nga có từ 5.000 đến 5.500 quân tại Lyman nhưng số lượng quân bị bao vây có thể thấp hơn do thương vong. Hai binh sĩ Ukraine được nhìn thấy đã cắm lá cờ Ukraine vào biển hiệu chào mừng ở lối vào thị trấn phía bắc tỉnh Donetsk này - theo một đoạn video được đăng bởi chánh văn phòng của tổng thống Ukraine.

Nga đã sử dụng Lyman làm trung tâm hậu cần và vận tải cho các hoạt động của mình ở phía bắc tỉnh Donetsk. Việc chiếm lại thị trấn này được xem như thắng lợi lớn nhất của Ukraine từ khi họ phản công chớp nhoáng để kiểm soát lại toàn bộ tỉnh Kharkiv vào tháng trước.

Người phát ngôn quân đội Ukraine cho biết việc chiếm được Lyman sẽ cho phép quân đội nước này tiến sâu vào Luhansk. “Lyman rất quan trọng vì nó là bước tiếp theo để giải phóng Donbas. Đây là một cơ hội để tiến xa hơn đến Kreminna và Sievierodonetsk, và nó rất quan trọng về mặt tâm lý”, ông nói thêm.

Các khu vực Donetsk và Luhansk cùng nhau tạo nên khu vực Donbas rộng lớn hơn, vốn là trọng tâm chính của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào ngày 24 tháng 2.

Ông Putin tuyên bố Donetsk, Luhansk cùng 2 tỉnh phía đông nam Kherson và Zaporizhzhia là lãnh thổ của Nga trong buổi lễ hôm thứ Sáu - một vùng lãnh thổ chiếm khoảng 18% tổng diện tích đất liền của Ukraine.

Ukraine và phương Tây coi vụ sáp nhập của Nga là bất hợp pháp. Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục giải phóng vùng đất bị sáp nhập và cho biết họ sẽ không tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Nga trong khi ông Putin vẫn là tổng thống.

Huy Hoàng (theo Reuters, CNN, AP)

Bình Luận

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h