Ukraine yêu cầu LHQ họp khẩn về kế hoạch hạt nhân của Nga

Thứ hai, 27/03/2023 16:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Ukraine hôm Chủ nhật (26/3) đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố kế hoạch bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus.

Nga cho biết kế hoạch bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus là nhằm đáp trả việc phương Tây ngày càng tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông Putin đã công bố kế hoạch này trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình phát sóng hôm thứ Bảy, nói rằng kế hoạch này được kích hoạt bởi quyết định của Vương quốc Anh trong tuần trước cung cấp cho Ukraine đạn xuyên giáp có chứa uranium nghèo.

ukraine yeu cau lhq hop khan ve ke hoach hat nhan cua nga hinh 1

Ảnh: AP

Ông Putin lập luận rằng bằng cách triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của mình ở Belarus, Nga chỉ lặp lại các hành động của Mỹ. Ông lưu ý rằng Mỹ có vũ khí hạt nhân ở Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông nói: “Chúng tôi đang làm những gì họ đã làm trong nhiều thập kỷ, đặt họ ở một số quốc gia đồng minh, chuẩn bị bệ phóng và huấn luyện phi hành đoàn của họ".

Bộ Ngoại giao Ukraine đã chỉ trích động thái này trong một tuyên bố vào Chủ nhật và yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

“Ukraine mong đợi hành động hiệu quả để chống lại hành động hạt nhân của Điện Kremlin từ Vương quốc Anh, Trung Quốc, Mỹ và Pháp", tuyên bố cho hay, đồng thời cho biết các quốc gia này “có trách nhiệm đặc biệt” liên quan đến tấn công hạt nhân.

Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, đã tweet vào Chủ nhật rằng thông báo của ông Putin là “một bước tiến tới sự bất ổn nội bộ” của Belarus.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật được thiết kế để sử dụng trên chiến trường và có tầm bắn ngắn và sức công phá thấp so với các đầu đạn hạt nhân mạnh hơn nhiều được trang bị cho tên lửa tầm xa. Ông Putin cho biết Nga có kế hoạch duy trì quyền kiểm soát đối với những thứ mà họ gửi đến Belarus và việc xây dựng các cơ sở lưu trữ cho chúng sẽ được hoàn thành vào ngày 1 tháng 7.

Nga đã cất giữ vũ khí hạt nhân chiến thuật của mình tại các kho chuyên dụng trên lãnh thổ của mình và việc chuyển một phần kho vũ khí đến một cơ sở cất giữ ở Belarus sẽ tăng cường khả năng ứng phó trong cuộc xung đột ở Ukraine bằng cách đặt chúng gần máy bay và tên lửa Nga đã bố trí ở đó.

Mỹ cho biết họ sẽ “theo dõi các hàm ý” trong thông báo của Putin. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Adrienne Watson cho biết, cho đến nay, Washington chưa thấy “bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân”.

Mai Anh (theo AP)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h