Ukraine nói Nga muốn chiếm giữ 'cao điểm phía đông' trước 'Ngày Chiến thắng'

(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (14/4) cho biết, các lực lượng Nga đang đặt mục tiêu chiếm giữ thị trấn Chasiv Yar trước ngày 9/5, nhằm tạo đà kiểm soát vùng đất cao ở mặt trận phía đông nước này.

Đại tá Oleksandr Syrskyi, người đã cảnh báo vào cuối tuần trước rằng tình hình ở phía đông đã xấu đi, cho biết Nga đang tập trung nỗ lực ở phía tây thị trấn Bakhmut để cố gắng chiếm Chasiv Yar trước khi tiến về thành phố Kramatorsk.

Chasiv Yar cách từ 5-10 km so với Bakhmut, thị trấn mà Nga đã chiếm giữ vào tháng 5 năm ngoái sau nhiều tháng giao tranh đẫm máu và đã bị tàn phá gần như hoàn toàn bởi giao tranh.

Trong một tuyên bố trên Telegram, ông cho biết các lữ đoàn của Ukraine hiện đang ngăn chặn các cuộc tấn công gần Chasiv Yar và đã được tăng cường đạn dược, máy bay không người lái và các thiết bị tác chiến điện tử.

Ông nói: “Mối đe dọa liên quan đến đến thực tế là giới lãnh đạo quân sự cấp cao của Nga đã giao cho quân đội của mình nhiệm vụ chiếm Chasiv Yar trước ngày 9 tháng 5”. Ngày 9/5 hàng năm là dịp Nga tổ chức kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trong Thế chiến hai, hay còn gọi là "Ngày Chiến thắng".

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Rustem Umerov, viết trên Facebook cho biết ông đã đến thăm các đơn vị Ukraine ở mặt trận phía đông vào Chủ nhật và mô tả tình hình là "căng thẳng" khi Nga đang cố gắng tiến tới các khu vực phía tây Bakhmut.

Cuộc chiến đã leo thang trong những tuần gần đây với việc Nga tiến hành ba cuộc không kích lớn vào các nhà máy điện và trạm biến áp của Ukraine, làm dấy lên lo ngại về khả năng phục hồi của hệ thống năng lượng vốn đã gặp khó khăn trong mùa đông đầu tiên của cuộc chiến.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói với người Ukraine trong bài phát biểu hàng đêm hôm Chủ nhật: "Nhưng những ngày này - và đặc biệt là ở mặt trận Donetsk - mọi chuyện ngày càng khó khăn hơn".

Nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo Nga có thể đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công lớn vào cuối mùa xuân hoặc mùa hè. Hiện chưa rõ cuộc tấn công đó sẽ diễn ra ở đâu nhưng Nga đã tập trung nỗ lực tấn công vào khu vực Donetsk.

Ukraine trong năm nay đã cố gắng gây áp lực để đáp trả Nga, bằng cách sử dụng máy bay không người lái tầm xa để bắn phá các cơ sở dầu mỏ sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Ukraine hiện đang phải đối mặt với những thách thức về nhân lực và tình trạng thiếu đạn pháo, do các khoản viện trợ từ Mỹ đang bị trì hoãn bởi sự chia rẽ chính trị ở Quốc hội nước này.

Rob Lee, một thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, một tổ chức tư vấn ở Philadelphia, nói trên X rằng Chasiv Yar có thể sẽ chứng tỏ một trận chiến quan trọng.

Ông nói: "Chasiv Yar nằm trên vùng đất cao có thể phòng thủ được. Nếu Nga chiếm được (thị trấn), họ có thể tăng tốc độ tiến sâu hơn vào khu vực Donetsk như một phần của cuộc tấn công dự kiến vào mùa hè".

"Các lực lượng Nga vẫn sẽ phải vượt qua con kênh để chiếm (thị trấn), nhưng hiện tại họ đã đến con kênh ở phía đông nam (thị trấn). Việc tăng cường vận chuyển đạn dược ngay lập tức có thể rất quan trọng".

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: