Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine sử dụng các loại tên lửa do Mỹ và Anh cung cấp để thực hiện các đợt tấn công này, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: Facebook/zelenskyy.official
Theo phía Nga, phần lớn tên lửa đã bị bắn hạ, nhưng nhiều thành phố và cơ sở công nghiệp vẫn bị nhắm mục tiêu. Các thành phố Saratov và Engels đã bị tấn công, khiến một số nhà máy bị hư hại. Một số trường học buộc phải chuyển sang học trực tuyến và nhiều sân bay phải tạm dừng hoạt động.
Tuần trước, Ukraine cũng đã tấn công khu vực này, tuyên bố phá hủy một kho dầu phục vụ căn cứ không quân của các máy bay ném bom Nga. Vụ tấn công gây ra đám cháy lớn vừa được dập tắt trước khi các cuộc không kích mới diễn ra.
Quân đội Ukraine cho biết họ cũng đã tấn công các mục tiêu tại Bryansk, Tula và Tatarstan, trong đó có một nhà máy hóa chất sản xuất nhiên liệu tên lửa và đạn dược cho quân đội Nga.
Ukraine bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ sản xuất và tên lửa Storm Shadow của Anh để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga từ cuối tháng 11 năm ngoái.
Nga đã cảnh báo rằng việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa sẽ làm gia tăng căng thẳng nghiêm trọng. Moscow cũng tuyên bố đã triển khai tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung Oreshnik để đáp trả Ukraine và luôn sẵn sàng sử dụng lại loại vũ khí này.
Trước khi Ukraine tiến hành các đợt tấn công mới, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhận định Ukraine hiện chưa đủ mạnh để "đàm phán từ vị thế vững chắc" — điều mà Tổng thống đắc cử Donald Trump từng mong muốn.
Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng cam kết sẽ chấm dứt cuộc chiến trước khi nhậm chức, tuy nhiên ông chưa nhắc lại lời hứa này sau khi thắng cử. Đặc phái viên của Trump về Ukraine đã thảo luận về một khung thời gian kéo dài 100 ngày để giải quyết xung đột.
Ông William Courtney, cựu nhà ngoại giao Mỹ và là chuyên gia cấp cao tại Tổ chức Rand Corporation, nhận định: "Với các cuộc tấn công mới nhất vào Nga, Ukraine dường như muốn chứng minh với Trump rằng họ vẫn còn khả năng chiến đấu và có thể gây tổn thất nghiêm trọng cho Nga".
Trong khi đó, Nga tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine, còn Kiev mở rộng tấn công vào lãnh thổ Nga, đặc biệt tại khu vực Kursk.
(CLO) Xiaomi chính thức mở đặt trước Xiaomi 15 Ultra, chiếc flagship được mong chờ nhất trong năm 2025. Với cấu hình mạnh mẽ, công nghệ nhiếp ảnh hàng đầu và những nâng cấp đáng giá, Xiaomi 15 Ultra hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ nặng ký trong phân khúc flagship cao cấp.
(CLO) Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Đức khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (23/9/1975 - 23/9/2025).
(CLO) Mới đây, Adobe đã chính thức ra mắt Firefly Video Model, công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên của hãng có khả năng tạo và chỉnh sửa video, nhằm cạnh tranh trực tiếp với OpenAI Sora và Runway. Đây được xem là bước tiến quan trọng của Adobe trong việc mở rộng hệ sinh thái AI.
(CLO) Mỹ đang trục xuất người nhập cư trái phép từ châu Phi và châu Á đến Panama, đánh dấu bước đột phá ngoại giao quan trọng trong chính sách trục xuất hàng loạt của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
(CLO) UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành hướng dẫn sắp xếp, bố trí đối với chức danh lãnh đạo quản lý là trưởng, phó các phòng, ban, chi cục thuộc diện UBND tỉnh, sở, ngành, UBND cấp huyện quản lý khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.
(CLO) Ngày 14/2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án “Buôn lậu” và “Trốn thuế” xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.
(CLO) Ngày 13/2, tỷ phú Elon Musk kêu gọi nước Mỹ nên "lo chuyện của mình thay vì thúc đẩy thay đổi chế độ khắp nơi" tại Hội nghị thượng đỉnh các Chính phủ thế giới ở Dubai (UAE).
(CLO) Sáng 14/2, Công an TP Nam Định (tỉnh Nam Định) cho biết, đã bắt giữ Trần Huy Tú (SN 1986, trú tại đường Trần Thái Tông, TP Nam Định), đối tượng cầm dao đe dọa nữ nhân viên tại một cửa hàng FPT trên địa bàn.
(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản số 1401/BGTVT-KHĐT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang liên quan đến đầu tư tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu và kết nối liên vùng các Quốc lộ 80C, N1, N2, 63.
(CLO) Mới đây, người dùng bất ngờ phát hiện trang mạng xã hội Instagram có gần 600.000 lượt theo dõi của Á hậu Phương Nhi đã biến mất, hiển thị thông báo "Trang này hiện không khả dụng".
(CLO) Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Đức khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (23/9/1975 - 23/9/2025).
(CLO) Mỹ đang trục xuất người nhập cư trái phép từ châu Phi và châu Á đến Panama, đánh dấu bước đột phá ngoại giao quan trọng trong chính sách trục xuất hàng loạt của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
(CLO) Ngày 13/2, tỷ phú Elon Musk kêu gọi nước Mỹ nên "lo chuyện của mình thay vì thúc đẩy thay đổi chế độ khắp nơi" tại Hội nghị thượng đỉnh các Chính phủ thế giới ở Dubai (UAE).
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông qua kế hoạch áp đặt thuế quan đối ứng hôm thứ Năm, một động thái có thể ảnh hưởng đến cả đồng minh và đối thủ thương mại.
(CLO) Chính phủ Mỹ đã bắt đầu sa thải hàng trăm nhân viên tại nhiều cơ quan liên bang vào thứ Năm, khi Tổng thống Donald Trump và ông Elon Musk đẩy nhanh kế hoạch thanh lọc bộ máy hành chính.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm tuyên bố rằng ông muốn Nga được tái gia nhập nhóm G7, hơn một thập kỷ sau khi Moscow bị loại khỏi diễn đàn kinh tế và chính trị này do việc sáp nhập Crimea năm 2014.
(CLO) Mới đây, nhà bình luận bảo thủ Tucker Carlson đã gây chú ý khi tuyên bố rằng quân đội Ukraine đang bán một lượng lớn vũ khí nhận từ Mỹ, thậm chí ám chỉ rằng một phần trong số đó đã lọt vào tay các băng đảng ma túy Mexico.