Ukraine nói phá thêm 2 tàu chiến và 1 hệ thống phòng không của Nga ở Biển Đen

(CLO) Hôm thứ Năm (14/9), Ukraine cho biết họ đã tấn công 2 tàu tuần tra và phá hủy 1 hệ thống phòng không của Nga ở phía Tây bán đảo Crimea.

Các cuộc tấn công xảy ra một ngày sau khi Ukraine cho biết họ đã làm hư hại nghiêm trọng một tàu ngầm và tàu đổ bộ của Nga đang được sửa chữa trong một cuộc tấn công bằng tên lửa vào cảng Sevastopol của Crimea, nơi có Hạm đội Biển Đen của Nga.

ukraine noi pha them 2 tau chien va 1 he thong phong khong cua nga o bien den hinh 1

Ukraine đang tăng cường tấn công các mục tiêu của Nga ở Biển Đen. Ảnh: Reuters

Trong vụ tấn công mới nhất, quân đội Ukraine trong một bài đăng trên Telegram cho biết rằng họ đã tấn công hai tàu tuần tra của Nga ở phía Tây Nam Biển Đen, gây ra "thiệt hại nhất định" trong một cuộc tấn công vào buổi sáng.

“Tàu Sergei Kotov đã bị bắn trúng”, quan chức tình báo quân sự Andriy Yusov nói, đồng thời chia sẻ một đoạn video mờ do một Bộ trưởng của Ukraine đăng tải trực tuyến, dường như cho thấy thiết bị không người lái trên biển đang tấn công một tàu trên biển.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận cuộc tấn công vào tàu Sergei Kotov trong một tuyên bố buổi sáng, nhưng cho biết rằng cuộc tấn công liên quan đến 5 tàu không người lái trên biển này đã bị đẩy lùi, đồng thời không đề cập đến thiệt hại.

Quân đội Ukraine cũng cho biết họ đã tấn công các hệ thống phòng không của Nga trong một cuộc tấn công tầm xa vào đầu giờ thứ Năm gần thị trấn Yevpatoriya ở phía Tây Crimea.

Một nguồn tin tình báo Ukraine nói rằng máy bay không người lái đã làm mù hệ thống phòng không Nga bằng cách tấn công radar và ăng-ten của nó, đồng thời hai tên lửa hành trình Neptune đã bắn vào các bệ phóng.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 11 máy bay không người lái trong đêm trên bán đảo, đồng thời không đề cập đến thiệt hại trong vụ việc này.

Trong khi cuộc phản công của Kiev ở phía Nam và phía Đông nước này bị chậm lại bởi các bãi mìn và tuyến phòng thủ của Nga, thì giao tranh lại leo thang ở khu vực Biển Đen, nơi Nga đang áp đặt lệnh phong tỏa đối với hàng xuất khẩu bằng đường biển của Ukraine.

Hải quân Ukraine từng sử dụng tàu không người lái trên biển để tấn công tàu đổ bộ Olenegorsky Gornyak gần căn cứ hải quân Nga ở Novorossiysk vào đầu tháng trước và một tàu chở nhiên liệu khác của Nga.

Nga cũng đã tăng cường tấn công bằng UAV vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine dọc theo sông Danube. Nga thường sử dụng Hạm đội Biển Đen của mình để tấn công tên lửa vào các mục tiêu tầm xa ở Ukraine.

Hoàng Anh (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: