Ukraine đã sẵn sàng tái xuất khẩu ngũ cốc, tuy nhiên sản lượng sẽ giảm một nửa

Thứ hai, 01/08/2022 06:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Ukraine đã sẵn sàng vận chuyển hàng triệu tấn ngũ cốc tại các cảng phía nam, tuy nhiên, do cuộc xung đột nên sản lượng thu hoạch của nước này có thể chỉ bằng một nửa so với thông thường.

Sau thời gian Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đàm phán thảo luận phá phong toả tại các cảng biển nhằm giúp Ukraine tái xuất khẩu ngũ cốc, giờ đây Ukraine đã có thể xuất khẩu những lô lương thực đầu tiên ra quốc tế.

"Phía chúng tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị đầy đủ các phương án nhằm đảm bảo lưu thông xuất khẩu ngũ cốc. Chúng tôi đã gửi đi hàng loạt các tín hiệu đến các đối tác của chúng tôi – Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ - và quân đội của chúng tôi đảm bảo tình hình an ninh", văn phòng của Tổng thống Zelenskiy tuyên bố vào ngày 29/7.

ukraine da san sang tai xuat khau ngu coc tuy nhien san luong se giam mot nua hinh 1

An ninh lương thực ổn định và bền vững là điều mà toàn thế giới mong cầu. Ảnh: Reuters.

Được biết, vào ngày 22/7, Ukraine và Nga đã ký thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và LHQ để giải phóng ba cảng của Ukraine - Odesa, Chernomorsk và Pivdenniy - vốn đã bị phong tỏa kể từ khi Nga tiến hành cuộc tấn công vào cuối tháng Hai.

Thỏa thuận này đã “dọn đường” cho hàng triệu tấn ngũ cốc và phân bón được vận chuyển khi nhiều nơi trên thế giới đang đứng trước bờ vực của một cuộc khủng hoảng lương thực lớn.

Trong khi đó, Liên Hợp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine sẽ đều giám sát các hoạt động liên quan đến vận chuyển ngũ cốc của Ukraine thông qua một trung tâm chỉ huy chung được thành lập ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào đầu tuần này, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trung tâm hiện đã sẵn sàng đi vào hoạt động.

Trong khi đó, Ukraine và Nga là hai trong số các nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới, một an ninh lương thực cân bằng và ổn định vẫn luôn được toàn thế giới hy vọng.

Lê Na (Theo OilPrice, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

(CLO) Việc tăng nguồn cung vàng ở thời điểm này chỉ mang tính ngắn hạn. Về lâu dài, việc đấu thầu vàng sẽ tạo ra nhiều bất ổn cho kinh tế trong nước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

(CLO) Các công ty Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia vào các dự án năng lượng của Nga trên đảo Sakhalin do tầm quan trọng của chúng đối với an ninh năng lượng của Tokyo, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,63 ha

Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,63 ha

(CLO) UBND tỉnh Quảng Nam vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án khai thác cát, sỏi, cuội làm vật liệu xây dựng tại mỏ cát, sỏi BTM8-ĐC (thôn Thanh Trước, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My).

Thị trường - Doanh nghiệp
Viettel tặng miễn phí điện thoại 4G cho khách hàng 2G

Viettel tặng miễn phí điện thoại 4G cho khách hàng 2G

(CLO) Ngày 17/4/2024, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết, nhằm hỗ trợ người dân sớm chuyển đổi lên 4G trước thời điểm dừng công nghệ 2G (dự kiến vào tháng 9/2024) nhường tần số cho các công nghệ mới, Viettel triển khai nhiều phương án hỗ trợ khách hàng có nhu cầu nâng cấp dịch vụ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhật Bản: Tâm trạng kinh doanh tụt dốc khi đồng yên yếu gây áp lực lên các hộ gia đình

Nhật Bản: Tâm trạng kinh doanh tụt dốc khi đồng yên yếu gây áp lực lên các hộ gia đình

(CLO) Niềm tin kinh doanh tại các công ty sản xuất và dịch vụ lớn của Nhật Bản giảm trong tháng 4 so với tháng trước, do áp lực chi phí sinh hoạt và điều kiện kinh tế không ổn định ở thị trường chủ đạo Trung Quốc.

Thị trường - Doanh nghiệp