Trung Quốc, Ấn Độ đua nhau mua dầu Venezuela sau khi Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt

(CLO) Tập đoàn dầu mỏ và hóa chất khổng lồ Sinochem (Trung Quốc) đã mua một lô hàng dầu thô hiếm của Venezuela, theo các nguồn tin thương mại nói với Reuters hôm thứ Ba (19/12). Trong khi đó, Ấn Độ cũng đang ráo riết tìm đặt hàng các lô dầu từ quốc gia này.

Động thái này xảy ra khi các công ty nhà nước Trung Quốc tìm cách mua dầu thô rẻ hơn mà không sợ bị trừng phạt thứ cấp khi Mỹ đã nới lỏng các hạn chế đối với Venezuela.

Theo nhiều nguồn tin, Mỹ đã tuyên bố giảm nhẹ các lệnh trừng phạt tạm thời lên dầu thô của Venezuela từ tháng 10/2023 đến tháng 4/2024. Quốc gia này hiện cho phép sản xuất, vận chuyển, bán và xuất khẩu dầu hoặc khí đốt từ Venezuela cũng như cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan và thanh toán hóa đơn cho hàng hóa liên quan đến hoạt động lĩnh vực dầu khí ở quốc gia này.

trung quoc an do dua nhau mua dau venezuela sau khi my noi long lenh trung phat hinh 1

Sau khi Mỹ nới lỏng trừng phạt lên lĩnh vực dầu thô của Venezuela, Trung Quốc và Ấn Độ lần lượt là các quốc gia mua đáng kể hàng hóa. Ảnh: Oilprice.

Nhờ tín hiệu tích cực đó, các công ty kinh doanh dầu quốc tế hàng đầu đã quay trở lại hoạt động kinh doanh dầu từ Venezuela.

Các nhà máy lọc dầu sẵn sàng tận dụng các cơ hội để sắp xếp mua giao ngay dầu thô nặng của Venezuela, rẻ hơn so với giá chuẩn quốc tế, mặc dù mức chiết khấu không còn rộng như vài tháng trước khi quốc gia Nam Mỹ này vẫn còn bị trừng phạt.

Tại Trung Quốc, các nhà máy lọc dầu độc lập là khách hàng lớn nhất của dầu thô Venezuela trước khi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Nhưng giờ đây, những nhà máy lọc dầu đó, được gọi là "ấm trà", được cho là đang tạm dừng mua dầu mới từ Venezuela do hàng hóa bị giảm giá khó lường sau khi các công ty quốc tế lớn quay trở lại giao dịch với Venezuela.

Trong khi các nhà máy lọc dầu độc lập xem xét tác động của việc giảm nhẹ lệnh trừng phạt và thu hẹp mức chiết khấu đối với lợi nhuận lọc dầu của họ, thì các công ty nhà nước ở Trung Quốc đã bắt đầu xem xét việc mua dầu thô của Venezuela khi mối lo ngại về các lệnh trừng phạt thứ cấp đã biến mất.

Ví dụ, công ty quốc doanh Sinochem đã đồng ý mua lô hàng 1 triệu thùng dầu thô Merey của Venezuela, dự kiến sẽ cập bến trong tháng này, với mức chiết khấu 11 USD/thùng so với dầu thô Brent trên cơ sở giao hàng xuất xưởng (DES), theo các nguồn tin giao dịch của Reuters.

Trước khi được dỡ bỏ lệnh trừng phạt, mức giảm giá này đối với Merey ước tính vào khoảng 20 USD/thùng.

Kể từ khi Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt, nhu cầu đối với dầu thô của Venezuela bên ngoài Trung Quốc đã tăng lên. Ví dụ, Ấn Độ tuần trước cho biết họ sẽ mua dầu từ Venezuela trong lần mua hàng đầu tiên kể từ năm 2020.

Ấn Độ đang nối lại nhập khẩu dầu thô từ Venezuela lần đầu tiên kể từ năm 2020, khi Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ kể từ tháng 10.

Venezuela hiện được phép khai thác, vận chuyển, bán và xuất khẩu dầu hoặc khí đốt từ nước này cũng như cung cấp các hàng hóa dịch vụ liên quan và thanh toán hóa đơn cho hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến hoạt động của ngành dầu khí ở Venezuela.

Dầu của Venezuela được chào đón ở Ấn Độ bởi một số nhà máy lọc dầu của nước này được thiết kế để xử lý dầu thô nặng của quốc gia Nam Mỹ.

"Nhiều nhà máy lọc dầu của chúng tôi, bao gồm Paradip, có khả năng sử dụng loại dầu nặng của Venezuela. Và chúng tôi sẽ mua dầu của Venezuela", Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Singh Puri cho biết trong cuộc họp báo mới đây.

Ông Puri cho hay: "Nếu dầu của Venezuela được tung ra thị trường, chúng tôi hoan nghênh điều đó", đồng thời lưu ý rằng Ấn Độ sẽ mua dầu từ bất kỳ quốc gia nào không bị trừng phạt.

Một số nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã bắt đầu đảm bảo vận chuyển dầu thô từ Venezuela kể từ khi lệnh trừng phạt tạm thời được dỡ bỏ vào tháng 10. Các nhà máy lọc dầu lớn nhất, bao gồm Reliance Industries, Indian Oil Corporation và HPCL-Mittal Energy đã chuyển sang mua dầu thô của Venezuela.

Reliance, công ty thường xuyên mua dầu thô của Venezuela trước khi Mỹ áp các lệnh trừng phạt đối với chế độ của Maduro vào năm 2019, đã đặt ba tàu chở dầu dự kiến nạp dầu từ Venezuela vào tháng 12 và tháng 1, các nguồn tin thương mại nói với Indian Express vào đầu tháng này.

Khánh Vy (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: