Ứng phó với bão số 2, Quảng Ninh cấm biển từ trưa 10/8

Thứ tư, 10/08/2022 13:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bão số 2 đang đi vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng trực tiếp vào địa bàn, tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão, đồng thời phát lệnh cấm biển từ 12 giờ ngày 10/8.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổng hợp, báo cáo thường xuyên tình hình về Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về PCTT và UBND tỉnh Quảng Ninh.

ung pho voi bao so 2 quang ninh cam bien tu trua 10 8 hinh 1

Bão số 2 sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Các ban ngành, địa phương phải nắm chắc số tàu thuyền (đặc biệt là tàu xa bờ) các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển, ven bờ; thông báo cho chủ cơ sở, các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm.

Khẩn trương gia cố lại các lồng bè nuôi trồng thủy sản, tổ chức đưa người từ các khu nuôi trên biển, ven biển lên bờ và kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú trước 17 giờ ngày 10/8.

Phân công trực, canh gác 24/24h tại các điểm ngầm, tràn giao thông, kiên quyết không cho phương tiện và người qua lại khi có lũ xuất hiện, kiểm tra và xử lý các khu vực có nguy cơ sạt lở trên các tuyến giao thông, có phương án đảm bảo an toàn tại ngầm tràn, đường cao tốc, cầu Bãi Cháy, Bạch Đằng... với gió mạnh và mưa hoàn lưu sau bão.

Chủ động rà soát, sẵn sàng khắc phục tình trạng ngập lụt cục bộ khi có mưa lớn tại các khu dân cư, hạ lưu các hồ đập, vùng trũng. Thông báo cho các khu vui chơi, các công trình đang xây dựng trên địa bàn biết thông tin bão để có các giải pháp ứng phó thích hợp.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Du lịch rà soát, nắm bắt số lượng tàu du lịch; hướng dẫn tránh trú, neo đậu tại các bến, điểm neo đậu; rà soát số lượng khách tham quan biển đảo, thông báo về cơn bão và đảm bảo an toàn cho du khách khi có yêu cầu.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và của nhân dân trước diễn biến phức tạp của cơn Bão số 2. Tỉnh Quảng Ninh đã phát lện cấm biển, bắt đầu từ 12 giờ ngày 10/8.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn trên Vịnh Hạ Long; rà soát các phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trước, trong và sau bão.

Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ninh, hồi 7 giờ ngày 10/8, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 320 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Dự kiến trong thời gian tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Ninh trong ngày 10/8.

Nguyễn Quân

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 20/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C.

Đời sống
Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đời sống
Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống