Ukraine nói chiếm lại ngôi làng thứ 8, Nga tuyên bố đẩy lùi nhiều cuộc phản công

(CLO) Ukraine cho biết hôm thứ Hai (19/6), họ đã chiếm lại được ngôi làng thứ 8 sau hai tuần tiến hành chiến dịch phản công. Trong khi đó, Nga tuyên bố đẩy lùi được nhiều cuộc tấn công của các lực lượng Ukraine.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Hanna Maliar, cho biết các lực lượng Ukraine đã chiếm lại làng Piatykhatky ở tỉnh Dnipropetrovsk phía đông nam nước này và tiến sâu tới 7 km vào phòng tuyến của Nga, tổng cộng đã chiếm lại được 113 km2 lãnh thổ sau hai tuần phản công.

ukraine noi chiem lai ngoi lang thu 8 nga tuyen bo day lui nhieu cuoc phan cong hinh 1

Ukraine đang tập trung phản công ở thành phố Mariupol thuộc vùng Kharkiv và một số khu vực thuộc vùng Donetsk trong cuộc xung đột với Nga. Ảnh: Reuters

"Trong hai tuần của các hoạt động tấn công theo hướng Berdiansk và Melitopol, tám khu định cư đã được giải phóng", Maliar nói trên Telegram, đề cập đến hai thành phố trên bờ biển do Nga chiếm đóng.

Hai video do lực lượng vũ trang Ukraine phát hành trên Telegram cho thấy những gì họ nói là các cuộc tiến công của lực lượng này nhằm tái chiếm làng Piatykhatky, bao gồm một số cuộc tấn công vào các vị trí của Nga.

Đoạn video kết thúc với cảnh các binh sĩ Ukraine đứng trước một tòa nhà có hàng cột cắm cờ Ukraine và nói rằng họ đã giải phóng ngôi làng. "Hôm nay, ngày 18 tháng 6, lực lượng của Lữ đoàn 128 đã giải phóng làng Piatykhatky...", đoạn video cho biết.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đã viết trên Facebook rằng các đơn vị phòng không đã bắn hạ 4 tên lửa hành trình và 4 máy bay không người lái do Iran sản xuất trong 24 giờ qua.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ca ngợi những nỗ lực của quân đội và cho biết ông sẽ tiếp tục đàm phán với các đồng minh phương Tây để cung cấp vũ khí và đạn dược cho họ càng sớm càng tốt.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov, cho biết hôm thứ Hai rằng các lực lượng Nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác trên biển nhắm vào các địa điểm lưu trữ khí tài được nước ngoài viện trợ của quân đội Ukraine.

"Đêm qua, các lực lượng Nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa trên biển nhằm vào các địa điểm cất giữ thiết bị quân sự do nước ngoài sản xuất. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị phá hủy", ông Konashenkov cho biết.

Cũng theo ông Konashenkov, lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi một trực thăng Mi-8 của Ukraine ở khu vực Zaporizhzhia, đồng thời đã vô hiệu hóa hai nhóm tấn công của Ukraine và tiêu diệt khoảng 45 lính Ukraine ở Kupiansk, Kharkiv trong ngày qua.

Ông Konashenkov cho biết thêm, các lực lượng Nga đã đẩy lùi nhiều cuộc phản công của Ukraine ở khu vực Donetsk, đồng thời đã đánh chặn được 5 quả rocket thuộc hệ thống phóng tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và bắn hạ 14 máy bay không người lái Ukraine trong ngày qua.

Huy Hoàng (theo TASS, Reuters, CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: