Iran xuất khẩu hàng hóa phi dầu mỏ trị giá 9,4 tỷ USD sang Iraq trong 9 tháng
(CLO) Hơn 2.200 loại sản phẩm từ Iran đã chinh phục thị trường Iraq, đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu thương mại 20 tỷ USD/năm.
Theo dõi báo trên:
Theo dữ liệu từ văn phòng công tố, gần 95.000 vụ án hình sự đã được mở từ năm 2022 đối với những binh sĩ "vắng mặt không phép" (AWOL) và tội nghiêm trọng hơn là đào ngũ trong khi chiến đấu.
Số lượng các vụ việc này gia tăng mạnh theo từng năm trong suốt cuộc chiến, với gần 2/3 tổng số xảy ra trong năm 2024. Sự sụt giảm lực lượng, với hàng chục nghìn binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương, đang tạo ra áp lực lớn mà Ukraine khó có thể chịu đựng.
Hiện tại, một số đơn vị quân đội đang cố gắng bổ sung quân số bằng cách tiếp nhận những binh sĩ từng đào ngũ. Lữ đoàn số 47 của Ukraine, một trong những đơn vị tinh nhuệ, đã đăng thông báo trên mạng xã hội vào tháng trước, mời gọi những người lính đã bỏ trốn quay lại phục vụ.
Bài đăng nhấn mạnh mục tiêu tạo cơ hội cho những binh sĩ bỏ trốn này. Lữ đoàn cho biết chỉ trong hai ngày đầu, hơn một trăm đơn đăng ký đã được nhận. Trưởng phòng tuyển quân của Lữ đoàn 47, Viacheslav Smirnov, cho biết họ đã nhận được lượng đơn đăng ký lớn đến mức "không thể xử lý kịp".
Hai đơn vị quân đội cho biết họ chỉ tiếp nhận những người lính đào ngũ khỏi các căn cứ, không phải từ chiến trường. Việc đào ngũ khỏi căn cứ được xem là tội nhẹ hơn trong quân đội Ukraine. Một dự luật mới được ký thành luật đã phi hình sự hóa hành vi vắng mặt lần đầu, cho phép các binh sĩ trở lại phục vụ.
Theo Đại tá Oleksandr Hrynchuk, Phó Tư lệnh cảnh sát quân sự Ukraine, 6.000 quân nhân đào ngũ đã trở lại phục vụ trong tháng qua, bao gồm 3.000 người trong vòng 72 giờ kể từ khi luật được ký.
Mykhailo Perets, một sĩ quan của tiểu đoàn K-2 thuộc Lữ đoàn 54 của Ukraine, cho biết tiểu đoàn của ông đã tuyển hơn 30 binh sĩ đào ngũ từ các đơn vị khác. Lý do bỏ trốn của những người này rất đa dạng: một số gặp khó khăn trong việc thích ứng từ cuộc sống dân sự, trong khi những người khác phục vụ lâu dài trong các đơn vị không quân nhưng phải ra mặt trận do thiếu bộ binh.
Gil Barndollar, chuyên gia nghiên cứu tại Defense Priorities (Mỹ), cho rằng sự gia tăng tình trạng vắng mặt không phép là do kiệt sức. Các binh sĩ Ukraine trước đây đã chia sẻ rằng việc thiếu người thay thế cho những đồng đội đã hy sinh tạo ra áp lực không thể chịu đựng được, khiến họ kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.
Barndollar cũng nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine chủ yếu bao gồm những người đàn ông trung niên, thường có sức khỏe kém, điều này khiến họ dễ kiệt sức và gặp vấn đề tâm lý nhanh hơn so với những người trẻ tuổi.
Trả lời về vấn đề nhân lực, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết Ukraine thiếu vũ khí chứ không thiếu người, đồng thời phản đối việc giảm độ tuổi nhập ngũ từ 25 xuống 18 theo yêu cầu của Mỹ.
Trong một cuộc phỏng vấn với Sky News, ông Zelenskyy cho biết các đồng minh của Kiev chỉ có thể cung cấp thiết bị cho 1/4 trong số 10 lữ đoàn mới mà Ukraine thành lập trong năm qua.
Hoài Phương (theo Reuters)
(CLO) Hơn 2.200 loại sản phẩm từ Iran đã chinh phục thị trường Iraq, đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu thương mại 20 tỷ USD/năm.
(CLO) Các mẫu xe MG5 và MG ZS đến từ Trung Quốc bất ngờ giảm giá niêm yết đến 60 triệu đồng so với thời điểm cuối năm 2024.
(CLO) Làng tái định cư Tu Thó, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum), sẽ được nhận một bộ chiêng quý, ngoài ra UBND huyện này cũng quyết định đấu giá 1kg sâm Ngọc Linh lấy kinh phí để làng phát triển du lịch cộng đồng.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình.
(CLO) Lãnh đạo của CTCP Chứng khoán Hòa Bình (Mã: HBS) vừa đăng ký mua vào 4,3 triệu cổ phiếu của công ty, làm thay đổi đáng kể cơ cấu cổ đông của công ty này.
(CLO) Việc Hội đồng quản trị của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức - Thuduc House (Mã: TDH) chỉ còn duy nhất 1 thành viên đang gây chú ý nhiều với giới đầu tư.
(CLO) Xe ô tô do người đàn ông điều khiển trên đường Hoàng Văn Thụ, TP HCM bất ngờ mất lái đã tông hàng loạt xe máy trên đường rồi lao vào chung cư gần đó, tiếp tục va chạm với một số xe ô tô khác.
(CLO) PGS.TS Trần Kim Chung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương dự báo: Trong năm 2025, phân khúc nhà ở trung - cao cấp sẽ có điều chỉnh giảm lớn.
(CLO) Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, phố Hàng Mã vốn đã là con phố đông đúc thường ngày nay càng trở nên nhộn nhịp, nhiều màu sắc. Những mặt hàng được nhiều người tiêu dùng quan tâm mua sắm trong dịp này là đèn lồng, đồ trang trí, bao lì xì…
(CLO) Nga chỉ trích lệnh trừng phạt mạnh nhất từ Mỹ, nhắm vào 183 tàu dầu và hai tập đoàn năng lượng lớn, đe dọa 23 tỷ USD doanh thu.
(CLO) VinFast dẫn đầu Top 10 thương hiệu ô tô đắt khách nhất Việt Nam năm 2024, bỏ lại khoảng cách khá xa so với các tên tuổi lớn như Hyundai, Toyota và Ford.
(CLO) Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang Trịnh Xuân Viễn về hành vi vận chuyển 1,2 kg vàng không có giấy tờ hợp pháp, từ thủ đô Viêng Chăn đưa về Việt Nam để bán kiếm lời.
(CLO) Xe ô tô tải chở lá dong mang biển kiểm soát: 37C-537.03 (loại xe 1,5 tấn) đang lưu thông do anh Vũ Văn Hảo, sinh năm 1982, trú tại bản Con Mương, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương điều khiển xuống dốc bị mất lái đâm vào nhà dân, khiến 6 người chết.
(CLO) Mới đây, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik đã có những chia sẻ thú vị với báo chí Hàn Quốc về điệu nhảy hiphop "cực dẻo" của mình tại Rajamangala (Thái Lan) khiến cổ động viên bóng đá vô cùng thích thú.
(CLO) Dư nợ tín dụng trên địa bàn TP HCM đạt 3,9 triệu tỷ đồng trong năm 2024, tăng 11,34% so với năm 2023 cho thấy sự tăng trưởng đáng ghi nhận trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động.
(CLO) Israel dự kiến sử dụng tiền thuế thu được thay mặt cho Chính quyền Palestine (PA) để thanh toán khoản nợ gần 2 tỷ shekel (544 triệu USD) mà PA nợ Công ty Điện lực Israel (IEC)
(CLO) Israel dự kiến sử dụng tiền thuế thu được thay mặt cho Chính quyền Palestine (PA) để thanh toán khoản nợ gần 2 tỷ shekel (544 triệu USD) mà PA nợ Công ty Điện lực Israel (IEC)
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã kêu gọi các đồng minh khẩn trương thực hiện đầy đủ các cam kết cung cấp vũ khí, đặc biệt là hệ thống phòng không, để giúp Ukraine đối phó với các cuộc tấn công dữ dội từ Nga.
(CLO) Nhật Bản, Philippines và Mỹ đã nhất trí đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác ba bên nhằm đối phó với căng thẳng gia tăng ở các vùng biển khu vực, theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. vào sáng thứ Hai.
(CLO) Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật (12/1) đã lên tiếng chỉ trích các quan chức California là "thiếu năng lực" trong công tác ứng phó với các đám cháy rừng nghiêm trọng đang hoành hành quanh khu vực Los Angeles.
(CLO) Sau 100 ngày giao tranh dữ dội, quân đội Israel tiếp tục tăng cường tấn công và phong tỏa dải Gaza, khiến khoảng 5.000 người Palestine thiệt mạng hoặc mất tích, theo thông tin từ Văn phòng Truyền thông Chính quyền Gaza vào ngày 12/1.
(CLO) Hai cuộc tấn công lớn gần đây nhắm vào nhà máy lọc dầu Taneco ở Tatarstan và kho dầu tại Engels, Saratov đã gây ra thiệt hại đáng kể, thu hút sự chú ý quốc tế.
(CLO) Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/1 thông báo quân đội nước này đã kiểm soát hai ngôi làng Yantarne thuộc vùng Donetsk và Kalinove ở vùng Kharkiv, đánh dấu bước tiến mới trong chiến dịch tấn công kéo dài nhiều tháng qua tại miền đông Ukraine.
(CLO) Cảnh sát Los Angeles cho biết một kẻ cướp đã đóng giả lính cứu hỏa để đột nhập và trộm cắp tài sản tại một ngôi nhà ở khu vực Malibu, nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cháy rừng.
(CLO) Một người đàn ông đã bị bắt giữ vào đêm muộn thứ Sáu sau khi thừa nhận mình đã gây ra một vụ cháy rừng tại Công viên Pioneer ở Azusa, California, trong bối cảnh các đám cháy rừng ở Los Angeles vẫn tiếp diễn, theo chính quyền địa phương cho biết vào thứ Bảy.
(CLO) Tổng thống Croatia Zoran Milanović, người chỉ trích Liên minh châu Âu và NATO, đã tái đắc cử nhiệm kỳ 5 năm sau khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vòng hai vào Chủ nhật (12/1).