Ukraine và Mỹ không đạt được thỏa thuận viện trợ tại Hội nghị An ninh Munich

(CLO) Các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã kết thúc tại Hội nghị An ninh Munich vào thứ Sáu mà không có thông báo nào về các thỏa thuận quan trọng giúp Washington tiếp tục viện trợ Kiev.

Trước đó, hai bên đã bàn về dự thảo thỏa thuận về việc Ukraine có thể trao quyền khai thác tài nguyên khoáng sản quan trọng khổng lồ cho Mỹ để đổi lấy viện trợ.

"Nhóm của chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc trên văn bản này", ông Zelenskyy viết trên X, đồng thời nói thêm rằng ông đã có "cuộc họp tốt đẹp" với ông Vance và rằng Kiev "sẵn sàng tiến tới một nền hòa bình thực sự và được đảm bảo càng nhanh càng tốt".

ukraine va my khong dat duoc thoa thuan vien tro tai hoi nghi an ninh munich hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich. Ảnh: MSC

Hiện vẫn chưa rõ vấn đề gây tranh cãi là gì, nhưng Ukraine đang gây sức ép để có được sự đảm bảo an ninh mạnh mẽ từ châu Âu và Hoa Kỳ nhằm bảo vệ nước này trước Nga trong tương lai nếu đạt được thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Zelenskyy đã vạch ra những nét chính của thỏa thuận, trong đó đề xuất một quan hệ đối tác cùng có lợi để cùng nhau khai thác chúng chứ không phải "cho đi". Các khoáng sản nói trên bao gồm các loại đất hiếm, cũng như titan, urani và lithium cùng nhiều loại khác.

Ông Trump, người không cam kết tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, đã nói rằng ông muốn Kiev cung cấp 500 tỷ đô la khoáng sản đất hiếm và sự hỗ trợ của Washington cần phải được "bảo đảm".

Ukraine đã được trình bày bản dự thảo thỏa thuận do Mỹ soạn thảo vào thứ Tư khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đến Kiev. Ông Zelenskyy cho biết Ukraine sẽ nghiên cứu bản dự thảo này với mục đích đạt được thỏa thuận tại Munich.

Ông Bessent nói với Fox Business Network vào thứ Sáu rằng kế hoạch chấm dứt chiến tranh của chính quyền ông Trump sẽ gắn kết nền kinh tế của Ukraine với Mỹ.

Ông cho biết: "Một phần của kế hoạch này bắt đầu bằng việc gắn kết chặt chẽ hơn nền kinh tế Ukraine với Hoa Kỳ và đảm bảo rằng người nộp thuế Hoa Kỳ nhận được lợi nhuận từ số tiền họ bỏ ra".

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Brian Schatz, khi được hỏi sau cuộc họp liệu ông Zelenskyy có coi đề xuất của Mỹ là thiên vị hay không, đã trả lời: "Tôi nghĩ điều đó cũng công bằng thôi". Ông cho biết đề xuất của Trump "cần được chỉnh sửa", nhưng từ chối đi sâu vào chi tiết.

Hoàng Huy (theo MSC, DW, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: