Ùn ứ tại khu khám ngoại trú, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy viết thư xin lỗi

Thứ bảy, 06/08/2022 17:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vì vấn đề kỹ thuật, khu vực ngoại trú tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) xuất hiện tình trạng ùn tắc. Giám đốc bệnh viện đã viết thư xin lỗi bệnh nhân và thân nhân về vấn đề này.

Nhiều ngày qua, khu vực ngoại trú tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) xuất hiện tình trạng ùn tắc, gây ảnh hưởng đến quá trình khám, chữa bệnh, thời gian của các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

un u tai khu kham ngoai tru giam doc benh vien cho ray viet thu xin loi hinh 1

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM). Ảnh minh họa

Bài liên quan

Vì thế, Giám đốc bệnh viện – ông Nguyễn Tri Thức đã viết thư gửi xin lỗi đến bệnh nhân, thân nhân vì hệ thống mạng tại bệnh viện đã bị tắc nghẽn dẫn đến ùn tắc tại một số khu vực khám bệnh ngoại trú. 

Từ đó, công tác khám chữa bệnh trong ngày đã bị chậm tiến độ, làm ảnh hưởng đến quá trình khám bệnh cũng như kế hoạch của các bệnh nhân, thân nhân.

"Ban lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy trân trọng gửi lời xin lỗi đến quý bà con cô bác vì những bất tiện do sự cố này gây ra. Bệnh viện sẽ cố gắng kiểm soát để hạn chế tối thiểu những sự việc tương tự trong tương lai", trích từ thư xin lỗi.

Trước đó, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cho biết, nơi đây có tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế phục vụ bệnh nhân, một số trang thiết bị trong bệnh viện đã cũ, lỗi thời và cần được mua sắm thay thế. Tuy nhiên khi triển khai gặp một số khó khăn khi xác định giá kế hoạch.

Cụ thể, lượng thuốc, hóa chất trong bệnh viện vào thời điểm tháng 6 chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu thực tế. Số lượng stent sử dụng trong phẫu thuật tim mạch, đơn vị dự trù sử dụng trong 6 tháng nhưng chỉ dùng trong 2 tháng đã hết, do bệnh nhân tuyến dưới chuyển lên rất đông.

Tương tự về thuốc, khi xây dựng giá kế hoạch cũng phải tra thông tin, nhưng có đến 4 trang tra khảo giá làm mất rất nhiều thời gian. Bệnh viện không chỉ thiếu một số loại thuốc hiếm, biệt dược để dùng cho điều trị chuyên sâu mà còn thiếu cả một số loại thuốc phổ biến, giá rẻ.

Thúy Vy

Bình Luận

Tin khác

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống