Ukraine thông báo sơ tán bắt buộc đối với người dân ở Donetsk

Chủ nhật, 31/07/2022 11:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Bảy (30/7) cho biết, chính phủ của ông đang ra lệnh sơ tán bắt buộc người dân ở khu vực phía đông Donetsk, nơi đang giao tranh ác liệt với Nga.

Trong một bài phát biểu trực tiếp thường lệ vào đêm khuya, ông Zelenskyy cho biết hàng trăm nghìn người vẫn đang ở trong các khu vực giao tranh ở vùng Donbas, bao gồm Donetsk cũng như Luhansk, cần phải rời đi.

ukraine thong bao so tan bat buoc doi voi nguoi dan o donetsk hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy thăm cảng Chornomorsk, Ukraine vào thứ Sáu vừa rồi. Ảnh: Dịch vụ báo chí Ukraine

ukraine thong bao so tan bat buoc doi voi nguoi dan o donetsk hinh 2

Khung cảnh hoang tàn ở Kramatorsk, Ukraine vào ngày 29 tháng 7 năm 2022. Ảnh: Cục quản lý quân sự Donetsk / Reuters

ukraine thong bao so tan bat buoc doi voi nguoi dan o donetsk hinh 3

Xe tăng Nga di chuyển qua khu định cư Olenivka ở Donetsk, Ukraine vào ngày 29 tháng 7 năm 2022. Ảnh: Reuters

Các phương tiện truyền thông trong nước của Ukraine cũng đã dẫn lời Phó Thủ tướng Iryna Vereshchuk về việc sơ tán cần phải diễn ra trước khi mùa đông bắt đầu, vì nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên trong khu vực đã bị phá hủy.

Ông Zelenskyy cho biết hàng trăm nghìn người vẫn đang sống trong các khu vực của Donbas, nơi đang giao tranh diễn ra ác liệt. "Nhiều người từ chối rời đi nhưng điều này vẫn cần phải được thực hiện", Tổng thống Ukraine đưa ra lời kêu gọi.

Cũng vào thứ Bảy, phía quân đội Ukraine cho biết hơn 100 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và 7 xe tăng bị phá hủy trong các cuộc giao tranh ở miền nam hôm thứ Sáu trước đó, bao gồm cả Kherson - mục tiêu trọng điểm trong chiến dịch phản công mà Kiev đang tiến hành.

Các quan chức do Nga bổ nhiệm điều hành vùng Kherson đã bác bỏ các đánh giá của phương Tây và Ukraine về tình hình và kết quả chiến sự.

Ukraine và Nga cũng đang đổ lỗi cho nhau về một vụ phóng tên lửa vào đầu ngày thứ Sáu vừa qua, giết chết hàng chục tù nhân chiến tranh người Ukraine tại thị trấn tiền tuyến Olenivka, thuộc tỉnh Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy sau đó đã công bố danh sách 50 tù nhân chiến tranh người Ukraine thiệt mạng và 73 người khác bị thương, đồng thời cáo buộc nguyên nhân là do một đợt tấn công của Ukraine bằng Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết rằng: "Tất cả trách nhiệm chính trị, hình sự và đạo đức thuộc về Zelenskyy, chế độ tội phạm của ông ta và Washington đang đứng đằng sau".

Lực lượng vũ trang Ukraine phủ nhận trách nhiệm, nói rằng pháo binh Nga đã nhắm vào nhà tù để che giấu hành vi ngược đãi những người bị giam giữ ở đó.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Haq cho biết rằng Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) đang tìm cách tiếp cận và đề nghị giúp sơ tán những người bị thương. Nga tuyên bố sẵn sàng tạo điều kiện cho các phái đoàn liên quan của LHQ đến nhà tù này để điều tra.

Hoàng Huy (theo Reuters, AFP, SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h